Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 19/4

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 19/4/2024.

Séc đặt mua 180.000 quả đạn pháo cho Ukraine: Trong khuôn khổ Sáng kiến mua chung đạn dược từ các quốc gia ngoài Liên minh châu Âu (EU) để cung cấp cho Ukraine, Cộng hòa Séc trở thành một trong những quốc gia đi đầu trong việc cung cấp đạn pháo cho Ukraine, các hợp đồng mua 180.000 viên đạn pháo đầu tiên vừa được ký kết.

Ukraine có thể vừa vượt qua lằn ranh đỏ hạt nhân của Nga?: Các máy bay không người lái của Ukraine được cho là đã nhắm vào trung tâm kỹ thuật vô tuyến 590 của đơn vị 84680 ở thành phố Kovilkino vào sáng 17/4 và 11/4. Kovilkino nằm ở Cộng hòa Mordovia, cách biên giới Ukraine 580km. Địa điểm này là nơi đặt radar 29B6 "Container", tạo thành một phần của mạng lưới trinh sát và cảnh báo sớm của Nga đối với các cuộc tấn công trên không, bao gồm cả các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo.

Nếu hệ thống radar Container bị ảnh hưởng, các cuộc tấn công có thể đã đáp ứng một trong những "điều kiện xác định khả năng Liên bang Nga sử dụng vũ khí hạt nhân" như sắc lệnh của tổng thống năm 2020 đã đặt ra.

Những điểm yếu chí tử của Ukraine mà Nga đang khoét sâu: Quân đội Ukraine đang tồn tại 3 điểm yếu lớn khó khắc phục. Ý thức rõ điều đó, lực lượng Nga khẩn trương xốc tới, khoét sâu vào các tử huyệt này. Giới chỉ huy quân sự Ukraine đứng trước những lựa chọn khó khăn trong triển khai nguồn lực có hạn.

>>> Những điểm yếu chí tử của Ukraine mà Nga đang khoét sâu

Đức kêu gọi đồng minh cung cấp thêm tổ hợp Patriot cho Ukraine: Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã kêu gọi các đồng minh theo chân Đức cung cấp thêm các hệ thống tên lửa phòng không Patriot cho Ukraine để đối phó với các đợt tập kích tăng cường từ Nga vào các cơ sở hạ tầng năng lượng.

Ukraine muốn được đảm bảo an ninh kiểu Israel: Chánh văn phòng của Tổng thống Volodymy Zelensky, ông Andrey Yermak cho biết Kiev muốn các nước phương Tây đảm bảo an ninh cho Ukraine tương tự như mức độ mà Mỹ đã bảo vệ Israel. 

Trong một bài đăng trên mạng xã hội ông Yermak nói rằng: “Một thỏa thuận giữa Mỹ và Ukraine phải tương đương với bản ghi nhớ của Mỹ với Israel, hiệu quả của bản ghi nhớ đó đã được xác nhận bằng hành động chung của các đồng minh bảo vệ Israel trong cuộc tấn công của Iran.

Hạ viện Mỹ chuẩn bị bỏ phiếu về gói viện trợ cho Ukraine và Israel: Hạ viện Mỹ dự kiến cuối tuần này (20/04) sẽ bỏ phiếu về gói viện trợ quân sự khổng lồ mới, bao gồm 61 tỷ USD hỗ trợ bị trì hoãn từ lâu cho Ukraine, cũng như hàng tỷ USD cho Israel và Đài Loan (Trung Quốc).

Thông báo được Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson đưa ra  trong bối cảnh các nhà lập pháp Mỹ vẫn chia rẽ sâu sắc về gói hỗ trợ dành cho Ukraine. Điều này đã gây trì hoãn các khoản viện trợ quân sự và nhân đạo dành cho Ukraine, Israel và dải Gaza.

Xe tăng chiến lợi phẩm từ Ukraine giúp Nga tạo đạn chống tăng mới: Trong một buổi phỏng vấn hãng thông tấn TASS, ông Bekhan Ozdoev, giám đốc tập đoàn nhà nước Rostec Nga tuyên bố, công ty đang phát triển một loạt đạn xe tăng nâng cấp dựa trên kinh nghiệm chiến đấu thực tế và các nghiên cứu chuyên sâu về các phương tiện bọc thép của phương Tây mà Nga đã thu được trên chiến trường Ukraine.

Nga khai thác Starlink "miễn phí" ở Ukraine: Quân đội Mỹ không hài lòng vì những thiết bị kết nối internet Starlink, được viện trợ cho Ukraine hiện đang bị chính đối thủ của họ khai thác và sử dụng miễn phí. Theo Bulgarian Military, Lầu Năm Góc xác nhận rằng Quân đội Nga đang tận dụng các thiết bị đầu cuối liên lạc vệ tinh Starlink của Mỹ, cho các hoạt động của họ tại vùng chiến sự Ukraine.

EU nói Israel và Ukraine "không giống nhau": Người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell cho biết Kiev không nên yêu cầu sự hỗ trợ giống như phương Tây đã cung cấp cho Tây Jerusalem trong cuộc tấn công của Iran, vì hai tình huống này không thể so sánh được.

Nga tập kích hạ tầng thiết yếu ở tỉnh miền Tây Ukraine: Bộ tư lệnh không quân Ukraine cho biết Nga triển khai 13 máy bay không người lái (UAV) tự sát kiểu Shahed-136/131 nhằm vào các mục tiêu ở nước này. "Tên lửa phòng không và các đơn vị hỏa lực di động đã bắn hạ toàn bộ 13 phi cơ trên vùng trời tỉnh Kherson, Dnipro, Vinnytsia, Poltava, Khmelnitsky, Ternopil và Ivano-Frankivsk", cơ quan này cho hay. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những điểm yếu chí tử của Ukraine mà Nga đang khoét sâu
Những điểm yếu chí tử của Ukraine mà Nga đang khoét sâu

VOV.VN - Quân đội Ukraine đang tồn tại 3 điểm yếu lớn khó khắc phục. Ý thức rõ điều đó, lực lượng Nga khẩn trương xốc tới, khoét sâu vào các tử huyệt này. Giới chỉ huy quân sự Ukraine đứng trước những lựa chọn khó khăn trong triển khai nguồn lực có hạn.

Những điểm yếu chí tử của Ukraine mà Nga đang khoét sâu

Những điểm yếu chí tử của Ukraine mà Nga đang khoét sâu

VOV.VN - Quân đội Ukraine đang tồn tại 3 điểm yếu lớn khó khắc phục. Ý thức rõ điều đó, lực lượng Nga khẩn trương xốc tới, khoét sâu vào các tử huyệt này. Giới chỉ huy quân sự Ukraine đứng trước những lựa chọn khó khăn trong triển khai nguồn lực có hạn.

Ukraine có thể vừa vượt qua lằn ranh đỏ hạt nhân của Nga?
Ukraine có thể vừa vượt qua lằn ranh đỏ hạt nhân của Nga?

VOV.VN - Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào một địa điểm radar của Nga có thể vượt qua một trong những lằn ranh đỏ của Moscow về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân, đó là "sự gián đoạn các hành động phản ứng của lực lượng hạt nhân" theo cách diễn đạt trong sắc lệnh của Điện Krelin do Tổng thống Vladimir Putin ký vào năm 2020.

Ukraine có thể vừa vượt qua lằn ranh đỏ hạt nhân của Nga?

Ukraine có thể vừa vượt qua lằn ranh đỏ hạt nhân của Nga?

VOV.VN - Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào một địa điểm radar của Nga có thể vượt qua một trong những lằn ranh đỏ của Moscow về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân, đó là "sự gián đoạn các hành động phản ứng của lực lượng hạt nhân" theo cách diễn đạt trong sắc lệnh của Điện Krelin do Tổng thống Vladimir Putin ký vào năm 2020.

Ukraine muốn được đảm bảo an ninh kiểu Israel
Ukraine muốn được đảm bảo an ninh kiểu Israel

VOV.VN - Người phát ngôn của Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng Kiev muốn Mỹ bảo vệ Ukraine giống như đã làm với Israel cuối tuần trước.

Ukraine muốn được đảm bảo an ninh kiểu Israel

Ukraine muốn được đảm bảo an ninh kiểu Israel

VOV.VN - Người phát ngôn của Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng Kiev muốn Mỹ bảo vệ Ukraine giống như đã làm với Israel cuối tuần trước.