10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011: Những bước chuyển quan trọng

VOV.VN - Thành tựu sau 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, đó là phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Tại Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (từ 16 đến 18/5), Ban chấp hành Trung ương sẽ nghe báo cáo và thảo luận Đề cương báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011).

Thành tựu đáng ghi nhận sau 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 là phát triển kinh tế thị trường, định hướng XHCN.

10 năm qua, thực hiện Cương lĩnh 2011 đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, đồng tâm hiệp lực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát triển kinh tế xã hội và tạo niềm tin trong nhân dân.

Thành tựu đáng ghi nhận sau 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011) đó là phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa.

Quan điểm Cương lĩnh năm 2011 nêu rõ: “Phát triển nhanh gắn liền với phát triển bền vững, phát triển bền vững là yêu cầu xuyên suốt trong Chiến lược”. Cụ thể: tốc độ tăng trưởng kinh tế có bước biến chuyển tích cực. GDP năm 2018 tăng cao nhất kể từ năm 2011 trở về đây. Các cân đối vĩ mô được giữ, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước có bước tiến, xử lý những vấn đề ngân hàng, nợ công, nợ xấu, đời sống nhân dân ổn định, đảm bảo an sinh xã hội, hội nhập quốc tế cũng tiếp tục đẩy mạnh. Riêng với lĩnh vực nông nghiệp, năm 2018 xuất khẩu hơn 40 tỷ USD.

TS Hà Phúc Mịch, Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam 

Tiến sỹ Hà Phúc Mịch, Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam đánh giá: “10 năm qua thực hiện Cương lĩnh của Đảng, trong lĩnh vực nông nghiệp nông dân nông thôn chúng ta có Nghị quyết Trung ương 7, cách đây 10 năm có tác động lớn với nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam. Đặc biệt là sự thay đổi lớn trong đời sống của nông dân ở mọi vùng quê, mọi miền của đất nước, nâng cao đời sống nông dân. Tỷ lệ đói nghèo giảm xuống đáng kể và rõ rệt được Liên Hợp Quốc ghi nhận đối với giảm đói nghèo của đất nước Việt Nam”.

Trong 10 năm qua, đặc biệt là từ Đại hội XII của Đảng đến nay, thể chế, chính sách được hoàn thiện, hệ thống chính trị vận hành tích cực gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan trong bộ máy nhà nước. Quốc hội khóa 13, 14 đã cụ thể hóa những chủ trương chính sách trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, XII thành các nhiệm vụ chiến lược như: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội; Nghị quyết về kế hoạch tài chính; Kế hoạch đầu tư công trung hạn; Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế….

Ông Lê Thanh Vân - Ủy viên Ủy Ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội 

Ông Lê Thanh Vân, Ủy viên Ủy Ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội khẳng định: Tất cả các quyết sách lớn ấy đều thể hiện tinh thần đưa Nghị quyết Đại hội Đảng lần vào cuộc sống, thể hiện rõ quan hệ về kinh tế, chính trị, dân sự, khoa học kỹ thuật. Từ kỳ Đại hội Đảng lần thứ 12 đến nay, cả hệ thống chính trị, các cơ quan nhà nước, Chính phủ, các cơ quan bảo vệ tư pháp trung ương, cả hệ thống đã vào cuộc và đang từng bước thể chế Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.”

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) nhấn mạnh: "Xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ”. Đây là khát vọng của nhân dân, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng. Nhân dân luôn đoàn kết, cần cù lao động và sáng tạo, luôn ủng hộ và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

GS-TS Nguyễn Đăng Dung, khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội 

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Đăng Dung, khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng: Sau 10 năm thực hiện Cương lĩnh của Đảng thì phải khẳng định có tiến bộ nhất định. Chúng ta đã sửa đổi Hiến pháp và quy định rõ 2 hình thức Dân chủ trực tiếp và Dân chủ đại diện. Dân chủ trực tiếp với trưng cầu dân ý chúng ta đã thông qua. Dân chủ đại diện, lần đầu tiên trong Hiến pháp, pháp luật đã quy định rõ mục tiêu bảo vệ nhân quyền và bảo vệ chế độ. Việc phân công phân nhiệm giữa các cơ quan nhà nước rõ ràng hơn. Đó là điểm tốt để khẳng định nhà nước thực hiện mục tiêu của dân, do dân và vì dân”.

Một điểm đáng chú ý đó là: Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011 đề cập: ''Phải phòng và chống những nguy cơ lớn: Sai lầm về đường lối, bệnh quan liêu và sự tha hoá, biến chất của cán bộ, đảng viên''. Nhìn nhận rõ nguy cơ này, Đảng quyết tâm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và đến nay đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, nhìn nhận rõ những mặt hạn chế đang tồn tại trong nội bộ, nếu không xử lý triệt để sẽ cản trở bước phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Sau 10 năm, những quan điểm lớn trong Cương lĩnh được Đại hội XI của Đảng thông qua là những tổng kết có ý nghĩa sâu sắc về lý luận và thực tiễn. Cụ thể những quan điểm đó, đất nước đã có những bước chuyển quan trọng trong tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội….không những trong những chặng đường qua mà còn tiếp tục được nhận thức và phát triển để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội trên đất nước Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai theo qui luật kinh tế thị trường
Sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai theo qui luật kinh tế thị trường

VOV.VN - Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tổ chức Hội thảo lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai.

Sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai theo qui luật kinh tế thị trường

Sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai theo qui luật kinh tế thị trường

VOV.VN - Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tổ chức Hội thảo lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai.

Sa thải lao động tuổi 35: Xu hướng tất yếu của kinh tế thị trường?
Sa thải lao động tuổi 35: Xu hướng tất yếu của kinh tế thị trường?

VOV.VN - Dù chưa có thống kê chính xác về số lao động bị sa thải ở độ tuổi 35, tuy nhiên, thực tế này vẫn đang diễn ra, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an sinh xã hội.

Sa thải lao động tuổi 35: Xu hướng tất yếu của kinh tế thị trường?

Sa thải lao động tuổi 35: Xu hướng tất yếu của kinh tế thị trường?

VOV.VN - Dù chưa có thống kê chính xác về số lao động bị sa thải ở độ tuổi 35, tuy nhiên, thực tế này vẫn đang diễn ra, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an sinh xã hội.

Thủ tướng: “Kinh tế thị trường định hướng XHCN không phải xã hội thị trường“
Thủ tướng: “Kinh tế thị trường định hướng XHCN không phải xã hội thị trường“

VOV.VN - Thủ tướng: "Chúng ta nói là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chứ không phải xã hội thị trường...".

Thủ tướng: “Kinh tế thị trường định hướng XHCN không phải xã hội thị trường“

Thủ tướng: “Kinh tế thị trường định hướng XHCN không phải xã hội thị trường“

VOV.VN - Thủ tướng: "Chúng ta nói là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chứ không phải xã hội thị trường...".

Xây dựng Bộ tiêu chí về nền kinh tế thị trường định hướng XHCN
Xây dựng Bộ tiêu chí về nền kinh tế thị trường định hướng XHCN

VOV.VN -Mục tiêu của Việt Nam là kiên định theo con đường lên xã hội chủ nghĩa. Đây là sự lựa chọn thực tiễn của dân ta quyết định và dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Xây dựng Bộ tiêu chí về nền kinh tế thị trường định hướng XHCN

Xây dựng Bộ tiêu chí về nền kinh tế thị trường định hướng XHCN

VOV.VN -Mục tiêu của Việt Nam là kiên định theo con đường lên xã hội chủ nghĩa. Đây là sự lựa chọn thực tiễn của dân ta quyết định và dưới sự lãnh đạo của Đảng.