“Đảng bộ Nòng cốt” đi đầu trong phát triển đảng ở Khánh Hòa

VOV.VN - Trong công tác phát triển Đảng, Tỉnh ủy Khánh Hòa quan tâm xây dựng tổ chức đảng đặc thù, ngay cả việc lấy tên “Đảng bộ Nòng cốt trong Cụm công nghiệp” cũng đã cho thấy Đảng bộ tỉnh rất kỳ vọng vào sự phát triển của đảng bộ này.

Ngày 27/2 vừa qua, chị Nguyễn Huỳnh Minh Thư, nhân viên kế toán ở huyện Diên Khánh cùng 7 bạn trẻ của các doanh nghiệp khác vinh dự được kết nạp, đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đảng bộ Nòng cốt Cụm công nghiệp Diên Phú và Đắc Lộc, thuộc Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh Khánh Hoà đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới rất trang trọng.

Chị Nguyễn Huỳnh Minh Thư cho biết, sinh ra và lớn lên trên quê hương Diên Khánh, bố mẹ đều là giáo viên nhưng nhà chưa có ai được kết nạp đảng. Nơi làm việc của chị, cả công ty có đến 100 lao động. Vào làm tại đây gần 2 năm, chị Thư tham gia hoạt động phong trào sôi nổi. Chị Thư được các đảng viên ở Đảng bộ Nòng cốt Cụm công nghiệp Diên Phú và Đắc Lộc phát hiện, bồi dưỡng, theo dõi, giúp đỡ kết nạp vào Đảng.

Chị Nguyễn Huỳnh Minh Thư rất vinh dự khi đứng vào hàng ngũ của Đảng: “Tôi cảm thấy rất là vinh dự, thực sự những nỗ lực của mình trong thời gian qua đã được ghi nhận. Kết quả, hôm nay, tôi được đứng vào hàng ngũ của đảng. Trước mắt tôi sẽ không ngừng học tập, rèn luyện để phát triển bản thân thật tốt. Bên cạnh đó, hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao của Chi bộ cũng như Đảng uỷ. Gia đình tôi rất phẩn khởi vì cả gia đình chưa có ai là đảng viên”.

Lễ kết nạp đảng viên của Đảng bộ Nòng cốt Cụm công nghiệp Diên Phú và Đắc Lộc cũng là cột mốc đáng nhớ đối với vợ chồng anh Phan Văn Thế và chị Lê Hồng Thắm. Anh Phan Văn Thế là chủ doanh nghiệp ở thành phố Nha Trang. Trước đây, anh có nguyện vọng vào Đảng nhưng việc phát triển ở Chi bộ Tổ dân phố không thuận lợi. Tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, anh đã được Đảng bộ Nòng cốt phát hiện, bồi dưỡng, kết nạp từ năm 2021. Đến lần này thì chị Lê Hồng Thắm được đứng vào hàng của ngũ của Đảng. Như vậy, doanh nghiệp của anh nay đã có 2 đảng viên. Anh Phan Văn Thế cho biết, rất thuận lợi khi được sinh hoạt trong Chi bộ với đa số đảng viên trẻ, làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà:

“Trước đây, em cũng đã làm hồ sơ ở Chi bộ Tổ dân phố nhưng rất khó khăn vì không tập trung. Nhưng tại đây thì tập trung dễ dàng hơn.Lúc đầu các công ty sinh hoạt cùng Chi bộ nên cũng thuận tiện và  dễ dàng hơn. Trong kinh doanh có khó khăn, thuận lợi thì cùng chia sẻ, giúp đỡ nhau”.

Đảng bộ Nòng cốt Cụm công nghiệp Diên Phú và Đắc Lộc, thuộc Đảng uỷ khối Doanh nghiệp tỉnh Khánh Hoà được phát triển từ Chi bộ Nòng cốt Cụm công nghiệp Diên Phú - Đắc Lộc. Thành lập từ năm 2014 với 3 đảng viên, đến đầu năm 2017, Chi bộ Nòng cốt Cụm công nghiệp Diên Phú - Đắc Lộc được nâng lên thành Đảng bộ cơ sở. Đến nay, Đảng bộ có 9 chi bộ với 118 đảng viên, trong đó, có 7 đảng viên là chủ doanh nghiệp, gần 40 đảng viên là lãnh đạo chủ chốt các doanh nghiệp, đoàn thể.

Bà Châu Thị Kim Oanh, Phó Bí thư Đảng ủy Nòng cốt Cụm công nghiệp Diên Phú và Đắc Lộc cho biết, đa số các đảng viên đều làm việc trong các doanh nghiệp ở 2 cụm công nghiệp. Đây là những doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, nhiều doanh nghiệp chưa có tổ chức Đảng hay đảng viên. Vì thế việc sinh hoạt, phát triển đảng gặp nhiều khó khăn. Bản thân bà Oanh cũng như các đồng chí trong cấp uỷ đều làm việc tại doanh nghiệp, kiêm nhiệm công tác Đảng. Bà Châu Thị Kim Oanh cho biết thêm, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ phấn đấu kết nạp 125 đảng viên, đồng thời tất cả các doanh nghiệp trong 2 Cụm công nghiệp đều có đảng viên.

“Đảng bộ sẽ tham quan và tiếp cận những doanh nghiệp có quần chúng ưu tú, tuyên truyền về kiến thức đảng cho các chủ doanh nghiệp. Vào đảng, quần chúng, công nhân trong doanh nghiệp phấn đấu, phát triển hơn. Vào đảng, mọi người sẽ có ý thức hơn, trách nhiệm hơn trong công tác tại doanh nghiệp. Doanh nghiệp sẽ vững mạnh hơn”.

Tỉnh Khánh Hoà hiện có hơn 11.500 đơn vị kinh tế tư nhân, chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Đảng bộ tỉnh đã phát triển được 120 tổ chức đảng và hơn 1.800 đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Đảng uỷ Khối doanh nghiệp tỉnh có 2 tổ chức đảng đặc thù, đó là: Đảng bộ Xây dựng lực lượng chính trị Khu công nghiệp Suối Dầu và Đảng bộ Nòng cốt Cụm công nghiệp Diên Phú và Đắc Lộc. Đây là 2 đơn vị đi đầu trong công tác phát hiện, tạo nguồn kết nạp đảng viên.

Bà Lê Thị Ngọc Sương, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối doanh nghiệp tỉnh Khánh Hoà cho biết, 2 đảng bộ có đảng viên đang làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức Đảng có cơ chế chính sách đặc thù, có cộng tác viên hỗ trợ phát triển đảng, có văn phòng làm việc... Tỉnh ủy Khánh Hoà cũng thành lập Ban Chỉ đạo phát triển đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân với sự tham gia của các ban, ngành tạo điều kiện để 2 đảng bộ nòng cốt hoạt động.

Bà Lê Thị Ngọc Sương khẳng định, đây là mô hình phù hợp, hiệu quả, cần ưu tiên các nguồn lực và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức Đảng đặc thù phát triển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng Bí thư chủ trì cuộc gặp mặt của Bộ Chính trị với nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước
Tổng Bí thư chủ trì cuộc gặp mặt của Bộ Chính trị với nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

VOV.VN - Nhân dịp Xuân mới Nhâm Dần 2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và gia đình mạnh khoẻ, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng và tiếp tục có những đóng góp quý báu cho Đảng, cho Nhân dân, cho đất nước.

Tổng Bí thư chủ trì cuộc gặp mặt của Bộ Chính trị với nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Tổng Bí thư chủ trì cuộc gặp mặt của Bộ Chính trị với nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

VOV.VN - Nhân dịp Xuân mới Nhâm Dần 2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và gia đình mạnh khoẻ, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng và tiếp tục có những đóng góp quý báu cho Đảng, cho Nhân dân, cho đất nước.

Giữ vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào CNXH
Giữ vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào CNXH

VOV.VN - Mục tiêu và con đường phát triển của dân tộc Việt Nam từ năm 1945 đến nay và từ nay về sau là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đó là con đường hoàn toàn phù hợp với quy luật phát triển của xã hội loài người, trong đó có xã hội Việt Nam.

Giữ vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào CNXH

Giữ vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào CNXH

VOV.VN - Mục tiêu và con đường phát triển của dân tộc Việt Nam từ năm 1945 đến nay và từ nay về sau là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đó là con đường hoàn toàn phù hợp với quy luật phát triển của xã hội loài người, trong đó có xã hội Việt Nam.

Đảng Cộng sản Việt Nam mãi mãi là "sao sáng dẫn đường"
Đảng Cộng sản Việt Nam mãi mãi là "sao sáng dẫn đường"

VOV.VN - Cùng với phần trò chuyện với các chuyên gia, khách mời, chương trình đã truyền đi thông điệp khẳng định vai trò lãnh đạo "Mãi mãi là sao sáng dẫn đường" của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đảng Cộng sản Việt Nam mãi mãi là "sao sáng dẫn đường"

Đảng Cộng sản Việt Nam mãi mãi là "sao sáng dẫn đường"

VOV.VN - Cùng với phần trò chuyện với các chuyên gia, khách mời, chương trình đã truyền đi thông điệp khẳng định vai trò lãnh đạo "Mãi mãi là sao sáng dẫn đường" của Đảng Cộng sản Việt Nam.