Đại hội của sự kế thừa

Điều này thể hiện trong bầu chọn nhân sự, trong các báo cáo chính trị được thảo luận và thông qua ở Đại hội.

Ông Philippe Delalande là một chuyên gia của Pháp về Việt Nam và là tác giả cuốn sách “Việt Nam - Con rồng tiềm ẩn”được ấn hành ở Pháp.

Ngay sau khi Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam kết thúc thành công tại Hà Nội, phóng viên Đài TNVN thường trú tại Pháp phỏng vấn Tiến sỹ Philippe Delalande về những đánh giá của ông xung quanh sự kiện quan trọng này.

PV: Thưa ông, là người theo dõi sát sao tình hình ở Việt Nam, ông đánh giá như thế nào về những kết quả của Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam vừa bế mạc ở Hà Nội?

Ông Philippe Delalande: Tôi nghĩ rằng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần này là một Đại hội của sự kế thừa và tiếp nối, cả trong lĩnh vực nhân sự lẫn trong các báo cáo chính trị được thảo luận và thông qua ở Đại hội. Đại hội đã khẳng định tiếp tục tiến trình “Đổi mới”, nhưng cũng đồng thời nhấn mạnh các nhiệm vụ cấp bách như bảo vệ môi trường, bất bình đẳng xã hội cũng như nhu cầu phải nâng cao công tác quản lý của Nhà nước.

Một trong những đổi mới về mặt chính trị của Đại hội lần này là sự gia tăng số lượng thành viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ 160 lên 175 người. Đó là một điều tốt, giúp cho Ban Chấp hành Trung ương có nhiều hơn các đại diện đến từ các tỉnh thành phố trong cả nước.

PV: Trong các cuốn sách của ông cũng như các hội thảo về Việt Nam mà ông tham gia, ông thường nhấn mạnh rằng một trong những lợi thế của Việt Nam là ổn định chính trị. Xin ông giải thích rõ hơn về điều này ?

Ông Philippe Delalande: Nếu như có người nói về những mặt hạn chế của chế độ chính trị với một đảng duy nhất, thì cũng phải khẳng định rằng, chế độ chính trị này có những ưu điểm và ổn định chính trị là một lợi thế quan trọng và tích cực. Nếu xem xét tình hình ở các nước trong khu vực Đông Nam Á, người ta thấy một số quốc gia luôn rơi vào tình trạng bất ổn chính trị. Trong khi đó, Việt Nam luôn ổn định và đây cũng chính là một lý do giải thích cho thành công của công cuộc “Đổi mới”. Nhờ ổn định, Việt Nam đã có thể thực hiện một cách nhất quán chính sách kinh tế từ đầu những năm 1990.

Một lợi thế khác theo tôi là sự ổn định chính trị giúp đảm bảo một sự thống nhất về chính trị ở trong nước, bởi về tất cả các vùng miền, nhóm xã hội, người dân tộc thiểu số… đều thực sự có đại diện của mình.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng sự ổn định có thể là nguy cơ của sự bất động hay thụ động, điều này chúng ta cần chờ xem trong 5 năm tới. Tuy nhiên, có thể thấy rằng trong các bài tham luận ở Đại hội Đảng, các nhà chính trị Việt Nam rất coi trọng việc giải quyết nhanh chóng các vấn đề lớn của đất nước như: sự bất bình đẳng xã hội, việc xây dựng hệ thống y tế hay việc quản lý tốt hơn các doanh nghiệp Nhà nước. 

PV: Là chuyên gia về kinh tế, ông đánh giá như thế nào về tình hình kinh tế của Việt Nam hiện nay? Việt Nam đang phải đối mặt với những thách thức nào và viễn cảnh phát triển kinh tế của Việt Nam ra sao, thưa ông?  

Ông Philippe Delalande: Có thể nói rằng Việt Nam đã vượt qua được cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới với một thành công vững chắc. Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế năm 2009 là hơn 5%. Năm 2010, tỷ lệ tăng trưởng gần 7% và dự kiến năm nay là 7%. Đây là kết quả tốt nếu so với tình hình tăng trưởng ở châu Âu, Mỹ hay một số nơi khác.

Tuy nhiên, Việt Nam cũng đang phải đối mặt với những thách thức tức thời mà Chính phủ Việt Nam sẽ phải giải quyết. Trước tiên là tình trạng lạm phát tăng cao vào cuối năm 2010, có nguy cơ gây ra những xáo trộn về mặt xã hội. Một khó khăn khác mà Việt Nam đang phải đối mặt là tình trạng thâm hụt cán cân thanh toán. Nhưng tôi không quá bi quan về khả năng Việt Nam có thể tìm được nguồn tài chính bù đắp cho vấn đề này bởi vì nợ công của Việt Nam mới chỉ ở khoảng từ 40-45% GDP, trong khi tăng trưởng của Việt Nam đang ở mức cao.

Ngoài ra, Việt Nam cũng đang phải đối mặt với một số thách thức nữa, và các vấn đề này đã được Đại hội Đảng đề cập đến như: chống ô nhiễm môi trường, cải thiện cơ sở hạ tầng - giao thông…

Tôi muốn nhắc lại kết quả một nghiên cứu do Viện thăm dò BVA của Pháp thực hiện mới đây tại 53 quốc gia. Theo nghiên cứu này, người Việt Nam là những người lạc quan nhất thế giới. Điều đó chứng tỏ sức sống mãnh liệt của xã hội Việt Nam.

PV: Xin cảm ơn ông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.