Đại hội mở ra triển vọng mới cho Thủ đô
Sáng 26/10, Đảng bộ Thành phố Hà Nội khai mạc Đại hội lần thứ 15, nhiệm kỳ 2011-2015. Đây là Đại hội nhiệm kỳ đầu tiên sau khi Thành phố Hà Nội được mở rộng địa giới hành chính.
>> Hà Nội sau dấu mốc ngàn năm
Dự Đại hội có Nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Trần Đức Lương, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Chủ tịch Uỷ ban TWMTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch Uỷ ban TWMTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt. Cùng dự còn có các đồng chí Uỷ viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, các đồng chí Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí lão thành cách mạng và 493 đại biểu tiêu biểu đại diện cho gần 33 vạn đảng viên của Đảng bộ.
![]() |
|
Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội (Ảnh: HNM) |
Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân thủ đô đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn thách thức, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Trong giai đoạn Thủ đô được mở rộng địa giới hành chính, kinh tế tiếp tục đạt được tốc độ tăng trưởng khá, bình quân 5 năm tổng sản phẩm nội địa (GDP) dự kiến tăng 10,4%/năm, tăng gấp 1,5 lần mức tăng bình quân của cả nước.
Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Công tác quy hoạch xây dựng và quản lý đô thị được tập trung chỉ đạo quyết liệt, tạo những bước chuyển tích cực. Hệ thống chính từ thành phố tới cơ sở được củng cố kiện toàn. Vai trò vị thế và uy tín của Thủ đô được nâng cao. Với sự nỗ lực và quyết tâm cao của toàn Đảng bộ và nhân dân thủ đô, Thành phố Hà Nội vừa cùng cả nước tổ chức thành công Đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội…
Trong nhiệm kỳ tới, Hà Nội đề ra các khâu đột phá là tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại. Một số chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2015 là tăng trưởng GDP bình quân đạt 12-13%/năm, giảm hộ nghèo bình quân 1,5-1,8%, tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu bình quân 14-15%/năm, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 55%, tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt trên 40%.
Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ Hà Nội đạt được trong nhiệm kỳ qua.
Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Đại hội đại biểu lần thứ XV Đảng bộ Thành phố Hà Nội là một sự kiện trọng đại trong đời sống chính trị của Đảng bộ và nhân dân Thủ đô, diễn ra vào thời điểm vừa tổ chức thành công Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội để lại những ấn tượng tốt đẹp; là Đại hội nhiệm kỳ đầu tiên sau khi Thành phố Hà Nội được mở rộng địa giới hành chính, mở ra cho Thủ đô nhiều triển vọng của thời kỳ phát triển mới.
Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, Chủ tịch Quốc hội cũng chỉ rõ những yếu kém, khuyết điểm trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ. Đó là kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và vị thế của Thủ đô; chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh còn thấp; kinh tế tri thức, hàm lượng chất xám có giá trị gia tăng cao của các ngành kinh tế chủ lực chưa rõ nét; sức lan tỏa của một “trung tâm kinh tế lớn”, vai trò của một “động lực kinh tế” trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ chưa được phát huy đầy đủ.
Công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị còn nhiều yếu kém; hệ thống hạ tầng đô thị và nông thôn chưa đồng bộ, chưa đáp ứng được yêu cầu xây dựng và phát triển Thủ đô; những vấn đề tồn tại lâu nay (quản lý quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng; xử lý úng ngập, ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông…) tuy đã tập trung giải quyết, nhưng chưa được như mong muốn.
Việc xây dựng văn hóa người Hà Nội thanh lịch, văn minh chưa tương xứng với yêu cầu của một Thủ đô ngàn năm văn hiến; vai trò của một trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, y tế chưa phát huy được đầy đủ; khoảng cách giàu nghèo giữa thành thị và nông thôn còn lớn.
![]() |
| Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Hà Nội phải tích cực đi đầu trong đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu kinh tế (Ảnh:HNM) |
Chủ tịch Quốc hội đồng tình với định hướng phát triển của Thủ đô Hà Nội và một số chỉ tiêu đề ra, đề nghị Đảng bộ Thành phố cần tập trung thảo luận làm sâu sắc thêm chủ đề Đại hội và cũng là quyết tâm chính trị của Đảng bộ Hà Nội nêu trong Báo cáo chính trị là: “Đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”.
Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Hà Nội phải tích cực đi đầu trong đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu kinh tế Thủ đô, đặc biệt coi trọng yêu cầu phát triển bền vững, phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm từ 12% trở lên. Trên cơ sở cơ cấu kinh tế đã được xác định (dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp), phải hướng mạnh vào phát triển các ngành, lĩnh vực dịch vụ chất lượng cao, kỹ thuật cao, công nghệ cao, bền vững…
Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hà Nội cần đặc biệt coi trọng đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng, phát triển. Hà Nội phải chủ động phối hợp với các bộ, ngành của Trung ương để sớm hoàn thiện các quy hoạch chung, quy hoạch tổng thể sau khi địa giới hành chính đã được mở rộng, theo hướng đồng bộ, ổn định, lâu dài.
Hà Nội trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm tuyệt đối an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; Tập trung mọi nỗ lực tạo sự chuyển biến mạnh hơn nữa trong công tác xây dựng, đổi mới, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên../.

