Đảng luôn nhận thức rõ tầm quan trọng của phụ nữ

Phụ nữ cần chủ động, tích cực hơn nữa trong tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, chính quyền; đóng góp xây dựng chính sách, chiến lược

Sáng 29/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Tham dự có lãnh đạo các Ban, ngành Trung ương, đại diện Hội phụ nữ một số tỉnh, thành phố trong cả nước. Với hơn một nửa dân số là phụ nữ, gần 49% lực lượng lao động, phụ nữ đang ngày càng khẳng định vai trò, vị thế trong phát triển kinh tế, xã hội. Tuy nhiên cũng còn không ít khó khăn đặt ra, để các cấp Hội và chị em phụ nữ phát huy được ưu thế của mình.

Bên cạnh những thành tựu, đóng góp của phụ nữ trong phát triển kinh tế, xã hội nhiều đại biểu phát biểu tại buổi làm việc nêu lên những khó khăn, vướng mắc đang đặt ra đối với phụ nữ, trong đó nổi bật là công tác đào tạo dành cho nữ.

Thực tế là mặc dù tham gia vào lực lượng lao động với tỷ lệ tương đương so với nam giới nhưng số lao động nữ có bằng cấp chuyên môn mới chỉ đạt 10%, tỷ lệ nữ chưa qua đào tạo còn chiếm trên 70%. Từ đó thu nhập bình quân của chị em chỉ bằng 75% so với nam giới. Phụ nữ cũng gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe, tỷ lệ phụ nữ nhiễm HIV có xu hướng gia tăng. Một số vấn đề bức xúc của xã hội như bạo lực gia đình, tệ nạn xã hội, ma túy, buôn bán phụ nữ, trẻ em cũng ảnh hưởng, tác động không tốt tới chị em.

Nhiều đại biểu cho rằng, luật pháp, chính sách của Đảng và Nhà nước dành cho phụ nữ khá đầy đủ, nhưng những biện pháp thực hiện chưa hiệu quả nên dẫn chuyển biến trong thực tiễn chưa cao.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao vài trò, vị trí và những đóng góp to lớn của phụ nữ Việt Nam trong suốt quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ đã thực sự kế thừa và phát huy được truyền thống Bà Trưng, Bà Triệu, anh hùng bất khuất, trung hậu, đảm đang.

Tổng Bí thư cũng chia sẻ với những khó khăn hiện nay của chị em phụ nữ, trong điều kiện kinh tế thị trường, mở cửa hội nhập sâu rộng, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, chuẩn mực đạo đức, giá trị tinh thần có thay đổi… phần nào tác động đến phụ nữ, ảnh hưởng trực tiếp đến chị em. Tổng Bí thư cũng khẳng định, Đảng ta luôn nhận thức rõ tầm quan trọng của phụ nữ, có nhiều Nghị quyết, chương trình, đề án để phát huy vai trò của phụ nữ, tạo ra các phong trào phụ nữ.

Tuy nhiên bên cạnh những chính sách tạo chuyển biến tốt  trong việc đoàn kết tập hợp phụ nữ, xây dựng phát triển Hội, phát triển cán bộ nữ thì vẫn còn nhiều Chỉ thị, Nghị quyết chưa đi vào cuộc sống, nhiều việc triển khai chậm, thậm chí chưa làm được.

Theo Tổng Bí thư, có nguyên nhân khách quan, chủ quan nhưng rõ ràng nhiều cấp ủy, chính quyền địa phương chưa thực sự quan tâm công tác phụ nữ; nhiều nơi các phong trào phụ nữ còn hình thức, thụ động chưa sâu, sát cơ sở. Nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm của Trung ương Hội trong thời gian tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói: “Cần có tầm chiến lược, trước hết quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XI, Tư tưởng Cương lĩnh và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong 10 năm tới, từ thực tiễn hoạt động Hội thời gian, chuẩn bị Đại hội sắp tới, vai trò của phụ nữ cao hơn, đặt phong trào phụ nữ vào tình hình, nhiệm vụ chung của cả nước. Từ đó đặt ra vấn đề gì cho Hội, tiếp tục nâng cao trình độ, bản lĩnh, năng lực, huy động, đoàn kết, tập hợp phụ nữ vào Mặt trận đại đoàn kết toàn dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; làm tốt công tác tuyên truyền vận động giáo dục các tầng lớp, các giới phụ nữ hưởng ứng chủ trương đường lối của Đảng Nhà nước, vừa đóng góp cho xã hội, vừa bảo vệ quyền của phụ nữ”. 

Tổng Bí thư nhấn mạnh, truyền thống của phụ nữ Việt Nam rất vẻ vang, mỗi hội viên phải luôn ý thức, không bằng lòng mà phải luôn nỗ lực vươn lên, trau dồi kỹ năng, nghiệp vụ, kinh nghiệm quản lý, phát huy được trí tuệ của chị em. Phụ nữ cần chủ động, tích cực hơn nữa trong tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, chính quyền; đóng góp xây dựng chính sách, chiến lược, đề xuất, giám sát, nhất là những chính sách liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của phụ nữ. Cần chăm lo xây dựng tổ chức Hội, quan tâm công tác cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ trong giai đoạn mới hiện nay; chuẩn bị tổ chức tốt Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 11 vào đầu năm tới.

Tổng Bí thư cũng ghi nhận những kiến nghị chính đáng về quyền nghỉ hưu; chính sách đặc thù cho sự phát triển của phụ nữ; công tác cán bộ nữ, biên chế, chính sách cho cán bộ Hội… Những kiến nghị này sẽ được tổng hợp gửi đến các cơ quan chức năng, xem xét, giải quyết theo đúng chức năng, nhiệm vụ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.