Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản chào từ biệt Nhà Vua và Hoàng hậu

VOV.VN - Nhà Vua Akihito đánh giá cao nỗ lực Đại sứ Nguyễn Quốc Cường trong việc phát triển quan hệ tốt đẹp giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực.

Ngày 11/10/2018, Nhà Vua và Hoàng hậu Nhật Bản đã mời cơm thân mật Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Quốc Cường và phu nhân nhân dịp Đại sứ chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ về nước.

 

Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản trong chuyến thăm Việt Nam tháng 3/2017.
Trong buổi tiếp, Nhà Vua và Hoàng hậu Nhật Bản một lần nữa gửi lời chia buồn sâu sắc tới Phu nhân cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang và gia quyến về việc Chủ tịch nước đã từ trần. Nhà Vua và Hoàng hậu cho biết, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam tháng 3 năm 2017 là chuyến công du nước ngoài cuối cùng của Nhà Vua và Hoàng hậu trước khi thoái vị vào năm tới, chuyến thăm đã để lại những ấn tượng vô cùng tốt đẹp về đất nước và nhân dân Việt Nam.


Nhà Vua Akihito gửi lời thăm hỏi và cảm ơn chân thành tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và người dân Việt Nam đã dành cho Nhà Vua và Hoàng hậu sự tiếp đón hết sức thân tình và nồng ấm.

Nhà Vua Akihito đánh giá cao nỗ lực của Đại sứ Nguyễn Quốc Cường đóng góp vào sự phát triển quan hệ tốt đẹp giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực trong những năm qua, đặc biệt là việc Đại sứ đã tới thăm tất cả 47 tỉnh, thành phố của Nhật Bản để thúc đẩy giao lưu nhân dân và giao lưu giữa các địa phương hai nước, mong muốn Đại sứ sau khi về nước sẽ tiếp tục có những đóng góp thúc đẩy quan hệ hai nước  phát triển hơn nữa.

Đại sứ Nguyễn Quốc Cường chân thành cảm ơn Nhà Vua và Hoàng hậu Nhật Bản đã dành cho Đại sứ và Phu nhân sự ưu ái đặc biệt này, cũng như những tình cảm tốt đẹp của Nhà Vua và Hoàng hậu dành cho đất nước và con người Việt Nam. Đại sứ kính chúc sức khỏe Nhà Vua và Hoàng hậu và cho biết, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn mong muốn được chào đón Nhà Vua và Hoàng hậu thăm lại Việt Nam trong thời gian tới.

Đại sứ Nguyễn Quốc Cường cũng đã tới chào từ biệt Chủ tịch Hạ Viện Tadamori Oshima.
Nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ, Đại sứ Nguyễn Quốc Cường cũng đã tới chào từ biệt Chủ tịch Hạ Viện Tadamori Oshima, Chủ tịch Thượng viện Chuichi Date, Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt Toshihiro Nikai, Bộ trưởng Ngoại giao Taro Kono và nhiều lãnh đạo các đảng phái, các tổ chức chính trị-xã hội và kinh tế và bạn bè Nhật Bản và Đoàn Ngoại giao ở Tokyo./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gia hạn nhiệm kỳ Đại sứ đặc biệt Việt Nam – Nhật Bản
Gia hạn nhiệm kỳ Đại sứ đặc biệt Việt Nam – Nhật Bản

VOV.VN -Thứ trưởng ngoại giao Lê Hoàng Trung trao Quyết định gia hạn nhiệm kỳ Đại sứ đặc biệt Việt Nam – Nhật Bản đến ngày 31/3/2020 cho ông Ryotaro Sugi.

Gia hạn nhiệm kỳ Đại sứ đặc biệt Việt Nam – Nhật Bản

Gia hạn nhiệm kỳ Đại sứ đặc biệt Việt Nam – Nhật Bản

VOV.VN -Thứ trưởng ngoại giao Lê Hoàng Trung trao Quyết định gia hạn nhiệm kỳ Đại sứ đặc biệt Việt Nam – Nhật Bản đến ngày 31/3/2020 cho ông Ryotaro Sugi.

Quan hệ Việt Nam – Nhật Bản đã được vun đắp lên tầm cao mới
Quan hệ Việt Nam – Nhật Bản đã được vun đắp lên tầm cao mới

VOV.VN - Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cho biết, thời gian qua quan hệ Việt Nam – Nhật Bản đã được vun đắp lên tầm cao mới. 

Quan hệ Việt Nam – Nhật Bản đã được vun đắp lên tầm cao mới

Quan hệ Việt Nam – Nhật Bản đã được vun đắp lên tầm cao mới

VOV.VN - Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cho biết, thời gian qua quan hệ Việt Nam – Nhật Bản đã được vun đắp lên tầm cao mới. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản

VOV.VN - Thủ tướng đánh giá cao hoạt động của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã đóng góp chung cho sự phát triển quan hệ đối tác chiến lược giữa 2 nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản

VOV.VN - Thủ tướng đánh giá cao hoạt động của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã đóng góp chung cho sự phát triển quan hệ đối tác chiến lược giữa 2 nước.

Dấu ấn đặc biệt trong quan hệ Việt Nam-Nhật Bản năm 2017
Dấu ấn đặc biệt trong quan hệ Việt Nam-Nhật Bản năm 2017

VOV.VN - Đại sứ Nguyễn Quốc Cường: Có thể khẳng định, năm 2017 là năm mang dấu ấn lịch sử trong quan hệ hai nước.

Dấu ấn đặc biệt trong quan hệ Việt Nam-Nhật Bản năm 2017

Dấu ấn đặc biệt trong quan hệ Việt Nam-Nhật Bản năm 2017

VOV.VN - Đại sứ Nguyễn Quốc Cường: Có thể khẳng định, năm 2017 là năm mang dấu ấn lịch sử trong quan hệ hai nước.

Đưa quan hệ Việt Nam-Nhật Bản lên tầm cao mới
Đưa quan hệ Việt Nam-Nhật Bản lên tầm cao mới

VOV.VN -Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nhật Bản của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân là cột mốc quan trọng trong quan hệ hai nước. 

Đưa quan hệ Việt Nam-Nhật Bản lên tầm cao mới

Đưa quan hệ Việt Nam-Nhật Bản lên tầm cao mới

VOV.VN -Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nhật Bản của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân là cột mốc quan trọng trong quan hệ hai nước. 

Giao lưu văn hóa: Trụ cột phát triển quan hệ Việt Nam-Nhật Bản
Giao lưu văn hóa: Trụ cột phát triển quan hệ Việt Nam-Nhật Bản

VOV.VN - Việt Nam và Nhật Bản nhận thức rõ tầm quan trọng của giao lưu văn hóa nhằm nâng cao tầm ảnh hưởng của quốc gia ra thế giới, phục vụ lợi ích dân tộc.

Giao lưu văn hóa: Trụ cột phát triển quan hệ Việt Nam-Nhật Bản

Giao lưu văn hóa: Trụ cột phát triển quan hệ Việt Nam-Nhật Bản

VOV.VN - Việt Nam và Nhật Bản nhận thức rõ tầm quan trọng của giao lưu văn hóa nhằm nâng cao tầm ảnh hưởng của quốc gia ra thế giới, phục vụ lợi ích dân tộc.

45 năm quan hệ Việt Nam - Nhật Bản: Thành tựu và triển vọng
45 năm quan hệ Việt Nam - Nhật Bản: Thành tựu và triển vọng

VOV.VN - Sáng 26/9, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản tổ chức Hội thảo khoa học về 45 năm quan hệ Việt Nam- Nhật Bản.

45 năm quan hệ Việt Nam - Nhật Bản: Thành tựu và triển vọng

45 năm quan hệ Việt Nam - Nhật Bản: Thành tựu và triển vọng

VOV.VN - Sáng 26/9, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản tổ chức Hội thảo khoa học về 45 năm quan hệ Việt Nam- Nhật Bản.