Đắk Lắk vận động toàn dân hiến kế xây dựng địa phương

VOV.VN -"Các ý tưởng có giá trị sẽ được xem xét, bổ sung vào nghị quyết, tầm nhìn chiến lược, kế hoạch phát triển Đắk Lắk trong thời gian tới".

Chiều 9/3, Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành kế hoạch tổ chức cuộc vận động "Hiến kế xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh".

Ông Bùi Văn Cường tại một hội nghị phát triển nông sản Đắk Lắk. 

Ông Bùi Văn Cường, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, cho biết, mục đích của cuộc vận động nhằm kêu gọi các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp ý kiến, hiến kế về những giải pháp đổi mới, đột phá sáng tạo trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, góp phần giúp Đắk Lắk phát triển vững mạnh, toàn diện.

Ông Bùi Văn Cường khẳng định "Các ý tưởng có giá trị sẽ được xem xét, bổ sung vào nghị quyết, tầm nhìn chiến lược, kế hoạch phát triển Đắk Lắk trong thời gian tới".

Về nội dung hiến kế, các tổ chức, cá nhân có thể đóng góp các ý tưởng, giải pháp trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa-xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ... trên cơ sở khai thác và phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Hình thức hiến kế thông qua các bài viết bằng văn bản, công trình, đề tài, đề án nghiên cứu khoa học có khả năng áp dụng vào thực tế. Thời gian triển khai cuộc vận động bắt đầu từ ngày 10/3/2020 đến hết ngày 31/10/2020./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Tuyển chọn Bí thư huyện là chủ trương rất mới”
“Tuyển chọn Bí thư huyện là chủ trương rất mới”

VOV.VN - Theo ông Bùi Văn Cường, tuyển chọn Bí thư huyện không phải là hình thức mà đấy là cách thực chất nhất trong đánh giá cán bộ.

“Tuyển chọn Bí thư huyện là chủ trương rất mới”

“Tuyển chọn Bí thư huyện là chủ trương rất mới”

VOV.VN - Theo ông Bùi Văn Cường, tuyển chọn Bí thư huyện không phải là hình thức mà đấy là cách thực chất nhất trong đánh giá cán bộ.

Đề xuất tuyển chọn Bí thư Huyện ủy có khả thi?
Đề xuất tuyển chọn Bí thư Huyện ủy có khả thi?

VOV.VN - Việc thí điểm tuyển chọn Bí thư Huyện ủy, có thể nói Đắk Lắk là địa phương đầu tiên tổ chức.

Đề xuất tuyển chọn Bí thư Huyện ủy có khả thi?

Đề xuất tuyển chọn Bí thư Huyện ủy có khả thi?

VOV.VN - Việc thí điểm tuyển chọn Bí thư Huyện ủy, có thể nói Đắk Lắk là địa phương đầu tiên tổ chức.

Thí điểm tuyển chọn Bí thư Huyện ủy, thi tuyển Giám đốc Sở
Thí điểm tuyển chọn Bí thư Huyện ủy, thi tuyển Giám đốc Sở

Việc thi tuyển thể hiện quyết tâm của người đứng đầu và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk mong muốn tìm người tài phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh.

Thí điểm tuyển chọn Bí thư Huyện ủy, thi tuyển Giám đốc Sở

Thí điểm tuyển chọn Bí thư Huyện ủy, thi tuyển Giám đốc Sở

Việc thi tuyển thể hiện quyết tâm của người đứng đầu và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk mong muốn tìm người tài phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh.