Đại biểu Quốc hội kỳ vọng vào Chính phủ khoá mới
Điều quan trọng mà các đại biểu mong muốn là sự điều hành, chỉ đạo quyết liệt của các thành viên Chính phủ...
Toàn bộ thành viên của Chính phủ khoá mới đã chính thức ra mắt. Trả lời phỏng vấn phóng viên VOV bên hành lang Quốc hội, hầu hết các đại biểu quốc hội đều bày tỏ sự tin tưởng vào Chính phủ khoá XIII, mong Chính phủ giải quyết tốt những vấn đề quốc kế dân sinh trước mắt cũng như lâu dài.
Ông Nguyễn Tấn Tuân, Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hoà cho rằng, Chính phủ khoá mới nhận nhiệm vụ trong điều kiện nền kinh tế đất nước đang gặp khó khăn. Theo ông, vấn đề lớn nhất hiện nay Chính phủ cần ưu tiên giải quyết là ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Tiếp đó là tập trung đầu tư phát triển, làm sao phát triển thật sự vững chắc.
Về 3 khâu đột phá mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đề cập, đại biểu Nguyễn Tấn Tuân nói: “Về khâu đột phá là nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng. Theo tôi, nguồn nhân lực chất lượng cao còn hạn chế, cần cải cách mạnh ở giáo dục đại học và dạy nghề cho thanh niên. Về cơ sở hạ tầng, cần tập trung đầu tư có trọng điểm, tránh tình trạng, tỉnh nào cũng có sân bay, bến cảng nhưng khách thì không có, hàng thì không có nên đầu tư chưa hiệu quả”.
Thượng toạ Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam mong muốn, các bộ trưởng mới cần quan tâm hơn nữa đến những vùng khó khăn của đất nước. Thượng toạ Thích Bảo Nghiêm nói: “Tôi rất mong muốn tất cả các thành viên của Chính phủ mới hãy cùng với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoàn thành nhiệm vụ của mình nói riêng và đất nước nói chung, làm cho đất nước vượt qua thời kỳ khó khăn, thử thách trước mắt. Muốn được như vậy, các vị Bộ trưởng phải có sự dấn thân, đến những nơi khó khăn, quan tâm hơn nữa tới đời sống của nhân dân, đặc biệt là những vùng kinh tế còn khó khăn hay những nơi xảy ra thiên tai, lũ lụt”.
Đại diện cho một tôn giáo tham gia Quốc hội, Thượng toạ Thích Bảo Nghiêm mong muốn, các tôn giáo dưới mái nhà chung là Mặt trận tổ quốc Việt Nam hãy đoàn kết với nhau để xây dựng đất nước Việt Nam. Riêng Phật giáo sẽ luôn trung thành với đường hướng “ Đạo pháp- dân tộc và chủ nghĩa xã hội”./.