Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI họp phiên trù bị
Các đại biểu đã nhất trí bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 24 người, Đoàn Thư ký 5 người.
Sáng 11/1, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng họp phiên trù bị để bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu, Thông qua Chương trình Đại hội và qui chế bầu cử.
Các đại biểu đã nhất trí bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 24 người, Đoàn Thư ký 5 người do đồng chí Ngô Văn Dụ, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn Phòng Trung ương làm Trưởng đoàn; bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội gồm 12 người do đồng chí Nguyễn Văn Chi - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm Trưởng ban.
![]() |
|
Đoàn Chủ tịch Đại hội (ảnh: Chinhphu.vn) |
Ông Ngô Văn Dụ, Trưởng đoàn thư ký Đại hội trình bày báo cáo chương trình làm việc của Đại hội. 100% đại biểu đã biểu quyết thông qua. Với chủ đề: ''Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại'', Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XI diễn ra từ ngày 12-19/1/2011.
Đại hội sẽ thảo luận và thông qua: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa 10 trình Đại hội 11 của Đảng (đánh giá kết quả thực hiện phương hướng, nhiệm vụ 5 năm qua; Xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ 5 năm tới), thảo luận và thông qua Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2010-2020; Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng. Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa 11 (nhiệm kỳ 201l-2015) - cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội.
Cũng trong sáng 11/1, thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội, ông Hồ Đức Việt - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương trình bày Qui chế bầu cử tại Đại hội. Ban Thẩm tra tư cách đại biểu công bố kết quả thẩm tra tư cách đại biểu. Kết quả có 1.377 đại biểu, đại diện cho hơn 3,6 triệu đảng viên sinh hoạt ở gần 54.000 tổ chức cơ sở Đảng trong toàn quốc đủ tư cách tham dự đại hội./.
