Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Hà Nội
Gần 300 đại biểu đại diện cho hơn 58.600 đồng bào thuộc 34 dân tộc sinh sống trên địa bàn thành phố tham dự.
Hôm nay (26/11), Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Hà Nội lần thứ 1 khai mạc tại Hà Nội với chủ đề “Bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng giúp đỡ nhau cùng phát triển”.
Theo chỉ tiêu công tác dân tộc của thành phố Hà Nội, từ nay đến năm 2020 được nêu trong đại hội, phấn đấu hàng năm giảm tỷ lệ hộ nghèo tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi từ 2-3%; thu nhập bình quân đầu người/năm tăng 1,2 lần so với năm trước; có 70% đường giao thông nông thôn trở lên được kiên cố hóa; đặc biệt, sẽ không còn thôn, bản đặc biệt khó khăn...
Để thực hiện các chỉ tiêu này, thành phố Hà Nội xác định 8 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó ưu tiên đầu tư phát triển kinh tế-xã hội ở vùng đồng bào dân tộc và miền núi, trước hết tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển giao thông, thủy lợi, áp dụng tiến bộ khoa học-kỹ thuật trực tiếp phục vụ sản xuất, khai thác có hiệu quả tiềm măng, thế mạnh của từng vùng đi đôi với bảo vệ môi trường sinh thái; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, đảm bảo có đội ngũ giáo viên đủ về số lượng và chất lượng; thực hiện tốt chương trình y tế quốc gia, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tăng cường đội ngũ y tế về thôn bản…/.