Đại tướng Tô Lâm tặng quà các gia đình chính sách, người khó khăn tại Hưng Yên

VOV.VN - Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã về thăm, tặng quà các hộ nghèo, gia đình chính sách, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Thăm hỏi, động viên và trao 600 suất quà tặng gia đình chính sách, người nghèo, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Hưng Yên, Đại tướng Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tựu mà cấp ủy, chính quyền và bà con nhân dân tỉnh Hưng Yên đạt được trong năm 2023.

Kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao so với bình quân cả nước, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2023 đạt 10,05%, mức tăng trưởng cao thứ 4/11 tỉnh đồng bằng sông Hồng và cao thứ 7/63 tỉnh thành cả nước; GRDP bình quân đầu người đạt 110,4 triệu đồng; thu ngân sách Nhà nước 33.100 tỷ đồng, đạt 144% so với dự toán giao.

Đặc biệt, các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho người dân được quan tâm; công tác đền ơn đáp nghĩa, hộ nghèo, bảo trợ xã hội và đối tượng có hoàn cảnh khó khăn được triển khai thiết thực, kịp thời, hiệu quả; công tác chăm lo cho người lao động trên địa bàn tỉnh được lãnh đạo tỉnh quan tâm, chỉ đạo và đạt nhiều kết quả quan trọng: Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn dưới 0,9%; tổ chức thăm, tặng quà trên 158 nghìn lượt người có công, gia đình liệt sĩ, người cao tuổi, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng xã hội khác với tổng kinh phí trên 92 tỷ đồng; kịp thời hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho trên 800 hộ nghèo, hộ nạn nhân chất độc da cam với tổng kinh phí trên 50 tỷ đồng...

Đại tướng Tô Lâm đề nghị tỉnh Hưng Yên triển khai có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 02, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Tổ chức cho công đoàn các cấp của tỉnh phát huy tốt vai trò đại diện của người lao động, có mặt sớm nhất, hiệu quả nhất, là cầu nối giữa đảng và giai cấp công nhân, người lao động Việt Nam, tiếp tục phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, qua đó góp phần nâng cao năng suất lao động, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng thời thực hiện thật tốt chính sách an sinh xã hội.

“Đề nghị cấp ủy, chính quyền tỉnh Hưng Yên tiếp tục thực hiện thật tốt các chính sách an sinh xã hội, phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần "tương thân tương ái" và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc; thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, hưởng ứng phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau"; chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Quan tâm chăm lo các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, các hộ nghèo, công nhân, người lao động bị mất việc làm...; thực hiện tốt Chỉ thị số 26 của Ban Bí thư về tổ chức Tết Giáp Thì 2024 để bảo đảm nhân dân trên địa bàn tỉnh vui Xuân, đón Tết Giáp Thìn thật vui tươi, an toàn, lành mạnh”, Đại tướng Tô Lâm đề nghị.

Cùng ngày, Đại tướng Tô Lâm cùng Đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà gia đình Liệt sĩ Đào Văn Hùng và gia đình bà Trịnh Thị Hà có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Tân Khai, xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên; thăm, chúc Tết cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đường tuần tra trong băng giá nơi biên cương
Đường tuần tra trong băng giá nơi biên cương

VOV.VN - Nền nhiệt giảm sâu, nhiều nơi băng giá phủ trắng núi rừng. Trong giá rét, những chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Cao Bằng vẫn chắc tay súng, bám bản, bám biên giới đảm bảo an ninh, an toàn để dân vui Tết đón xuân”.

Đường tuần tra trong băng giá nơi biên cương

Đường tuần tra trong băng giá nơi biên cương

VOV.VN - Nền nhiệt giảm sâu, nhiều nơi băng giá phủ trắng núi rừng. Trong giá rét, những chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Cao Bằng vẫn chắc tay súng, bám bản, bám biên giới đảm bảo an ninh, an toàn để dân vui Tết đón xuân”.

Hàng chục nghìn suất quà tặng người có công, người nghèo dịp Tết
Hàng chục nghìn suất quà tặng người có công, người nghèo dịp Tết

VOV.VN - Với phương châm “không ai bị bỏ lại phía sau” dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm nay, tỉnh Hà Tĩnh đã trích ngân sách và huy động mọi nguồn lực để động viên, chia sẻ các gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Hàng chục nghìn suất quà tặng người có công, người nghèo dịp Tết

Hàng chục nghìn suất quà tặng người có công, người nghèo dịp Tết

VOV.VN - Với phương châm “không ai bị bỏ lại phía sau” dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm nay, tỉnh Hà Tĩnh đã trích ngân sách và huy động mọi nguồn lực để động viên, chia sẻ các gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Hoạt động thăm hỏi, tặng quà Tết tại Yên Bái, Đắk Lắk, Sóc Trăng
Hoạt động thăm hỏi, tặng quà Tết tại Yên Bái, Đắk Lắk, Sóc Trăng

VOV.VN - Tết Nguyên đán đang đến gần, thời điểm này các cấp bộ, ngành, cùng các địa phương đang triển khai nhiều chương trình thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo.

Hoạt động thăm hỏi, tặng quà Tết tại Yên Bái, Đắk Lắk, Sóc Trăng

Hoạt động thăm hỏi, tặng quà Tết tại Yên Bái, Đắk Lắk, Sóc Trăng

VOV.VN - Tết Nguyên đán đang đến gần, thời điểm này các cấp bộ, ngành, cùng các địa phương đang triển khai nhiều chương trình thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo.