Đảng viên và nhân dân đặt niềm tin vào Đại hội lần thứ XIII của Đảng

VOV.VN - Cùng với nhân dân cả nước, cán bộ, đảng viên và người dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đều hướng về Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Đảng viên và quần chúng nhân dân vùng sông nước Cửu Long tin rằng, Đại hội lần này chọn ra những người có đức, có tài để lãnh đạo đất nước ngày càng phát triển; đặc biệt là Đảng ta tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng.

Ông Trần Hùng, Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh TP. Cần Thơ cho biết, cả nước đang dõi theo Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với những kỳ vọng lớn, sẽ bàn luận đưa ra những quyết sách lớn về phát triển kinh tế, quốc phòng, an ninh, xã hội trên chặng đường phát triển mới. Theo ông Trần Hùng, các đại biểu tham dự đại hội cần tiếp tục đóng góp những ý kiến tâm huyết, đưa ra những sáng kiến, kinh nghiệm hay để phát triển đất nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng, đồng thời, sáng suốt, bầu ra những người đủ đức, đủ tài, đủ tâm, đủ tầm để phục sự nhân dân, phục sự Tổ quốc.

"Tất cả văn kiện đại hội của đảng đã được cán bộ, đảng viên, nhân dân được thông tin tới mọi người. Đó là điều rất là quan trọng. Niềm tin đó được thể hiện kết quả đại hội lần này và từ việc dự thảo văn kiện, đặc biệt là chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương trong đại hội XIII. Tôi cho rằng Đảng đã làm hết các bước, hết sức chặt chẽ, lòng dân rất thuận".

Còn ông Nguyễn Kim Sơn, người dân xã Trung An, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cũng đặt niềm tin vào đại hội lần thứ XIII của Đảng: "Tôi là người dân theo dõi Đại hội Đảng thường xuyên, mong sao Đại hội chọn được người có đức có tài để lãnh đạo đất nước, biết lo cho dân, biết lo cho đất nước, để đất nước ngày càng bắt kịp các bè bạn năm châu. Tôi đặc biệt mong Đảng, Nhà nước tiếp tục chỉ đạo sát sao, không có vùng cấm trong vấn đề chống tham nhũng và xử lý mạnh tay vấn đề này”.

Tại Cà Mau, vùng đất cuối cùng của Tổ quốc, người dân cũng rất quan tâm, theo dõi từ ngày diễn ra đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đang diễn ra tại Thủ đô Hà Nội. Anh Nguyễn Đức Thuận, nông dân ở xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời cho rằng, nhiệm kỳ Đại hội Đảng lần thứ XII đã đưa đất nước phát triển toàn diện. Những việc người dân dễ nhận biết nhất là công tác phòng chống dịch Covid-19 đạt kết quả rất tốt. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, nước ta là một trong những quốc gia phòng chống dịch tốt nhất trên thế giới; nhiều vụ án tham nhũng đã được làm sáng tỏ, xây dựng vững chắc niềm tin trong nhân dân.

Anh Thuận tin tưởng rằng, Đại hội Đảng lần thứ XIII này sẽ chọn được những vị lãnh đạo có tâm, có tầm để đưa đất nước phát triển hơn nữa: "Ở góc độ người dân, tôi kỳ vọng lớn nhất là phát triển kinh tế. Rất mong nhiệm kỳ tới sẽ đưa đất nước chúng ta ngày càng giàu đẹp, phát triển hơn. Đời sống người dân ngày càng được nâng lên, người dân có cuộc sống ấm lo hơn. Rất mong kỳ đại hội này chọn được những vị lãnh đạo có đức, có tài, có tâm và có tầm đưa đất nước chúng ta ngày càng vững mạnh. Trong thời gian tới, tôi hy vọng tệ nạn tham nhũng sẽ bị đẩy lùi một cánh mạnh mẽ hơn, giúp nhân dân tin tưởng hơn nữa vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Truyền thông Lào đồng loạt đưa tin về Đại hội lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam
Truyền thông Lào đồng loạt đưa tin về Đại hội lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam

VOV.VN - Các cơ quan truyền thông lớn của Lào đồng loạt đưa nhiều tin bài về Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, thể hiện sự quan tâm lớn đến sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và nhân dân Việt Nam.

Truyền thông Lào đồng loạt đưa tin về Đại hội lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam

Truyền thông Lào đồng loạt đưa tin về Đại hội lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam

VOV.VN - Các cơ quan truyền thông lớn của Lào đồng loạt đưa nhiều tin bài về Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, thể hiện sự quan tâm lớn đến sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và nhân dân Việt Nam.

Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ 2 Đại hội Đảng lần thứ XIII
Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ 2 Đại hội Đảng lần thứ XIII

VOV.VN - Ngày làm việc thứ 2 của Đại hội Đảng lần thứ XIII, đã có 23 đại biểu thuộc các đoàn đại biểu, các đảng bộ, đảng đoàn, ban cán sự đảng, cơ quan phát biểu ý kiến.

Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ 2 Đại hội Đảng lần thứ XIII

Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ 2 Đại hội Đảng lần thứ XIII

VOV.VN - Ngày làm việc thứ 2 của Đại hội Đảng lần thứ XIII, đã có 23 đại biểu thuộc các đoàn đại biểu, các đảng bộ, đảng đoàn, ban cán sự đảng, cơ quan phát biểu ý kiến.

Tổng thống Israel chúc Đại hội Đảng thành công, khẳng định Việt Nam là tấm gương tốt
Tổng thống Israel chúc Đại hội Đảng thành công, khẳng định Việt Nam là tấm gương tốt

VOV.VN - Tổng thống Nhà nước Israel, ông Reuven Rivlin, đã gửi thư tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, chúc Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam thành công, và khẳng định Việt Nam là dân tộc kiên cường.

Tổng thống Israel chúc Đại hội Đảng thành công, khẳng định Việt Nam là tấm gương tốt

Tổng thống Israel chúc Đại hội Đảng thành công, khẳng định Việt Nam là tấm gương tốt

VOV.VN - Tổng thống Nhà nước Israel, ông Reuven Rivlin, đã gửi thư tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, chúc Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam thành công, và khẳng định Việt Nam là dân tộc kiên cường.