Dân chủ giúp cử tri lựa chọn đúng

Phóng viên Đài TNVN phỏng vấn ông Lê Bá Trình, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp đang đi vào bước lấy ý kiến cử tri nơi cư trú và nơi làm việc. Đây là bước quan trọng để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh tiến hành hiệp thương lần ba, chốt danh sách ứng cử viên chính thức.

Tại các hội nghị nhận xét, vấn đề dân chủ và phát huy quyền dân chủ của cử tri khi bỏ phiếu tín nhiệm đối với người ứng cử luôn là vấn đề quan trọng hàng đầu.

** Theo ông, bằng cách nào để cử tri nêu cao trách nhiệm của mình trong quá trình nhận xét, bỏ phiếu tín nhiệm đối với các  ứng cử viên?

- Theo tôi, phải làm cho các cử tri nhận thức đúng về quyền lợi, nhiệm vụ của mình trong cuộc bầu cử này, kể cả bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Khi cử tri đã nhận thức đúng trách nhiệm và quyền lợi này người ta tham gia rất đông.

Chúng tôi vừa dự hội nghị cử tri của khu vực 5, thôn 1 xã Thụy Xuân, thành phố Huế, lấy ý kiến tham gia đóng góp cho 1 người được Trung ương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và 1 vị được MTTQ Thừa thiên Huế giới thiệu ứng cử Hội đồng nhân dân. Trong khu vực ấy có 102 hộ dân đến dự và ý kiến phát biểu rất tâm huyết đặt ra vấn đề là ghi nhận công lao của vị này trong quá trình tham gia Quốc hội 2 khóa vừa rồi. Sự đóng góp về công việc của Quốc hội và những kiến nghị của cử tri gửi gắm thông qua vị này để chuyển đến các cấp, thì vị này thực hiện rất trọn vẹn. Vì vậy đã tạo uy tín cao trong cộng đồng dân cư.

Có 3 ý kiến phát biểu ở đây đều tán thành việc lần này được giới thiệu được xem như là vinh dự cho khu vực và đặt nhiều tin tưởng cho kỳ xắp tới. Khi lấy ý kiến thì 100% người dân đều tán thành.

** Như ông vừa nói, để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ không chỉ ở việc chúng ta trao quyền dân chủ cho người dân mà chúng ta phải giúp họ có nhận thức đúng để có thể lựa chọn đúng trong quá trình bầu cử?

- Đó là điều tôi cho đó là nguyên lý. Bởi, thông qua việc “nhà nước của dân, do dân, vì dân” thì trước hết người dân phải hiểu được quyền lợi và nghĩa vụ của mình và ngay cả yêu cầu của người dân đặt ra cho các vị đại biểu Quốc hội hoặc là đại biểu Hội đồng Nhân dân, thì người dân phải nắm được quy định của pháp luật.

Thứ hai là chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước phải đến cả 2 phía: Giao quyền cho người đại diện cho mình thì người đại diện đó phải thực hiện trên cơ sở pháp luật quy định. Bên cạnh đó, phải sát với quyền lợi của người dân và phải phù hợp với lợi ích chung. Làm tốt 2 vấn đề này, hiệu quả hoạt động của các đại biểu này có chất lượng.

** Thưa ông, trong quá trình bầu cử ở một số nơi có hình thức cử tri đại diện, như thế chưa nói được hết, nói được thật những điều cử tri nhận xét về ứng cử viên. Điều ảnh ảnh hưởng như thế nào đến quá trình lựa chọn của cử tri sau này?

- Tôi cho rằng có 2 vấn đề: một là vấn đề dân chủ, 2 là lòng tin của người dân. Khi chủ thể tổ chức Hội nghị này phát huy được tính dân chủ của người dân, để cho dân nói một cách thoải mái đúng như tâm tư, nguyện vọng. Tất nhiên là nói với tinh thần xây dựng theo đúng tinh thần của pháp luật chứ không phải lợi dụng diễn đàn đó đưa ra yêu sách không thể thực hiện được. Nếu người dân thỏa mãn được tính dân chủ như vậy, họ sẽ trao đổi qua lại với nhau, thậm chí cả những người tham gia hội nghị cũng thảo luận với nhau được. Điều này phụ thuộc vào người điều hành, làm thế nào để khơi gợi cho cử tri nói theo cách dân chủ như vậy.

Thứ hai là lòng tin của cử tri đối với những người mà mình lựa chọn, giới thiệu. Nếu người ta thấy địa bàn cư trú hiểu về người này từ trong sinh hoạt, cuộc sống, khả năng, tư cách… Nếu giới thiệu ra mà người ta tin được thì nhiệt tình đóng góp cao hơn. Còn nếu người ta không tin mà cứ gò ép hành chính thì nhiều khi người ta phó mặc hoặc làm với tinh thần cho xong.

Thế nên tôi cho rằng phải dân chủ thực sự và có lòng tin của nhân dân đối với người ứng cử thì công việc tốt đẹp.

** Xin cám ơn ông!/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.