Đại lễ cầu siêu liệt sĩ và đồng bào tử nạn trong chiến tranh ở 5 tỉnh

Đây là đại lễ cầu siêu lớn nhất từ trước đến nay được tổ chức ở Tây Nguyên.

>> Đại lễ cầu siêu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Thừa Thiên - Huế

Nhân kỷ niệm 35 năm giải phóng Tây Nguyên, trong hai ngày 14 và 15/3 tại chùa Tháp kỳ quan, xã Đắc Mar, huyện Đắc Hà, tỉnh Kon Tum, Trung ương giáo hội phật giáo Việt Nam và Ban trị sự giáo hội phật giáo tỉnh Kon Tum tổ chức đại lễ “Uống nước nhớ nguồn và đại trai đàn kỳ siêu bạt độ anh linh các anh hùng liệt sĩ, đồng bào tử nạn trong chiến tranh ở 5 tỉnh Tây Nguyên”.

Đại lễ được thực hiện theo đúng nghi lễ phật giáo, lập đàn, dâng hương, dâng hoa, bạt độ cầu siêu. Tham gia có các vị trong Hội đồng trị sự, Hội đồng chứng minh Trung ương giáo hội phật giáo Việt nam, cùng các vị Trưởng Ban trị sự giáo hội phật giáo 5 tỉnh Tây Nguyên: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắc Nông, Lâm Đồng và 5 tỉnh duyên hải miền Trung: Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi và Quảng Nam. Đại biểu đại diện chính quyền, đoàn thể các tỉnh Tây Nguyên cũng đến dự.

Mặc dù ngày 14/3, đại lễ mới chính thức bắt đầu, nhưng ngay từ chiều 13/3, rất đông tăng ni phật tử đã có mặt ở chùa Tháp kỳ quan, nơi diễn ra đại lễ “Uống nước nhớ nguồn và đại trai đàn kỳ siêu bạt độ anh linh các anh hùng liệt sĩ, đồng bào tử nạn trong chiến tranh ở 5 tỉnh Tây Nguyên”.

Chị Nguyễn Thị Bé, nhà ở huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, gia đình có 2 người tử nạn trong chiến tranh cho biết: “Nghe tin, tỉnh có tổ chức đại lễ, tôi thu xếp việc gia đình nhanh chóng lên đường. Tâm nguyện của tôi là cầu mong cho linh hồn người thân sớm được siêu thoát, gia đình gặp nhiều may mắn trong cuộc sống”. Đây cũng chính là ước nguyện của hàng nghìn tăng ni, phật tử đến từ 5 tỉnh Tây Nguyên và ở cả các địa phương khác, như thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Quảng Nam…

Chị Hoàng Thị Xuân Hương, Phật tử ở thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum nói: “Chúng tôi là những phật tử ở Kon Tum từ bao nhiều năm tha thiết muốn tổ chức buổi lễ cầu siêu này mà chưa có duyên. Hôm nay có duyên lành như thế này, chúng tôi rất là vui mừng vì theo quan điểm của phật âm có siêu thì dương mới thoái. Đó là những người âm mà được siêu thoát, những người dương mới hưng thịnh được. Cho nên đây là cơ hội rất lớn để những người âm đã cống hiến cuộc đời mình, hy sinh tất cả cuộc đời mình cho tổ quốc, cho dân tộc được siêu sinh và những đồng bào bị tai nạn trong chiến tranh họ cũng được mãn nguyện”.

Mặc dù chùa Tháp Kỳ Quang ở xã Đăk Mar, huyện Đắc Hà, tỉnh Kon Tum đang trong quá trình xây dựng còn khá bộn bề, song với sự nhiệt tình của các tăng ni, phật tử, sự ủng hộ, tạo điều kiện của chính quyền địa phương, công tác giữ gìn trật tự, đảm bảo vệ sinh môi trường được chuẩn bị chu đáo. Trong sáng 14/3, Ban tổ chức đã làm lễ rước anh linh các anh hùng liệt sĩ hy sinh cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc, hiện đang yên nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Kon Tum và nghĩa trang liệt sĩ huyện Đắc Hà về đàn cầu siêu.

Thượng tọa Thích Thiện Chiếu, Phó Ban từ thiện xã hội, Trung ương giáo hội phật giáo Việt Nam, Phó Ban tổ chức đại lễ nói: “Đất nước đã được thanh bình, các nơi đã tổ chức nhiều nghi thức lễ để cầu siêu độ cho các anh hùng, liệt sĩ  quên thân vì Tổ quốc, vì nước. Anh hùng liệt sĩ mà được hoan hỉ, siêu thoát, được tôn vinh như những phúc thần để phù hộ lại cho những người còn sống thì đây là thành tựu những công tác xã hội cũng như công tác xây dựng đem đến nhiều điều ích nước, lợi dân”.

Trong tối 14/3 và ngày 15/3, cùng với các nghi lễ chính thức, tăng ni, phật tử cũng sẽ tham gia các sinh hoạt tôn giáo và các sinh hoạt văn hóa khác. 500 phật tử người dân tộc thiểu số ở Kon Tum sẽ diễn tấu cồng chiêng; các tăng ni, phật tử cũng sẽ cùng trao đổi về giáo lý nhà phật...

Nhân dịp này, Ban từ thiện xã hội- Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam trao 5.000 phần quà, mỗi phần trị giá 100.000 đồng cho phật tử có hoàn cảnh khó khăn, phật tử bị thiệt hại do các trận bão lũ lịch sử hồi cuối năm 2009 gây ra./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.