Đại tướng Martin Dempsey thăm hệ thống xử lý dioxin tại Đà Nẵng

VOV.VN - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ hài lòng về tiến độ triển khai Dự án xử lý môi trường ô nhiễm chất dioxin tại sân bay Đà Nẵng.

Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, sáng nay (15/8), Đại tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ đã đến thăm hệ thống xử lý nhiệt thuộc Dự án xử lý môi trường ô nhiễm chất dioxin tại sân bay Đà Nẵng.

Đại tướng Martin Dempsey hài lòng về tiến độ dự án

Khu vực sân bay quốc tế Ðà Nẵng là “điểm nóng” dioxin, với mức độ tồn dư dioxin cao trong bùn, đất còn sót lại sau  chiến tranh.

Năm 2010, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Bộ Quốc phòng Việt Nam phối hợp thực hiện Dự án xử lý môi truờng tại sân bay Ðà Nẵng, nhằm mục tiêu tẩy sạch dioxin, qua đó loại bỏ nguy cơ phơi nhiễm dioxin của cư dân trong khu vực lân cận.

Đại tướng Martin Dempsey thăm quan hệ thống xử lý nhiệt- Dự án xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng

Hiện hơn 45.000m3 trong khoảng 80.000m3 đất, bùn ô nhiễm dioxin tại đây đã được xử lý theo công nghệ khử hấp thu nhiệt.

Thăm hệ thống xử lý nhiệt thuộc Dự án xử lý môi trường ô nhiễm chất dioxin tại sân bay Đà Nẵng trong sáng nay, Đại tướng Martin Dempsey hài lòng về tiến độ triển khai Dự án này; đồng thời cho biết: Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục ủng hộ Việt Nam trong việc làm sạch môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng.

Hơn 45.000 m3 bùn đất nhiễm dioxin đang được xử lý tại Sân bay Đà Nẵng

Đây là minh chứng rõ rệt về mối quan hệ tốt đẹp giữa chính phủ hai nước. Việc giải quyết các vấn đề tồn đọng sau chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đã và đang tăng cường mối quan hệ và sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, đem lại lợi ích và sức khoẻ cho người dân khu vực bị ảnh hưởng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại tướng Phùng Quang Thanh tiếp đoàn quân sự Hoa Kỳ
Đại tướng Phùng Quang Thanh tiếp đoàn quân sự Hoa Kỳ

VOV.VN -Quan hệ quốc phòng Việt Nam – Hoa Kỳ đã mang lại hiệu quả thiết thực, phù hợp với khả năng và nhu cầu của mỗi bên.

Đại tướng Phùng Quang Thanh tiếp đoàn quân sự Hoa Kỳ

Đại tướng Phùng Quang Thanh tiếp đoàn quân sự Hoa Kỳ

VOV.VN -Quan hệ quốc phòng Việt Nam – Hoa Kỳ đã mang lại hiệu quả thiết thực, phù hợp với khả năng và nhu cầu của mỗi bên.

Việt Nam - Mỹ tiếp tục thúc đẩy Quan hệ đối tác toàn diện
Việt Nam - Mỹ tiếp tục thúc đẩy Quan hệ đối tác toàn diện

VOV.VN - Các hoạt động trao đổi đoàn giữa Việt Nam và Mỹ sẽ tiếp tục được tăng cường trong thời gian tới.

Việt Nam - Mỹ tiếp tục thúc đẩy Quan hệ đối tác toàn diện

Việt Nam - Mỹ tiếp tục thúc đẩy Quan hệ đối tác toàn diện

VOV.VN - Các hoạt động trao đổi đoàn giữa Việt Nam và Mỹ sẽ tiếp tục được tăng cường trong thời gian tới.

 Việt Nam - Hoa Kỳ triển khai 5 lĩnh vực hợp tác quốc phòng
Việt Nam - Hoa Kỳ triển khai 5 lĩnh vực hợp tác quốc phòng

VOV.VN - Thủ tướng nhất trí và ủng hộ việc tiếp tục triển khai 5 nội dung hợp tác quốc phòng mà Việt Nam và Mỹ đã thỏa thuận.

 Việt Nam - Hoa Kỳ triển khai 5 lĩnh vực hợp tác quốc phòng

Việt Nam - Hoa Kỳ triển khai 5 lĩnh vực hợp tác quốc phòng

VOV.VN - Thủ tướng nhất trí và ủng hộ việc tiếp tục triển khai 5 nội dung hợp tác quốc phòng mà Việt Nam và Mỹ đã thỏa thuận.