Đại biểu tin vào bước đột phá mới của phong trào phụ nữ
Nhiều đại biểu tham dự Đại hội phụ nữ đều tin rằng, với nhiệt huyết và sự sáng tạo, Ban Chấp hành mới sẽ đưa phong trào phụ nữ cả nước đi lên
- Trẻ bị xâm hại tình dục – Trách nhiệm thuộc về cha mẹ
- Bế mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI
Ngày 14/3, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI chính thức khép lại. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã có một Ban chấp hành mới với 163 thành viên. Bà Nguyễn Thị Minh Hòa tiếp tục giữ cương vị Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Trong đó, vai trò Phó Chủ tịch của Hội có sự bổ sung thêm 3 vị trí Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ lên có số 7. Nhiệm vụ Ban chấp hành mới của Hội cũng như các thành viên trong Hội trong nhiệm kỳ 2012 – 2017 như chủ đề của Đại hội đưa ra là “Đoàn kết – Sáng tạo – Hội nhập – Phát triển” nhằm góp phần cùng cả nước thực hiện mục tiêu đến năm 2020, Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp.
Nhìn vào danh sách Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, nhiều đại biểu tham dự Đại hội đều có chung một niềm hy vọng mới cho sự thành công cũng như bước tiến mới của phong trào phụ nữ Việt Nam trong thời gian tới.
![]() |
|
Lễ bế mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ tòan quốc lần thứ XI |
Bà Phạm Thị Hôm người dân tộc Thổ – Hội viện Hội phụ nữ thôn Yên Thắng, xã Yên Lễ, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa, đến với Đại hội với tư cách là khách mời nhận xét, đây là một ban chấp hành có đầy đủ năng lực, tràn đầy nhiệt huyết. “Họ là niềm hy vọng cho sự phát triển của phụ nữ Việt Nam”, bà phấn khởi nói.
Cũng như bà Hôm, bà Dương Hồng Huốl - Giám đốc Trung tâm đào tạo nghề phụ nữ tỉnh Cà Mau thể hiện niềm tin tưởng đối với thành viên lãnh đạo mới của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Bà Huốl đặt niềm hy vọng: “Bản thân tôi đã từng nhiều lần tiếp xúc với các thành viên là Ban chấp hành của Hội nên tôi hiểu rõ năng lực và nhiệt tình của các chị. Tôi nghĩ trong nhiệm kỳ mới, Hội sẽ hoàn thành kế hoạch với nhiều chỉ tiêu vượt trội”.
Còn bà Phạm Thị Thanh Hồng – Đoàn phụ nữ Bình Định cho rằng, với sự chuẩn bị chu đáo về công tác nhân sự cũng như sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đội ngũ Ban chấp hành nhiệm kỳ này đã lựa chọn được những người có trình độ, năng động sáng tạo. “Họ sẽ giúp Hội hoàn thành được mục tiêu đề ra là đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển cũng như sẽ tạo ra những đột phá mới trong phong trào phụ nữ cả nước”, bà Hồng nhìn nhận.
![]() |
|
Trần Thị Thắng- Trưởng ban công tác phụ nữ - Tổng Cục An ninh 2 |
Đối với chỉ tiêu 100% gia đình hội viên được tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” trong đó 70% trở lên hộ gia đình đạt tiêu chuẩn “5 không 3 sạch”, bà Huốl cho rằng, chỉ tiêu này khó thực hiện vì đa số hội viên ở Cà Mau sống ở vùng sông nước, hơn nữa những hộ nghèo khó đáp ứng được chỉ tiêu này.
Còn bà Trần thị thắng- Trưởng ban công tác phụ nữ - Tổng Cục An ninh 2 cho rằng, việc thực hiện 3 khâu đột phá, 8 chỉ tiêu mà Đại hội đề ra cũng không dễ dàng với phụ nữ công an nhân dân. Với phụ nữ ngành công an, họ là lực lượng đặc thù, công tác kiêm nhiệm không phải chuyên trách. Bởi vậy bà Thắng đề nghị Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cần có sự phối hợp với công an nhân dân, quan tâm hơn và tạo điều kiện để chị em phụ nữ gắn kết hợ với phụ nữ lực lượng công an nhân dân để thấy được những nhiệm vụ đang triển khai./.

