Đại hội thi đua yêu nước Ban Tuyên giáo Trung ương
Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của Ban Tuyên giáo Trung ương đã tạo tinh thần thi đua phấn khởi trong tập thể cán bộ, công nhân viên chức của Ban hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Sáng 27/7 tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Đại hội thi đua yêu nước 5 năm 2006-2010. Ông Tô Huy Rứa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.
Qua phong trào thi đua yêu nước, Ban Tuyên giáo Trung ương đã phát hiện, bồi dưỡng và vinh danh nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến để phổ biến kinh nghịêm hay, cách làm tốt nhằm nhân rộng ra toàn xã hội. Phong trào thi đua yêu nước của Ban Tuyên giáo trung ương được thực hiện với nhiều cách làm phong phú như gặp gỡ, toạ đàm, báo cáo điển hình trong tổng kết, hội nghị và qua các đại hội thi đua yêu nước toàn quốc.
Với phong trào này, 5 năm qua, Nhà nước đã tặng thưởng cho các tập thể, cá nhân của Ban Tuyên giáo Trung ương 1 Huân chương Sao Vàng, 24 Huân chương Hồ Chí Minh, 39 Huân chương Độc lập, trên 83 Huân chương Lao động các loại cùng nhiều danh hiệu cao quý khác.
Phát biểu tại Đại hội, ông Phùng Hữu Phú - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu cần phải tiếp tục đổi mới phương thức thực hiện phong trào thi đua, trước mắt là tổ chức tốt phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 11, tổ chức các phong trào thi đua đẩy mạnh Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Ông Phùng Hữu Phú nhấn mạnh: “Để phong trào thi đua thực sự hiệu quả việc đầu tiên là phải nâng cao nhận thức, tinh thần tự giác cho từng tập thể, cá nhân. Thi đua không trừu tượng mà phải rất cụ thể trong từng công việc. Làm sao mỗi người, mỗi tập thể thấy mình được đánh giá đúng, sắp xếp đúng, thấy được niềm vui trong công việc. Qua đó, tự mỗi cá nhân, mỗi tập thể cũng trưởng thành lên”./.