"Đại biểu Quốc hội cần đến với dân nhiều hơn"

VOV.VN - "Đại biểu Quốc hội của các khóa sau này tiếp tục làm tốt vì có nhiều điều kiện hơn, cần đến nhiều với dân hơn để biết được là dân cần gì, dân thiếu gì".

Sáng 5/1, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên tổ chức gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên (6/1/1946-6/1/2021) và tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên đã ôn lại những sự kiện trọng đại của dân tộc Việt Nam cách đây 75 năm mà bước khởi đầu là Quốc dân Ðại hội Tân Trào-  tiền đề của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của cả nước diễn ra vào đầu năm 1946.

Trải qua 75 năm, với 14 nhiệm kỳ hoạt động, Quốc hội luôn luôn gắn bó đồng hành cùng dân tộc, không ngừng phát huy vai trò, vị trí là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của đất nước, thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, đóng góp to lớn và quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong thành quả chung của hoạt động Quốc hội có vai trò quan trọng của nhiều thế hệ đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu, Khu tự trị Thái Mèo và tỉnh Điện Biên ngày nay. Qua 14 khóa Quốc hội, Đoàn đại biểu tỉnh Điện Biên đã có 53 đại biểu được bầu vào Quốc hội, trong đó, nhiều đại biểu giữ những vị trí quan trọng trong bộ máy cơ quan Đảng, Nhà nước; có những đại biểu đã gắn bó nhiều khóa với Quốc hội.

Trong nhiệm kỳ, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên đã tổ chức 15 cuộc giám sát chuyên đề, 8 cuộc khảo sát trên địa bàn. Nội dung tập trung vào các vấn đề bức xúc trong cuộc sống thuộc các lĩnh vực: Kinh tế - ngân sách; văn hóa; xã hội; giáo dục; xoá đói giảm nghèo… Đồng thời tiếp hơn 110 lượt cử tri, với 39 vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, tiếp nhận hơn 400 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, thỉnh cầu. 100% đơn thư đã được phân loại, nghiên cứu và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo luật định.

Bà Mùa Thị Mỷ, Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu (cũ) khóa IX, X, nay là tỉnh Điện Biên chia sẻ: "Tôi mong rằng, Đại biểu Quốc hội của các khóa sau này tiếp tục làm tốt vì có nhiều điều kiện hơn, cần đến nhiều với dân hơn để biết được là dân cần gì, dân thiếu gì và cần phải cho dân những gì. Theo đó, góp phần giúp người dân tự mình làm ra của cải vật chất để trang trải cho cuộc sống của mình ngày càng tốt hơn, đó là nhiệm vụ của các đại biểu Quốc hội sau này"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát động Giải báo chí “75 năm Quốc hội Việt Nam”
Phát động Giải báo chí “75 năm Quốc hội Việt Nam”

VOV.VN - Chiều 21/8, tại Hà Nội, Văn phòng Quốc hội phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ phát động Giải báo chí “75 năm Quốc hội Việt Nam”.

Phát động Giải báo chí “75 năm Quốc hội Việt Nam”

Phát động Giải báo chí “75 năm Quốc hội Việt Nam”

VOV.VN - Chiều 21/8, tại Hà Nội, Văn phòng Quốc hội phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ phát động Giải báo chí “75 năm Quốc hội Việt Nam”.

Chủ tịch Quốc hội dự họp mặt kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên
Chủ tịch Quốc hội dự họp mặt kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên

VOV.VN - Trong nhiệm kỳ qua, Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ đã tổ chức 156 hội nghị tiếp xúc cử tri lấy ý kiến 71 dự án Luật, tham gia trên 40 cuộc hội nghị, hội thảo đóng góp ý kiến dự thảo Luật.

Chủ tịch Quốc hội dự họp mặt kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên

Chủ tịch Quốc hội dự họp mặt kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên

VOV.VN - Trong nhiệm kỳ qua, Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ đã tổ chức 156 hội nghị tiếp xúc cử tri lấy ý kiến 71 dự án Luật, tham gia trên 40 cuộc hội nghị, hội thảo đóng góp ý kiến dự thảo Luật.

75 năm Quốc hội Việt Nam: Quyết tâm đổi mới vì cử tri
75 năm Quốc hội Việt Nam: Quyết tâm đổi mới vì cử tri

VOV.VN - Quốc hội đã đổi mới mạnh mẽ cả về tổ chức và hoạt động, thực hiện có hiệu quả phương châm “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, hành động vì lợi ích của nhân dân”.

75 năm Quốc hội Việt Nam: Quyết tâm đổi mới vì cử tri

75 năm Quốc hội Việt Nam: Quyết tâm đổi mới vì cử tri

VOV.VN - Quốc hội đã đổi mới mạnh mẽ cả về tổ chức và hoạt động, thực hiện có hiệu quả phương châm “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, hành động vì lợi ích của nhân dân”.