Nhiều kỳ vọng vào Đại hội Đảng lần thứ XI
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI sắp khai mạc tại Thủ đô Hà Nội. Một Đại hội với nhiều đổi mới trong thời kỳ đất nước phát triển đang được đông đảo người dân quan tâm theo dõi và đặt nhiều kỳ vọng.
Đại hội Đảng luôn là sự kiện quan trọng của đất nước và là ngày hội được nhiều người dân trông đợi. Các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng cũng luôn được người dân quan tâm, theo dõi và đóng góp ý kiến.
Các kỳ Đại hội Đảng thực sự đã mang lại những thay đổi to lớn đối với đời sống nhân dân. Người dân chờ đợi Đại hội Đảng là chờ đợi những quyết sách, định hướng quan trọng mang tính chiến lược cho đất nước.
Đặc biệt, Đại hội Đảng lần thứ XI diễn ra trong thời điểm đất nước vừa chào đón Thủ đô tròn 1000 năm tuổi với nhiều thành tựu to lớn đạt được trong công cuộc Đổi mới. Phóng viên VOVNEWS phản ánh một số ý kiến của các tầng lớp nhân dân về sự kiện trọng đại này.
PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái, Chủ nhiệm bộ môn Văn hoá và Truyền thông, Khoa Báo chí, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn: Nguyện vọng của dân là quan trọng
![]() |
Tôi mong những nguyện vọng của nhân dân được Đại hội Đảng XI quan tâm và được đưa ra đối thoại một cách thẳng thắn. Các đảng viên với những vai trò khác nhau trong xã hội cần trao đổi, phát huy hơn nữa tính dân chủ trong nhân dân, qua đó ngày càng củng cố mối quan hệ giữa Đảng và dân.
GS Ngô Thành Dương, nguyên Trưởng khoa Triết, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh: Luôn ủng hộ Đảng
![]() |
Phát triển kinh tế phải dần từng bước, trong đó quan hệ sản xuất phải phù hợp với lực lượng sản suất. Nên chú trọng phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, tổ chức kinh doanh và phân phối. Nhưng, kinh tế nhà nước vẫn phải giữ vai trò chủ đạo.
Tôi mong những vấn đề, quyết sách được đề cập trong Đại hội Đảng lần thứ XI sẽ thành công trong thực tiễn, tạo hứng khởi trong toàn dân, đưa đất nước đi lên.
Đỗ Thanh Xuân, sinh viên năm cuối khoa Kinh tế chính trị, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Cần quan tâm hơn nữa tới Giáo dục-Đào tạo
![]() |
Là một sinh viên, tôi mong muốn Đảng và Nhà nước quan tâm hơn nữa đến việc giáo dục văn hóa, lối sống cho giới trẻ để loại bỏ dần những tình trạng như bạo lực học đường, lối sống buông thả, thiếu lý tưởng... Không những vậy, quan tâm tới Giáo dục-Đào tạo là xây dựng nền móng vững chắc cho tương lai. Nếu một thế hệ tương lai được đào tạo “đúng chuẩn” sẽ tạo điều kiện rất tốt cho việc phát triển các định hướng sau này.
Đảng và Nhà nước bên cạnh việc quan tâm tới Giáo dục-Đào tạo cũng cần quan tâm hơn tới “đầu ra” của các sinh viên mới ra trường, có các chính sách cụ thể để hỗ trợ các bạn trẻ tìm công việc phù hợp với chuyên môn được đào tạo, góp phần vào công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước ngày một giàu mạnh. Đây cũng là vấn đề còn nhiều khó khăn.
Nguyễn Quang Duy, nhân viên kinh doanh tại Hà Nội: Đãi ngộ nhân tài bằng nhiều hướng
![]() |
Theo tôi, việc đưa ra những chính sách đãi ngộ đúng đắn, hợp lý đối với nhân tài còn giúp đất nước tránh được việc “chảy máu chất xám”, giữ được người tài giúp đóng góp to lớn cho Tổ quốc. Đặc biệt, phát triển nguồn nhân lực có trình độ, thiết lập mối liên hệ chặt chẽ giữa các doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, tăng cường phát triển giáo dục ở vùng sâu, vùng xa… cũng là mong muốn của tôi trong kỳ Đại hội Đảng lần này.
Bên cạnh đó, Đảng và Nhà nước cũng nên tạo điều kiện để những người trẻ có cơ hội bộc lộ khả năng, lòng nhiệt huyết của mình./.



