Hơn 50% người trưởng thành ở Trung Quốc thừa cân béo phì

VOV.VN - Các chuyên gia Trung Quốc mới đây cho biết, hơn 50% người trưởng thành ở nước này bị thừa cân hoặc béo phì, trong đó tỷ lệ người béo phì tăng nhanh hơn người thừa cân. 

​Dữ liệu về người trưởng thành thừa cân béo phì ở Trung Quốc được công bố tại Hội nghị Béo phì Trung Quốc lần thứ hai (COC2023) tổ chức hồi cuối tháng 7 và mới được đăng tải trên truyền thông nước này.

COC2023 do Trung tâm nghiên cứu y tế lâm sàng bệnh tiêu hóa quốc gia và các tổ chức học thuật liên quan đồng tổ chức tại Bắc Kinh. Trên cơ sở phân tích hơn 20.000 bệnh nhân từ hơn 80 trung tâm tại hơn 20 tỉnh thành, hội nghị đã lần đầu tiên công bố báo cáo số liệu 5 năm về phẫu thuật giảm cân và chuyển hóa. Theo đó, số bệnh nhân trải qua phẫu thuật giảm cân và chuyển hóa ở Trung Quốc đạt 10.000 người đầu tiên trong ba năm từ 2018-2021, nhưng chỉ mất một năm từ 2021- 2022 để đạt mốc 10.000 người thứ hai.

Giáo sư Trương Trung Đào (Zhang Zhongtao), Phó viện trưởng Bệnh viện Hữu nghị Bắc Kinh thuộc Đại học Y Thủ đô cho biết, hơn 50% người trưởng thành ở Trung Quốc bị thừa cân và béo phì, tỷ lệ người béo phì ngày càng tăng, thậm chí còn vượt tỷ lệ người thừa cân. Ông nhấn mạnh, ​béo phì đã mang lại những gánh nặng lớn về bệnh tật và kinh tế trên toàn cầu và đã trở thành một vấn đề sức khỏe cộng đồng lớn ở Trung Quốc. Ước tính đến năm 2030, chi phí y tế của Trung Quốc liên quan đến thừa cân và béo phì sẽ chiếm khoảng 22% tổng chi phí y tế quốc gia.

Trong khi đó, theo giáo sư Trương Bằng (Zhang Peng), Trưởng khoa phẫu thuật chuyển hóa và giảm cân của Bệnh viện Hữu nghị Bắc Kinh, sự phân bố địa lý bệnh béo phì ở Trung Quốc không cân bằng, cho thấy xu hướng giảm dần từ Bắc xuống Nam, số người béo phì ở miền Bắc cao hơn miền Nam.

Cư dân mạng Trung Quốc cho rằng, hầu hết người dân miền Bắc Trung Quốc thích ăn các món làm từ bột mì, trong khi người miền Nam chủ yếu ăn cơm. Mặc dù cả hai đều là carbohydrate, nhưng ăn các món ăn từ bột mì có nhiều khả năng dẫn đến tăng cân hơn. Ngoài thói quen ăn uống, khí hậu cũng là một yếu ảnh hưởng, do miền Bắc thời tiết lạnh giá, người dân ở đây cần ăn nhiều calo để chống lạnh.

Tại hội nghị, giáo sư Trương Trung Đào đã kêu gọi các cơ quan chính phủ và y tế, các bác sĩ chuyên khoa và bệnh nhân béo phì quan tâm nhiều hơn tới căn bệnh này và quản lý cân nặng.

Các chuyên gia cho rằng, béo phì là một bệnh mãn tính độc lập và là một trong những nguyên nhân quan trọng gây ra nhiều bệnh mãn tính khác, việc ngăn ngừa và kiểm soát béo phì có ý nghĩa to lớn đối với việc xây dựng một “Trung Quốc khỏe mạnh”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bão Doksuri khiến 11 người thiệt mạng ở Bắc Kinh (Trung Quốc)
Bão Doksuri khiến 11 người thiệt mạng ở Bắc Kinh (Trung Quốc)

VOV.VN - Đợt mưa lớn gây lũ quét nghiêm trọng ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc những ngày qua đã khiến ít nhất 11 người thiệt mạng, tính đến sáng nay (1/8). Hiện vẫn còn gần 30 người mất tích.

Bão Doksuri khiến 11 người thiệt mạng ở Bắc Kinh (Trung Quốc)

Bão Doksuri khiến 11 người thiệt mạng ở Bắc Kinh (Trung Quốc)

VOV.VN - Đợt mưa lớn gây lũ quét nghiêm trọng ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc những ngày qua đã khiến ít nhất 11 người thiệt mạng, tính đến sáng nay (1/8). Hiện vẫn còn gần 30 người mất tích.

Chủ tịch Trung Quốc yêu cầu giảm thiểu số người thương vong do mưa lũ
Chủ tịch Trung Quốc yêu cầu giảm thiểu số người thương vong do mưa lũ

VOV.VN - Trước những thiệt hại lớn về người và của do đợt mưa lũ vừa tàn phá miền Bắc Trung Quốc, đặc biệt là thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm nay (1/8) đã ra chỉ thị, yêu cầu giảm số người thương vong xuống mức thấp nhất.

Chủ tịch Trung Quốc yêu cầu giảm thiểu số người thương vong do mưa lũ

Chủ tịch Trung Quốc yêu cầu giảm thiểu số người thương vong do mưa lũ

VOV.VN - Trước những thiệt hại lớn về người và của do đợt mưa lũ vừa tàn phá miền Bắc Trung Quốc, đặc biệt là thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm nay (1/8) đã ra chỉ thị, yêu cầu giảm số người thương vong xuống mức thấp nhất.

Lũ quét ở Bắc Kinh (Trung Quốc) cuốn trôi nhiều ô tô và gây chết người
Lũ quét ở Bắc Kinh (Trung Quốc) cuốn trôi nhiều ô tô và gây chết người

VOV.VN - Một số khu vực ở Bắc Kinh, thủ đô của Trung Quốc, đã phải hứng chịu lượng mưa lớn từ hôm 29/7, khiến xảy ra lũ quét cuốn trôi nhiều ô tô và đã khiến ít nhất 2 người tử vong.

Lũ quét ở Bắc Kinh (Trung Quốc) cuốn trôi nhiều ô tô và gây chết người

Lũ quét ở Bắc Kinh (Trung Quốc) cuốn trôi nhiều ô tô và gây chết người

VOV.VN - Một số khu vực ở Bắc Kinh, thủ đô của Trung Quốc, đã phải hứng chịu lượng mưa lớn từ hôm 29/7, khiến xảy ra lũ quét cuốn trôi nhiều ô tô và đã khiến ít nhất 2 người tử vong.