Đại biểu Quốc hội Hải Dương tiếp xúc với cử tri

Tình hình phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng,chế độ chính sách đối với người có công; vấn đề “tam nông”, an sinh xã hội, chống tham nhũng… là những vấn đề cử tri quan tâm

Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ VII, Quốc hội khoá XII sẽ diễn ra từ ngày 20/5-22/6, ngày 21/4 đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương tiến hành tiếp xúc cử tri  tại các xã Nhân Huệ, Văn Đức (thị xã Chí Linh) và Hiệp Lực, Tân Quang (huyện Ninh Giang). Tham gia đoàn có GS.TS Vũ Văn Hiền, Uỷ viên Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội khoá XII, Tổng Giám đốc Đài TNVN.

Đại diện Đại biểu Quốc hội tỉnh đã báo cáo cử tri nội dung chương trình làm việc kỳ họp thứ VII, Quốc hội khóa XII như: xem xét các báo cáo bổ sung của Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2009; triển khai kế hoạch và dự toán ngân sách năm 2010 và những tháng đầu năm 2010, quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2008; báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri; báo cáo của Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao; dự án đường sắt Bắc - Nam; thông qua 10 dự án luật như Luật Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, Luật các Tổ chức tín dụng sửa đổi, Luật Thuế nhà đất, Luật An toàn thực phẩm, Luật Người khuyết tật…

Đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Dương với cử tri xã Văn Đức-thị xã Chí Linh

Cử tri các địa phương đã có buổi trao đổi trực tiếp, thẳng thắn với các Đại biểu Quốc hội tỉnh. Hầu hết cử tri đều phấn khởi trước những thành quả của công cuộc đổi mới, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng tình với các chủ trương của Đảng và Nhà nước, đánh giá cao vai trò của Đại biểu Quốc hội.

Cử tri cũng đã gửi đến đoàn Đại biểu Quốc hội những nội dung phản ánh về tình hình phát triển kinh tế- xã hội; an ninh quốc phòng; các chế độ chính sách đối với người có công; vấn đề “tam nông” (nông nghiệp, nông thôn, nông dân); an sinh xã hội; chống nạn tham nhũng…

Tại xã Hiệp Lực, huyện Ninh Giang, vấn đề “tam nông” được các cử tri hết sức quan tâm. Cử tri cho rằng, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm tới nông dân, tuy nhiên để Nghị quyết đi vào cuộc sống, Quốc hội và các cấp, ngành từ Trung ương tới địa phương cần có sự phối hợp triển khai đồng bộ. Tình trạng phân bón, thuốc trừ sâu giả tràn lan, khó kiểm soát; giá cả đầu vào cho nông nghiệp cao; hạ tầng cho nông nghiệp, nông thôn còn lạc hậu, thiếu động bộ… gây khó khăn cho sản xuất và đời sống của nông dân. Khi hội nhập quốc tế, nông nghiệp và nông thôn luôn đi sau.

GS.TS Vũ Văn Hiền trao đổi với cử tri

Cử tri xã Văn Đức- thị xã Chí Linh rất quan tâm vào những vấn đề như: xử lý những vụ tham nhũng trong thời gian gần đây; quản lý đất đai tại địa phương còn lỏng lẻo; việc thu hồi, chuyển đổi đất nông nghiệp thiếu minh bạch. Xã Văn Đức là bộ phận của thị xã Chí Linh nhưng chưa có quy hoạch để xử lý rác thải, cùng với tình trạng ô nhiễm môi trường do các nhà máy, xí nghiệp đóng trên địa bàn gây ra gây bức xúc cho nhân dân. Bên cạnh đó, hệ thống điện - đường của xã còn lạc hậu, đã kiến nghị cấp trên nhiều lần nhưng chưa được cải tạo, tu bổ.

Chế độ chính sách đối với người tàn tật, người có công với cách mạng được cử tri đặc biệt quan tâm. Ông Nguyễn Văn Duyên, cử tri xã Văn Đức nêu ý kiến: “Quốc hội cần xem xét lại chính sách cho những người có công trong 2 cuộc kháng chiến, để tránh thiệt thòi cho nhóm đối tượng này, bởi nhiều người vẫn còn hết sức khó khăn, chưa được quan tâm đúng mức; trong khi vẫn còn trường hợp chưa đúng đối tượng, khai man…”.

Tại xã Hiệp Lực-Ninh Giang

Tại Nhân Huệ, một trong những xã khó khăn nhất của thị xã Chí Linh, hầu hết các cử tri đều mong muốn được các Đại biểu Quốc hội cùng với chính quyền địa phương sớm giải quyết nhu cầu đất ở cho các hộ dân, hệ thống giao thông, hệ thống tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, giải quyết chế độ chính sách đối với người từng tham gia kháng chiến theo tinh thần Nghị định 142 của Chính phủ… Đặc biệt, nguyện vọng của cử tri là Quốc hội sẽ tiếp tục khẳng định mạnh mẽ hơn và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

Các Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương đã lắng nghe những ý kiến của cử tri. Những vấn đề thuộc thẩm quyền địa phương, đại diện ban, ngành xã, huyện Ninh Giang và thị xã Chí Linh đã trả lời công khai cho cử tri ngay trong buổi tiếp xúc.  

Đại biểu Nguyễn Danh Trình, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Dương; đại biểu Nguyễn Thị Kim Ngân, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã thẳng thắn trao đổi và giải trình về các vấn đề cử tri địa phương quan tâm một cách thấu đáo. Đề cập chính sách “tam nông”, ông Nguyễn Danh Trình nhấn mạnh: “Đây là mặt trận rất quan trọng, bởi ổn định nông thôn sẽ tạo ổn định cho xã hội. Quốc hội đã và đang hết sức quan tâm tới vấn đề này”.

 

Đại biểu Nguyễn Thị Kim Ngân cũng hứa với trọng trách nhân dân tin tưởng giao phó, các Đại biểu sẽ nỗ lực giải quyết các vấn đề cử tri nêu ra theo thẩm quyền, đồng thời, có trách nhiệm tổng hợp ý kiến cử tri theo hệ thống Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam để báo cáo trước Quốc hội. 

Thay mặt đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương, GS.TS Vũ Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài TNVN đã lắng nghe nguyện vọng, tiếp thu ý kiến của cử tri. Ông Vũ Văn Hiền khẳng định, Đảng, Nhà nước và Quốc hội luôn đặc biệt quan tâm đến vấn đề mà cử tri kiến nghị trong buổi tiếp xúc như vấn đề an sinh xã hội, chính sách cho người có công với cách mạng, vấn đề chủ quyền lãnh thổ. Vấn đề phòng, chống tham nhũng đang được triển khai sâu rộng và quyết liệt từ Trung ương tới các cấp cơ sở; là công việc của toàn Đảng, toàn dân, mà cử tri là nhân tố quan trọng. Đặc biệt, việc Đài TNVN phủ sóng biển Đông là minh chứng cụ thể vấn đề gìn giữ chủ quyền lãnh thổ mà cử tri quan tâm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.