Cử tri Mỹ lo ngại tuổi tác đè nặng lên triển vọng tái tranh cử của ông Biden

VOV.VN - Hôm qua (20/11) Tổng thống Mỹ Joe Biden chính thức bước sang tuổi 81, một cột mốc thu hút sự chú ý về tư cách là người lớn tuổi nhất từng đảm nhiệm vị trí Phòng Bầu dục Mỹ. Các cuộc thăm dò ý kiến cũng cho thấy, người Mỹ lo lắng ông đã quá già cho chức vụ này khi đang tìm cách tái tranh cử vào năm tới.

Phát biểu trước báo giới, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết, Tổng thống Biden và gia đình sẽ tổ chức sinh nhật và đón lễ Tạ ơn trên đảo Nantucket vào cuối tuần này.

Đề cập đến những lo lắng của cử tri về tuổi tác già khi tiếp tục tranh cử tổng thống Mỹ nhiệm kỳ tới, bà Karine Jean-Pierre cho rằng, ông Biden đã đạt được một số thành tựu lập pháp quan trọng và nên được đánh giá dựa trên hồ sơ chứ không phải tuổi tác của ông.

Trong khi đó, phát biểu trước cử tri, ông Biden thể hiện sự hài hước rằng tuổi tác và kinh nghiệm hơn nửa thế kỷ hoạt động công cộng của ông là tài sản trong việc giải quyết các vấn đề của nước Mỹ hiện nay.

Trong một cuộc thăm dò của hãng tin Reuters vào giữa tháng 9 vừa qua, các cử tri bày tỏ lo ngại về độ tuổi và năng lực của ông Biden.

Với kết quả 77% số người được hỏi, bao gồm 65% đảng viên Đảng Dân chủ, cho biết ông Biden đã quá già để làm tổng thống, trong khi chỉ 39% cho rằng ông đủ tinh thần nhạy bén cho chức tổng thống.

Trong khi đó 56% số người tham gia cuộc thăm dò cho biết ông Trump quá già để nhậm chức, nhưng 54% cho rằng ông đủ nhạy bén về mặt tinh thần để giải quyết những thách thức nhiệm kỳ tổng thống.

Tháng 4 vừa qua Hiện đảng Dân chủ và ông Biden đã chính thức công bố kế hoạch tái tranh cử vào Nhà Trắng. Nếu tái đắc cử, ông Biden sẽ 86 tuổi vào cuối nhiệm kỳ thứ hai. Người từng giữ kỷ lục tổng thống Mỹ lớn tuổi nhất là Ronald Reagan, khi kết thúc nhiệm kỳ thứ hai ở tuổi 77 vào năm 1989. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Belarus cáo buộc trực thăng Ba Lan vi phạm không phận
Belarus cáo buộc trực thăng Ba Lan vi phạm không phận

VOV.VN - Belarus hôm qua cáo buộc một máy bay trực thăng của Ba Lan vi phạm không phận của nước này. Warsaw đã ngay lập tức bác bỏ thông tin. 

Belarus cáo buộc trực thăng Ba Lan vi phạm không phận

Belarus cáo buộc trực thăng Ba Lan vi phạm không phận

VOV.VN - Belarus hôm qua cáo buộc một máy bay trực thăng của Ba Lan vi phạm không phận của nước này. Warsaw đã ngay lập tức bác bỏ thông tin. 

Căn cứ Wagner ở Belarus dường như đang bị dỡ bỏ
Căn cứ Wagner ở Belarus dường như đang bị dỡ bỏ

VOV.VN - Hình ảnh vệ tinh cho thấy căn cứ quân sự ở Belarus đang trong tình trạng dỡ bỏ, làm dấy lên đồn đoán rằng cơ sở được xem là căn cứ của công ty quân sự tư nhân Wagner có thể đang bị đóng cửa.

Căn cứ Wagner ở Belarus dường như đang bị dỡ bỏ

Căn cứ Wagner ở Belarus dường như đang bị dỡ bỏ

VOV.VN - Hình ảnh vệ tinh cho thấy căn cứ quân sự ở Belarus đang trong tình trạng dỡ bỏ, làm dấy lên đồn đoán rằng cơ sở được xem là căn cứ của công ty quân sự tư nhân Wagner có thể đang bị đóng cửa.

Belarus tố trực thăng quân sự Ba Lan xâm phạm biên giới
Belarus tố trực thăng quân sự Ba Lan xâm phạm biên giới

VOV.VN - Biên phòng Belarus mới đây tố Ba Lan xâm phạm biên giới Belarus sau khi một máy bay trực thăng của Ba Lan được cho là đã bay hàng trăm kilomet vào lãnh thổ Belarus.

Belarus tố trực thăng quân sự Ba Lan xâm phạm biên giới

Belarus tố trực thăng quân sự Ba Lan xâm phạm biên giới

VOV.VN - Biên phòng Belarus mới đây tố Ba Lan xâm phạm biên giới Belarus sau khi một máy bay trực thăng của Ba Lan được cho là đã bay hàng trăm kilomet vào lãnh thổ Belarus.

Ba Lan và các nước Baltic cảnh báo đóng cửa biên giới với Belarus
Ba Lan và các nước Baltic cảnh báo đóng cửa biên giới với Belarus

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ của Ba Lan và các nước Baltic gồm Litva, Latvia và Estonia hôm qua (28/8) cảnh báo rằng sẽ phong tỏa biên giới với Belarus trong trường hợp xảy ra bất kỳ sự cố quân sự nào hoặc sự thúc đẩy di cư ồ ạt của Belarus.

Ba Lan và các nước Baltic cảnh báo đóng cửa biên giới với Belarus

Ba Lan và các nước Baltic cảnh báo đóng cửa biên giới với Belarus

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ của Ba Lan và các nước Baltic gồm Litva, Latvia và Estonia hôm qua (28/8) cảnh báo rằng sẽ phong tỏa biên giới với Belarus trong trường hợp xảy ra bất kỳ sự cố quân sự nào hoặc sự thúc đẩy di cư ồ ạt của Belarus.

Ông Biden và Tập Cận Bình đã dùng gì trong bữa trưa ở Filoli?
Ông Biden và Tập Cận Bình đã dùng gì trong bữa trưa ở Filoli?

VOV.VN - Cuộc gặp giữa ông Biden và Tập Cận Bình kéo dài khoảng 4 giờ đồng hồ, trong đó hai nhà lãnh đạo đã cùng dùng bữa trưa và đi dạo tại điền trang Filoli, đẹp nhất Bờ Tây nước Mỹ.

Ông Biden và Tập Cận Bình đã dùng gì trong bữa trưa ở Filoli?

Ông Biden và Tập Cận Bình đã dùng gì trong bữa trưa ở Filoli?

VOV.VN - Cuộc gặp giữa ông Biden và Tập Cận Bình kéo dài khoảng 4 giờ đồng hồ, trong đó hai nhà lãnh đạo đã cùng dùng bữa trưa và đi dạo tại điền trang Filoli, đẹp nhất Bờ Tây nước Mỹ.

Tổng thống Biden: Ông Tập Cận Bình “thẳng thắn”, quan hệ là "cạnh tranh"
Tổng thống Biden: Ông Tập Cận Bình “thẳng thắn”, quan hệ là "cạnh tranh"

VOV.VN - Trong cuộc họp báo ngay sau cuộc gặp dài 4 tiếng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 16/11 (giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, cuộc gặp của ông và người đứng đầu Trung Quốc là “một trong những cuộc thảo luận mang tính xây dựng và hiệu quả nhất”.

Tổng thống Biden: Ông Tập Cận Bình “thẳng thắn”, quan hệ là "cạnh tranh"

Tổng thống Biden: Ông Tập Cận Bình “thẳng thắn”, quan hệ là "cạnh tranh"

VOV.VN - Trong cuộc họp báo ngay sau cuộc gặp dài 4 tiếng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 16/11 (giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, cuộc gặp của ông và người đứng đầu Trung Quốc là “một trong những cuộc thảo luận mang tính xây dựng và hiệu quả nhất”.

Cuộc gặp giữa ông Biden và Tập Cận Bình sẽ tạo bước ngoặt quan hệ Mỹ - Trung?
Cuộc gặp giữa ông Biden và Tập Cận Bình sẽ tạo bước ngoặt quan hệ Mỹ - Trung?

VOV.VN - Cuộc gặp đầu tiên trong hơn 1 năm giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được kỳ vọng không chỉ ổn định mối quan hệ hai nước mà còn giúp xây dựng một nền hòa bình, thịnh vượng của thế giới

Cuộc gặp giữa ông Biden và Tập Cận Bình sẽ tạo bước ngoặt quan hệ Mỹ - Trung?

Cuộc gặp giữa ông Biden và Tập Cận Bình sẽ tạo bước ngoặt quan hệ Mỹ - Trung?

VOV.VN - Cuộc gặp đầu tiên trong hơn 1 năm giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được kỳ vọng không chỉ ổn định mối quan hệ hai nước mà còn giúp xây dựng một nền hòa bình, thịnh vượng của thế giới