Đảm bảo tốt hơn các quyền cho người dân là mục tiêu cao nhất

Việt Nam luôn coi trọng hợp tác quốc tế, đối thoại vì mục tiêu chung là bảo vệ và thúc đẩy quyền con người.

Đây là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tại Hội thảo quốc tế “Việt Nam và các cơ chế Liên Hợp Quốc về nhân quyền: một số hoạt động hợp tác quốc tế gần đây” do Bộ Ngoại giao, Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc tổ chức sáng nay tại Hà Nội. |

Tham dự Hội thảo có ông John Hendra - Điều phối viên Liên Hợp Quốc tại Việt Nam; Đại diện Văn phòng Cao uỷ Liên Hợp Quốc tại Geneve, Thuỵ Sỹ; Văn phòng Cao uỷ Liên Hợp Quốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương trụ sở tại Bangkok, Thái Lan và đại sứ quán một số nước tại Hà Nội.

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nêu rõ: Việt Nam luôn nhận thức sâu sắc về chủ trương thúc đẩy và bảo vệ quyền con người. Từ chủ trương đó, việc đảm bảo ngày càng tốt hơn các quyền cho người dân được Nhà nước Việt Nam xác định là mục tiêu cao nhất, cội rễ của mọi thành công trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn cũng khẳng định, năm 2009 đánh dấu một năm sôi động của Việt Nam về các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thúc đẩy và bảo vệ quyền con người. Các hoạt động đó được thực hiện trên nhiều lĩnh vực, từ xây dựng pháp luật, đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng cho mọi tổ chức, cá nhân đến vấn đề hợp tác quốc tế với các đối tác như Hoa Kỳ, Thuỵ Điển, Đan Mạch, Na Uy…

Trong đó, nổi bật là hiệu quả của sự hợp tác quốc tế nhân dịp Việt Nam trình bày và bảo vệ Báo cáo Quốc gia kiểm điểm định kỳ theo quy định của Hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc. Báo cáo đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao, đặc biệt là những thành tựu to lớn trong lĩnh vực thúc đẩy và bảo vệ quyền con người tại Việt Nam. Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh: “Từ chủ trương nhất quán, nhận thức về con người là giá trị chung của nhân loại, được tạo lập bởi sự phấn đấu của các dân tộc qua mọi thời đại, Việt Nam coi trọng hợp tác quốc tế và đối thoại vì mục tiêu chung là bảo vệ và thúc đẩy quyền con người. Trên tinh thần đó, Việt Nam đã tham gia nhiều điều ước quốc tế, trong đó có hầu hết các công ước quốc tế…”.

Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định, trên tinh thần hợp tác và tăng cường đối thoại, Chính phủ Việt Nam đã chủ động mời một số báo cáo viên đặc biệt và chuyên gia của Liên Hợp Quốc về y tế, giáo dục, xoá đói giảm nghèo, về tác động của nợ nước ngoài đến việc bảo đảm quyền con người… đến thăm Việt Nam trong năm 2010 và những năm tiếp theo.

Chia sẻ với những thành công của Việt Nam trong việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người, ông John Hendra, Điều phối viên Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc hoàn thiện thế chế pháp lý, bồi dưỡng kỹ năng cho nhiều đối tượng cũng như thúc đẩy quá trình hợp tác quốc tế.

Ông John Hendra cho rằng, mối quan hệ, hợp tác có hiệu quả giữa Việt Nam và các tổ chức quốc tế trong thời gian qua đã khẳng định cam kết của Việt Nam trong việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người. “Những tiến bộ về thúc đẩy và bảo vệ quyền con người ở Việt Nam không chỉ có ý nghĩa đối với cơ chế kiểm điểm định kỳ toàn cầu kế tiếp, mà quan trọng hơn là quyền con người được đảm bảo. Đó là điều không thể tách rời trong việc thực hiện chức năng xã hội, đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội và nhân đạo ở Việt Nam, hiện thực những khát vọng cao đẹp của con người”, ông John Hendra nhấn mạnh.

Ông John Hendra cũng khẳng định, Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế sẽ cùng Chính phủ Việt Nam làm hết sức mình cho việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ của Hội thảo, chuyên gia Văn phòng Cao uỷ Nhân quyền Liên Hợp Quốc tại Geneve đã giới thiệu về cơ chế báo cáo viên đặc biệt và chuyên gia độc lập của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Trưởng đại diện Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam và đại diện Bộ Lao động - Thương binh - xã hội, Bộ Công an đã thông báo về quá trình chuẩn bị của Việt Nam tiến tới phê chuẩn Công ước về Quyền của người khuyết tật và gia nhập Công ước chống tra tấn sắp tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.