Dâng hương tại Đền Vua Đinh, Vua Lê

Việc làm này thể hiện tình cảm và sự tri ân của Đảng bộ và nhân dân Thủ đô Hà Nội đối với các đức Vua đã có công với đất nước.

Ngày 28/9, Đoàn đại biểu Thành uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội do ông Nguyễn Công Soái, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ dẫn đầu dâng hương tại đền thờ vua Đinh, vua Lê và bia tưởng niệm vua Lý Thái Tổ - nơi thờ tự các vua Đinh, vua Lê trên vùng đất Hoa Lư (Ninh Bình) - nơi hội tụ hồn thiêng sông núi, mảnh đất linh thiêng của dân tộc Việt Nam. Ông Bùi Xuân Thắng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cùng tham dự các hoạt động với Đoàn.

Cách đây hơn 1000 năm, cố đô Hoa Lư là kinh đô đầu tiên của Nhà nước phong kiến trung ương tập quyền Việt Nam và là một thành trì quân sự vững chắc trong suốt 42 năm trị vì của 3 triều đại Đinh, Tiền Lê và Lý.

Từ cố đô này, sau khi lên ngôi được gần 1 năm, vua Lý Thái Tổ quyết định dời đô ra Thăng Long (năm 1010), đánh dấu một bước phát triển quan trọng của nhà nước phong kiến độc lập và mở ra một giai đoạn lịch sử mới có ý nghĩa quyết định với vận mệnh dân tộc.

Dâng nén tâm hương tại nơi thờ tự các vị Vua, tưởng nhớ công lao dựng nước và giữ nước của các liệt tổ, liệt tông, Đoàn đại biểu Hà Nội thể hiện tình cảm và sự tri ân của Đảng bộ và nhân dân Thủ đô Hà Nội đối với các đức Vua đã có công với đất nước. Từ một sự lựa chọn sáng suốt của Vua Lý Thái Tổ ở thế kỷ XI, Thăng Long - Hà Nội đã đi vào lịch sử đất nước như một Thủ đô của muôn đời./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.