Đại hội Đảng XI là kỳ họp mang tính lịch sử
Đại hội đã thảo luận và thông qua nhiều văn kiện quan trọng cho sự phát triển của đất nước trong những năm tới, bầu ra Ban lãnh đạo mới nhiệm kỳ 2011-2015.
Chiều 21/1, tại Hà Nội, Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức cuộc gặp với các đoàn ngoại giao nhằm thông báo về kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.
Phát biểu tại đây, ông Hoàng Bình Quân – Trưởng ban Đối ngoại Trung ương cho biết: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI của Việt Nam là một kỳ họp mang tính lịch sử với việc thảo luận và thông qua nhiều văn kiện quan trọng cho sự phát triển của đất nước trong những năm sắp tới, bầu ra ban lãnh đạo mới nhiệm kỳ 2011-2015.
Theo ông Hoàng Bình Quân, trong những ngày qua, nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế đã chứng kiến một sự kiện trọng đại của Việt Nam, đó là Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Diễn biến cũng như kết quả của đại hội đã thể hiện rõ, đây là một kỳ đại hội lịch sử, hoàn tất việc thông qua những văn kiện quan trọng đối với Việt Nam trong những năm sắp tới. Đó là Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội, chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 2011-2020, báo cáo chính trị, điều lệ Đảng.
Quá trình thảo luận các văn kiện diễn ra hết sức sôi nổi với hơn 1.400 ý kiến tại đoàn và 27 ý kiến phát biểu tại hội trường, 54 tham luận. Có những vấn đề được nhiều người tranh luận nhưng cuối cùng đã được thông qua với sự thống nhất cao.
Trong các văn kiện đó, Việt Nam tiếp tục khẳng định mục tiêu đi lên CNXH, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng. Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền, lãnh đạo nhà nước và xã hội, tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân. Quan điểm của Việt Nam là phát triển nhanh và bền vững; mở rộng dân chủ, phát huy tối đa nhân tố con người. Trong 5 năm tới, Việt Nam phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP từ 7 đến 7,5%/năm.
Ông Hoàng Bình Quân đặc biệt nhấn mạnh thành công của Đại hội trong công tác nhân sự. Theo ông, đây là Đại hội có số dư cao nhất từ trước đến nay và người trúng cử thấp nhât cũng có số phiếu hơn 67%.
Trả lời câu hỏi của Đại sứ Ireland về sức sống của Ban Chấp hành Trung ương khóa mới, ông Hoàng Bình Quân khẳng định:“Chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam là xây dựng Ban Chấp hành khóa mới có 1/3 được bầu mới. Đại hội lần này đã bầu được 169 người, chiếm 40%, cao hơn mục tiêu đề ra, tạo thêm sức sống mới cho Ban lãnh đạo. Trong đó có cả số Ủy viên trẻ tuổi và đại biểu nữ. Số đại biểu trẻ nằm nhiều ở số ủy viên dự khuyết, hoạt động trong các lĩnh vực khoa học, trí thức, công nghệ, quản lý. Đây cũng là chủ trương trẻ hóa một bước và nâng tầm trí tuệ của Đảng”.
Trả lời câu hỏi của Đại sứ EU liên quan đến những ưu tiên của Việt Nam trong đường lối đối ngoại đã được đề ra tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, ông Đào Việt Trung- Thứ trưởng Bộ ngoại giao cho biết: Điểm mới trong đường lối đối ngoại của Việt Nam được đưa ra Đâị hội lần này là đánh dấu bước chuyển từ chủ động hội nhập kinh tế quốc tế đến chủ động hội nhập quốc tế. Đại hội cũng khẳng định, cần triển khai đồng bộ, toàn diện các hoạt động đối ngoại, phối hợp hoạt động đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân, giữa ngoại giao chính trị với ngoại giao văn hóa, giữa đối ngoại chính trị với quốc phòng, an ninh.
Đối với vấn đề dân chủ trong Đảng mà Đại sứ Áo quan tâm, ông Nguyễn Ngọc Lâm, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết: “Đảng Cộng sản Việt Nam đang từng bước thực hiện dân chủ trong Đảng, quan tâm chăm lo đến việc mở rộng và phát huy dân chủ trong xã hội, trước hết là trong cuộc bầu cử Quốc hội sắp tới để nhân dân trực tiếp tham gia lựa chọn được những đại diện tiêu biểu. Chúng tôi sẽ triển khai đồng bộ cuộc tổng tuyển cử theo tinh thần tiếp tục bầu cử có số dư. Tới đây, sẽ có quy định cụ thể về vấn đề này để nhân dân lựa chọn những người xứng đáng nhất vào Quốc hội và HĐND. Cuộc bầu cử này sẽ là cơ hội để phát huy dân chủ trong nhân dân”.
Kết thúc cuộc gặp, ông Hoàng Bình Quân thay mặt Đảng và Nhà nước Việt Nam cảm ơn các cơ quan ngoại giao nước ngoài ở Việt Nam, bạn bè của Việt Nam trên khắp thế giới đã dành cho Đại hội Đảng lần thứ XI sự quan tâm, ủng hộ và động viên kịp thời, góp phần tạo nên thành công của Đại hội./.