Dân chủ và trách nhiệm
Sau nửa tháng làm việc khẩn trương, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XIII đã thành công, để lại nhiều dư âm và ấn tượng tốt đẹp.
Ngoài việc quyết định cơ cấu tổ chức, bầu và phê chuẩn các chức danh lãnh đạo của Quốc hội, Nhà nước và Chính phủ, kỳ họp cũng đã thông qua Quyết toán ngân sách năm 2009, Báo cáo về tình hình kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm, các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong 6 tháng cuối năm 2011, Chủ trương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992, Báo cáo về tình hình Biển Đông và nhiều vấn đề quan trọng khác.
Kỳ họp Quốc hội lần này đã để lại nhiều dư âm tốt đẹp mà có lẽ ấn tượng nhất đối với nhiều đại biểu và cử tri cả nước là việc các lễ nghi được giảm tối đa. Các đại biểu đặc biệt ấn tượng khi Chủ tịch Quốc hội khoá XII Nguyễn Phú Trọng, ngay sau lễ chào cờ, đứng lên chủ trì phiên khai mạc mà không có phần giới thiệu. Và các phiên họp sau này, phong cách làm việc đó vẫn được duy trì mà không mất đi tính trang trọng, nghiêm túc vốn có tại các kỳ họp Quốc hội.
Ấn tượng thứ hai, đó là tính dân chủ và trách nhiệm được phát huy tối đa. Việc Quốc hội quyết định để lại danh sách có số dư để bầu Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và việc quyết định không bầu thêm khi vẫn còn thiếu 1 uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khẳng định những bước tiến mới trong quá trình sinh hoạt dân chủ của nước ta trong thời gian qua, mà trước tiên là ở Quốc hội, cơ quan quyền lực cao nhất.
![]() |
| Các thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XIII |
Và cuối cùng là phát biểu ngắn gọn của Chủ tịch Quốc hội khoá XIII Nguyễn Sinh Hùng khi nhậm chức. Ông khẳng định đây là vinh dự và cũng là trách nhiệm nặng nề. Tập thể Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và cá nhân ông sẽ kế thừa thành quả và kinh nghiệm của các khóa trước, nỗ lực phấn đấu, tiếp tục đổi mới, đoàn kết thống nhất để nâng cao trách nhiệm trước nhân dân, thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan quyền lực cao nhất. Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ luôn rèn luyện phẩm chất cách mạng, đạo đức lối sống, nâng cao trình độ, năng lực công tác, kiên quyết phòng chống quan liêu, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đồng thời sẽ gắn bó với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, thực sự là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.
Với những cảm nhận trên, cử tri cả nước kỳ vọng Quốc hội khoá XIII và từng vị đại biểu Quốc hội, phát huy dân chủ, ý thức đầy đủ về quyền hạn và trách nhiệm của người đại biểu của nhân dân, kế thừa những thành quả 65 năm Quốc hội Việt Nam, hoàn thành tốt chương trình toàn khoá của mình. Và chỉ có vậy, chúng ta mới hy vọng xây dựng thành công một Nhà nước mà trong đó quản lý xã hội không chỉ bằng uy quyền pháp luật mà còn bằng tấm gương đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức, làm cho dân phục, dân tin, nghe theo và làm theo./.
