Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XV

VOV.VN - Sáng 1/10, Đảng bộ tỉnh Kon Tum khai mạc Đại hội lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015-2020), với sự tham dự của 243 đại biểu đại diện cho gần 24.000 đảng viên toàn đảng bộ. 

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. 

Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum khóa 14 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, trong điều kiện khó khăn của tỉnh miền núi, biên giới chịu nhiều thiệt hại do thiên tai, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, tỉnh Kon Tum đạt nhiều thành quả quan trọng.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt gần 14%, giá trị tổng sản phẩm tăng gần gấp đôi so với 5 năm trước. Thu nhập bình quân đầu người đạt 1.555 USD, vượt 15% kế hoạch; thu ngân sách liên tục tăng; dự kiến năm nay đạt trên 2.100 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu đề ra. Đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, bình quân mỗi năm giảm 4,37% hộ nghèo. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội ổn định, hoạt động đối ngoại ngày càng đẩy mạnh.

Toàn cảnh đại hội

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghi quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tiếp tục có chuyển biến và mang lại hiệu quả thiết thực.

Nằm ở ngã ba Đông Dương, là trung tâm vùng Tam giác phát triển, có lợi thế về kinh tế cửa khẩu, có nhiều tiềm năng về tài nguyên thiên nhiên và vùng văn hóa các dân tộc Tây Nguyên giàu bản sắc, Đảng bộ Kon Tum xác định một số chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ tới là: tăng trưởng bình quân hàng năm trên 9%, thu nhập bình quân đầu người trên 2.500 USD, phấn đấu đến năm 2020 thu ngân sách đạt 3.500 tỷ đồng, kết nạp mới trên 5.000 đảng viên, tất cả các thôn, làng có tổ chức đảng.

Về dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời lưu ý một số nội dung trọng tâm trong thời gian tới. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại đại hội

Trên cơ sở về tiềm năng, thế mạnh của địa phương, bà Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu: “Kon Tum cần làm tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, nhất là quy hoạch sử dụng đất, rừng, khoáng sản, thuỷ điện; thực hiện tốt việc tái cơ cấu nền kinh tế gắn với tái cơ cấu nông nghiệp của địa phương để khai thác, sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả các nguồn tài nguyên nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế gắn với giữ gìn, bảo vệ tốt môi trường sinh thái; phát triển nông, lâm, thuỷ sản theo hướng sản xuất hàng hoá; chú trọng phát triển các loại cây dược liệu quý và chăn nuôi đại gia súc; khai thác các lòng hồ thủy điện, thủy lợi để nuôi trồng thủy sản; tăng hiệu quả sử dụng đất và rừng; đẩy mạnh việc giao khoán quản lý, bảo vệ rừng, gắn với phát triển kinh tế rừng theo hướng bền vững. 

Thu hút, đầu tư các khu, cụm công nghiệp theo quy hoạch; phát triển công nghiệp chế biến, công nghiệp khai khoáng. Huy động tối đa mọi nguồn lực để tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội; đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới; phát huy lợi thế là trung tâm vùng tâm giác phát triển, khai thác có hiệu quả Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y để thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, thương mại biên giới, du lịch”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên