Đại hội đại biểu dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ nhất

Sáng 15/10, tỉnh Kon Tum khai mạc Đại hội đại biểu dân tộc thiểu số lần thứ nhất. Hơn 20.000 đồng bào dân tộc thiểu số trong toàn tỉnh về dự đại hội.

Kon Tum là tỉnh miền núi biên giới ở cực Bắc Tây Nguyên, có hơn 413.000 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 53%. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đồng bào các dân tộc ở Kon Tum đã một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ, đoàn kết, đóng góp sức người sức của, nuôi dấu cán bộ, đồng thời trực tiếp tham gia cùng lực lượng chủ lực đánh đuổi giặc ngoại xâm.

Sau hơn 20 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, tỉnh Kon Tum đã có nhiều tiến bộ đáng kể trên các lĩnh kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Các chương trình, dự án lớn của Đảng được thực hiện nhằm giúp phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống cho bà con ở Kon Tum.

Tham dự Đại hội, bà Định Y Chuôn, dân tộc H’Rê ở huyện Kon Rẫy bày tỏ: “Tôi rất vinh dự tự hào được dự đại hội lần này, là đại hội đầu tiên từ sau giải phóng đến nay, xây dựng đất nước giàu mạnh. Tuy tuổi cao sức yếu nhưng mình vẫn có trách nhiệm với đất nước, với xã hội, tôi rất mong con cháu lớp lớp đi lên”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.