Đại biểu Quốc hội: Cán bộ còn tâm lý sợ sai, có những việc không dám quyết

VOV.VN - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, qua nhiều cuộc gặp gỡ, trao đổi, doanh nghiệp vẫn phản ánh việc xử lý thủ tục hành chính còn trì trệ, người thực thi công vụ còn sợ sai, sợ trách nhiệm dẫn đến đùn đẩy.

Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7, sáng 23/5, đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023; tình hình thực hiện những tháng đầu năm 2024.

Nỗ lực vượt qua khó khăn

Mặc dù tình hình thế giới có nhiều khó khăn tác động đến Việt Nam, nhưng theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Quốc hội ra nghị quyết, Chính phủ điều hành thực hiện với quyết tâm rất lớn, kinh tế - xã hội nước ta đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Trong đó nổi bật là khu vực công nghiệp xây dựng, nông lâm thuỷ sản, dịch vụ lấy lại đà tăng trưởng. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn cơ bản được bảo đảm.

“Năm 2023 tăng trưởng 5,05%, dù không đạt mục tiêu Quốc hội đề ra nhưng như thế so với các nước trên thế giới và khu vực, có nước tăng trưởng âm, là nỗ lực rất lớn của đất nước” – Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, đời sống người dân, chăm lo cho người nghèo được quan tâm; công tác đối ngoại được tăng cường, quốc phòng an ninh đảm bảo. Công tác đấu tranh PCTN, tiêu cực được quan tâm; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có nhiều tiến bộ.

Tuy vậy, Chủ tịch Quốc hội băn khoăn khi báo cáo cho thấy kim ngạch xuất khẩu, tiêu dùng tư nhân, đầu tư tư nhân năm 2023 giảm, thị trường bất động sản mấy năm nay trầm lắng. Do đó, Chính phủ cần đánh giá cụ thể hơn, làm rõ nguyên nhân để từ đó có giải pháp cho thời gian tới. Đặc biệt, cần quan tâm tính bền vững của các động lực trăng trưởng.

Đại biểu Tạ Thị Yên – Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng nhấn mạnh, trước tình hình bối cảnh quốc tế vừa qua, tình hình mâu thuẫn địa chính trị, địa kinh tế, xung đột cục bộ diễn ra hết sức khốc liệt trên thế giới dẫn tới hình thành các khối, cực cạnh tranh gay gắt với nhiều hình thức, vừa chia cắt, vừa bảo hộ thị trường, vừa làm đứt gãy chuỗi cung ứng, đi ngược lại quá trình toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, nhưng Chính phủ đã có những chỉ đạo, điều hành hết sức sáng suốt, khôn khéo tận dụng thời cơ để phát triển những ngành công nghiệp mới như hydrogen, vi mạch bán dẫn và tiếp tục quá trình chuyển đổi số quốc gia. Điều này đã và đang đem lại những khởi sắc cho nền kinh tế.

Về kết quả thu ngân sách so với báo cáo tại kỳ họp thứ 6 của Quốc hội đã vượt 8,2%, tăng 133,4 nghìn tỷ đồng so với số đã báo cáo Quốc hội và dự toán năm 2023 rất tích cực, đây là cơ sở quan trọng để tăng chi đầu tư cho nhiều công trình, dự án quan trọng.

Tuy nhiên, theo đại biểu Tạ Thị Yên, cũng không thể không nhắc đến một số biến động bất thường của thị trường, ví dụ như thị trường vàng, bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp trong thời gian vừa qua cho thấy có sự không ổn định. Điều đó cho thấy cần sớm có sự chỉ đạo, tháo gỡ, bình ổn, truyền thông làm rõ, để tránh những tác động tiêu cực đến nền kinh tế, xáo động tâm lý của người dân.

Người thực thi công vụ còn sợ trách nhiệm

Đề cập khó khăn của doanh nghiệp, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, qua nhiều cuộc gặp gỡ, trao đổi với doanh nghiệp thì doanh nghiệp vẫn phản ánh việc xử lý thủ tục hành chính còn trì trệ, người thực thi công vụ còn sợ sai, sợ trách nhiệm dẫn đến đùn đẩy.

“Có những việc trước đây vẫn quyết mà bây giờ không dám quyết, có nhiều việc cứ hỏi lên cấp trên, hỏi cả sang Ủy ban Thường vụ Quốc hội”, ông Vũ Hồng Thanh nói.

Đại biểu Đồng Ngọc Ba - Ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật ấn tượng Chính phủ hành động, nói đi đôi với làm, Chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng quyết liệt, sát thực tiễn, đóng góp vào nhiều kết quả trong các lĩnh vực, nhất là 3 khâu đột phá thể chế, hạ tầng giao thông và nguồn nhân lực.

Tuy nhiên, còn nhiều thách thức, nhất là có 5 chỉ tiêu không đạt trong đó có chỉ tiêu quan trọng về năng suất lao động, tỷ trọng công nghiệp chế tạo trong sản phẩm công nghiệp.

Đề cập giải pháp vừa giải quyết vấn đề trước mắt, căn cơ, ông Đồng Ngọc Ba nhấn mạnh tinh thần trách nhiệm, chất lượng công việc của cán bộ công chức.

Ông cho rằng, Chính phủ cần có đánh giá, thống kê sâu hơn về thực trạng tại các báo cáo nêu, vẫn được nhắc lại, rằng “tình trạng một bộ phận cán bộ công chức chưa quyết liệt kịp thời, có tâm lý né tránh, sợ trách nhiệm, đùn đẩy, sợ sai”.

Sợ trách nhiệm, theo ông ở đây là trách nhiệm phải thực hiện theo quy định. Đây là vấn đề không mới. Tính tới hết năm 2023, theo báo cáo Chính phủ, đã xử lý kỷ luật hơn 17.800 trường hợp. Đại biểu cho rằng, Chính phủ cần đánh giá, bóc tách các nhóm vi phạm, nhất là nhóm liên quan tới vi phạm Luật Cán bộ công chức, về đạo đức công vụ, cụ thể là trốn tránh trách nhiệm, thoái thách nhiệm vụ, tự ý bỏ công việc.

“Phải đánh giá để có định lượng, chứ nêu chung chung và định tính và cảm tính tinh thần thái độ… thì rất khó. Bởi như vậy mới có thể đưa ra giải pháp, xử lý nghiêm theo Luật Cán bộ công chức mới có thể chuyển biến. Cần phải xem đơn vị nào xảy ra tình trạng như vậy. Trường hợp đơn vị nào có cán bộ công chức vi phạm thì cũng phải xem xét trách nhiệm lãnh đạo, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị đó. Chính phủ cần báo cáo cụ thể hàng năm về vấn đề này” – vị đại biểu nêu ý kiến.

Ông Đồng Ngọc Ba cũng lo ngại chất lượng vị trí việc làm cán bộ công chức trong bộ máy nhà nước. Theo ông, vừa qua Chính phủ và các cơ quan liên quan đã nỗ lực xây dựng vị trí việc làm, cơ cấu sắp xếp lại đội ngũ cán bộ công chức theo vị trí việc làm, đúng người đúng việc, rõ quy trình, song chất lượng và sự phù hợp vị trí việc làm để tạo động lực, đảm bảo chất lượng hoạt động bộ máy hoạt động còn rất bất cập. Do đó, cần sự đầu tư thoả đáng để đánh giá.

“Vị trí việc làm phù hợp là tiền đề cho cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27 của Trung ương. Nếu cải cách tiền lương trên nền vị trí việc làm chưa đảm bảo chất lượng, sẽ không đảm bảo về dài hạn”, ông Ba nói, đồng thời cho biết theo phản ánh cán bộ, công chức, nhiều đơn vị có công việc nặng, quan trọng nhưng họ lo thu nhập sẽ giảm khi chế độ tiền lương mới thực hiện vì hiện ngoài lương còn có các thu nhập khác, nhưng theo cải cách tiền lương thì sẽ chỉ còn lương.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giữ chức Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giữ chức Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh

VOV.VN - Quốc hội vừa phê chuẩn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giữ chức Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giữ chức Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giữ chức Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh

VOV.VN - Quốc hội vừa phê chuẩn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giữ chức Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Trần Thanh Mẫn được bầu làm Chủ tịch Quốc hội khoá XV
Ông Trần Thanh Mẫn được bầu làm Chủ tịch Quốc hội khoá XV

VOV.VN - Quốc hội khoá XV vừa thông qua Nghị quyết về việc bầu ông Trần Thanh Mẫn giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XV.

Ông Trần Thanh Mẫn được bầu làm Chủ tịch Quốc hội khoá XV

Ông Trần Thanh Mẫn được bầu làm Chủ tịch Quốc hội khoá XV

VOV.VN - Quốc hội khoá XV vừa thông qua Nghị quyết về việc bầu ông Trần Thanh Mẫn giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XV.

Ông Trần Thanh Mẫn: Cần rõ chính kiến về chống tác hại của thuốc lá điện tử
Ông Trần Thanh Mẫn: Cần rõ chính kiến về chống tác hại của thuốc lá điện tử

VOV.VN - “Làm rõ tồn tại, hạn chế trong phòng, chống tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Có thông điệp rõ ràng, cụ thể đến người dân và chính kiến về trách nhiệm của nhà nước đối với vấn đề này” - ông Trần Thanh Mẫn đề nghị.

Ông Trần Thanh Mẫn: Cần rõ chính kiến về chống tác hại của thuốc lá điện tử

Ông Trần Thanh Mẫn: Cần rõ chính kiến về chống tác hại của thuốc lá điện tử

VOV.VN - “Làm rõ tồn tại, hạn chế trong phòng, chống tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Có thông điệp rõ ràng, cụ thể đến người dân và chính kiến về trách nhiệm của nhà nước đối với vấn đề này” - ông Trần Thanh Mẫn đề nghị.