Dâng hương và đặt hoa tưởng niệm Bác Hồ tại Nga
Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Đại sứ Bùi Đình Dĩnh thay mặt toàn thể những người tham dự buổi lễ bày tỏ sự tưởng nhớ và lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh
Nhân dịp kỷ niệm 121 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 100 năm ngày Người ra đi tìm đường cứu nước, sáng 19/5 Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga đã tổ chức lễ dâng hương tại phòng tưởng niệm Bác Hồ tại trụ sở đại sứ quán và đặt hoa tại tượng đài Bác trên Quảng trường Hồ Chí Minh ở thủ đô Moscow.
![]() |
Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Đại sứ Bùi Đình Dĩnh thay mặt toàn thể những người tham dự buổi lễ bày tỏ sự tưởng nhớ và lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời hứa với Bác sẽ cố gắng hết sức mình, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó, góp xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giầu đẹp như mong muốn của Bác.
Thay mặt cho lãnh đạo, giáo viên và học sinh trường phổ thông 1534, bà Inna Butenko đã bày tỏ lòng kính trọng sâu sắc đối với Hồ Chủ tịch. Bà Inna Butenko cho biết: “Hôm nay là ngày 19/5, chúng tôi đến Quảng trường Hồ Chí Minh để cùng với nhân dân Việt Nam kỷ niệm ngày sinh của Bác Hồ vĩ đại. Đồng thời hôm nay cũng là ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong của đất nước chúng tôi, ngày mà chúng tôi vẫn duy trì kỷ niệm tại trường chúng tôi. Vì vậy chúng tôi chúc mừng ngày lễ của các bạn và của cả chúng tôi, những điều tốt đẹp nhất và sự phồn vinh cho đất nước các bạn”.
![]() |
Là một người đã từng công tác tại Việt Nam lâu năm và đã có vinh dự gặp Bác Hồ 3 lần, hôm nay trước tượng đài Bác ở Moscow, ông Sergei Afonin đã xúc động bày tỏ những tình cảm của mình đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. “Tôi sung sướng được 3 lần gặp Bác Hồ. Tôi xin nhấn mạnh, Hồ Chí Minh thật là một Người vĩ đại. Tên tuổi của Bác Hồ rất gần gũi, quý báu đối với trái tim của người Liên Xô, của người Nga. Công lao của Bác Hồ, có thể nói là vô bờ bến, vì góp phần vào phong trào Cộng sản quốc tế, phong trào giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước Việt Nam. Ngoài những tác phẩm khác, Người đã để lại 2 tác phẩm quý báu nhất, đó là Tuyên ngôn Độc lập (tuyên bố ngày 2/9/1945 và Di chúc của Bác Hồ. Tuân theo Di chúc, ngày 30/4/975 đã có chiến dịch Hồ Chí Minh vĩ đại, nhờ đó thống nhất đất nước. Và ngày 2/7/1976 Quốc hội thống nhất đã có một quyết định lịch sử, tuyên bố thành lập nước cộng hoà XHCN Việt Nam. Tôi xin nói một câu cuối cùng là, người Nga không bao giờ quên tên tuổi của Bác Hồ” - ông Sergei Afonin nói./.

