Đảm bảo quyền cử tri là sinh viên trong bối cảnh học trực tuyến

VOV.VN - Nhiều trường Đại học phối hợp với địa phương để cấp giấy chứng nhận di chuyển địa điểm bầu cử cho sinh viên, đảm bảo quyền cử tri trong cuộc bầu cử sắp tới.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều trường đại học, cao đẳng đã chuyển sang học tập theo hình thức trực tuyến, vì thế nhiều sinh viên, học viên đã rời các thành phố lớn và trở về nơi cư trú.  

Điều này dẫn đến biến động trong danh sách cử tri đã được niêm yết, ảnh hưởng trực tiếp đến việc phát thẻ cử tri. Thực hiện hướng dẫn mới của Hội đồng bầu cử Quốc gia, nhiều trường Đại học phối hợp với địa phương để cấp giấy chứng nhận di chuyển địa điểm bầu cử, đảm bảo quyền cử tri trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 23/5 sắp tới.

Do diễn biến phức tạp dịch Covid-19, từ ngày 4/5, hàng nghìn sinh viên trường Đại học Thủy Lợi đã chuyển sang học trực tuyến. Tất cả sinh viên của trường đã trở về nơi thường trú và dự kiến sẽ không quay lại trường vào ngày 23/05 để bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 8, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Bà Phạm Hương Giang, Trưởng phòng công tác Chính trị và Quản lý sinh viên trường Đại học Thủy Lợi cho biết: nhà trường đã phối hợp cùng với Ban bầu cử phường Trung Liệt chủ động cấp 1.700 giấy chứng nhận di chuyển địa điểm bầu cử cho sinh viên tham gia bỏ phiếu tại nơi ở .

Bà Phạm Hương Giang cho biết: “Chúng tôi chuyển giấy chứng nhận cho các em dưới hai hình thức. Thứ nhất là bản điện tử qua email để các em có thể biết ngay được thông tin là mình sẽ không thực hiện bầu cử tại trường. Thứ hai giấy chứng nhận chúng tôi sẽ gửi qua bưu điện cùng với thông báo của nhà trường để các em biết là mình sẽ thực hiện việc bầu cử tại địa phương. Sau khi các em nhận được giấy chứng nhận di chuyển địa điểm bầu cử sẽ đến Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn để khai báo thông tin cử tri điều chỉnh, bổ sung danh sách cử tri tại địa phương cũng như nhận thẻ cử tri để các em đi bầu cử vào ngày 23/5 tới”.

Trên địa bàn quận Cầu Giấy là nơi có nhiều trường Đại học, Học viện của Thành phố Hà Nội. Sau khi nhiều ca bệnh Covid-19 lây lan trong cộng đồng, Ban bầu cử quận Cầu Giấy đã chủ động làm việc với các trường Đại học, Cao đẳng nắm chắc tình hình biến động và hướng dẫn cụ thể việc lập danh sách những sinh viên ngoại trú và thời điểm đăng ký tạm trú tại địa phương. Bà Trần Thị Phương Hoa, Bí thư quận ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử quận Cầu Giấy đã yêu cầu các phường sớm chốt lại danh sách cử tri trên địa bàn  trước ngày diễn ra bầu cử 23/05 tới.

Bà Trần Thị Phương Hoa nhấn mạnh: “Địa bàn Cầu Giấy sinh viên rất đông. Trong điều kiện đang học online như thế này nhiều sinh viên các trường Đại học sẽ trở về địa phương. Vì thế bầu cử trên địa bàn quận Cầu Giấy có sự thay đổi, điều chỉnh về danh sách cử tri. Chúng tôi đang chỉ đạo, rà soát và sớm chốt được danh sách của các cử tri tham gia bầu cử. Chắc chắn sẽ có sự thay đổi, giảm số lượng cử tri, nhất là các sinh viên”.

Sau khi có văn bản của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, các Tổ bầu cử trên địa bàn cả nước đã phối hợp với cán bộ ở thôn, tổ dân phố khẩn trương thực hiện việc rà soát danh sách cử tri trong quá trình phát thẻ cho cử tri trên địa bàn. Tổ bầu cử xác nhận lại nguyện vọng của cử tri, nhất là cử tri là người tạm trú về việc sẽ thực hiện bỏ phiếu bầu cử ở nơi đã được ghi tên vào danh sách cử tri hay bỏ phiếu ở nơi khác. Đồng thời có phương án chuẩn bị số lượng phù hợp các hòm phiếu phụ, thẻ cử tri, phiếu bầu dự phòng. Đến nay, các địa phương đang tiến hành bổ sung vào danh sách cử tri và cấp thẻ cử tri mới cho sinh viên về nơi cư trú để thực hiện quyền bầu cử theo quy định của pháp luật.

Ông Lưu Thanh Hải, Bí thư chi bộ 12, thành phố Nam Định cho rằng: “Sinh viên trước đây không đăng ký bầu cử ở địa phương vì các trường Đại học có hòm phiếu, nhưng đến bây giờ học online. Thực hiện phòng chống dịch thì các sinh viên về địa phương nên chúng tôi bổ sung danh sách khi họ đăng ký theo đúng quy định. Khi về họ phải chuyển danh sách ấy về nơi cư trú để bỏ phiếu”.

Hiện nay trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn còn có một số sinh viên thuê trọ ở ngoài, không về nơi cư trú nên công tác rà soát mất rất nhiều thời gian. UBND các phường đang phối hợp chặt chẽ các trường Đại học, Cao Đẳng trên địa bàn nắm danh sách sinh viên này. Đội ngũ tổ trưởng tổ dân phố, công an, chủ nhà trọ “rà từng phòng, gặp từng người” thống kê, lập danh sách cử tri là sinh viên đang tạm trú trên địa bàn và yêu cầu các em ký cam kết bỏ phiếu tại địa bàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hải Phòng diễn tập bầu cử khi có dịch Covid-19, an toàn đặt lên hàng đầu
Hải Phòng diễn tập bầu cử khi có dịch Covid-19, an toàn đặt lên hàng đầu

VOV.VN - Các công đoạn từ kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn và hướng dẫn cử tri giữ khoảng cách tại điểm bỏ phiếu ở Hải Phòng được thực hiện nhịp nhàng, đảm bảo an toàn cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Hải Phòng diễn tập bầu cử khi có dịch Covid-19, an toàn đặt lên hàng đầu

Hải Phòng diễn tập bầu cử khi có dịch Covid-19, an toàn đặt lên hàng đầu

VOV.VN - Các công đoạn từ kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn và hướng dẫn cử tri giữ khoảng cách tại điểm bỏ phiếu ở Hải Phòng được thực hiện nhịp nhàng, đảm bảo an toàn cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Khánh Hòa chuẩn bị phương án bầu cử khi dịch Covid-19 bùng phát
Khánh Hòa chuẩn bị phương án bầu cử khi dịch Covid-19 bùng phát

VOV.VN - Ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp ,nhiệm kỳ 2021-2026 đang đến rất gần. Tỉnh Khánh Hòa khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch và có phương án tổ chức bầu cử trong mọi tình huống.

Khánh Hòa chuẩn bị phương án bầu cử khi dịch Covid-19 bùng phát

Khánh Hòa chuẩn bị phương án bầu cử khi dịch Covid-19 bùng phát

VOV.VN - Ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp ,nhiệm kỳ 2021-2026 đang đến rất gần. Tỉnh Khánh Hòa khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch và có phương án tổ chức bầu cử trong mọi tình huống.

Hà Nội sẵn sàng bầu cử trong điều kiện có dịch
Hà Nội sẵn sàng bầu cử trong điều kiện có dịch

VOV.VN - Hà Nội đã lên nhiều kịch bản đối phó với tình hình dịch bệnh như: Hòm phiếu di động, chia giờ bầu cử,...để đảm bảo ngày hội bầu cử diễn ra an toàn, tốt đẹp.

Hà Nội sẵn sàng bầu cử trong điều kiện có dịch

Hà Nội sẵn sàng bầu cử trong điều kiện có dịch

VOV.VN - Hà Nội đã lên nhiều kịch bản đối phó với tình hình dịch bệnh như: Hòm phiếu di động, chia giờ bầu cử,...để đảm bảo ngày hội bầu cử diễn ra an toàn, tốt đẹp.