Đắc Lắc kỷ niệm 35 năm giải phóng huyện Lạc Thiện
Là một huyện dân tộc thiểu số chiếm đại đa số, cách đây 10 năm vẫn có hơn 50% hộ nghèo, đến nay huyện Lắc (xưa là huyện Lạc Thiện) đang duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế 15%/năm.
Sáng 17/3, Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban Nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện Lắc, tỉnh Đắc Lắc tổ chức lễ gặp mặt cán bộ lão thành và các gia đình có công với cách mạng nhân kỷ niệm 35 năm giải phóng huyện Lạc Thiện (nay là huyện Lắc).
Giải phóng huyện lỵ Lạc Thiện (17/3/1975) là một phần quan trọng trong toàn bộ cuộc tiến công sau ngày giành Chiến thắng Buôn Ma Thuột (10/3), góp phần giải phóng hoàn toàn tỉnh Đắc Lắc, chặn đứng âm mưu của địch rút chạy về hướng Đà Lạt (Lâm Đồng). Sau ngày giải phóng, đồng bào các dân tộc tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, không ngừng vươn lên và đạt được những thành tựu kinh tế-xã hội đáng khích lệ.
Là một huyện dân tộc thiểu số chiếm đại đa số, cách đây 10 năm vẫn có hơn 50% hộ nghèo, đến nay huyện Lắc đang duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế 15%, thu nhập bình quân đầu người năm 2009 đạt hơn 13 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 29%... Bài học về truyền thống đoàn kết quân dân để giành thắng lợi trong lịch sử đang được huyện Lắc phát huy trong công cuộc đổi mới xây dựng quê hương đất nước.
Thượng tá Hoàng Văn Bôn, cựu chiến binh trực tiếp tham gia giải phóng huyện Lắc cho biết: “Bà con nhân dân trong huyện luôn tin tưởng vào cách mạng, vì vậy, lực lượng vũ trang khi đi đến đâu cũng được dân đùm bọc và che chở. Tất cả mọi người tập trung lực lượng để chiến đấu. Nếu truyền thống cách mạng đó được dân ta phát huy như trước thì có nghĩa là quân với dân như một, điều này rất ý nghĩa”./.