Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2015-2020

VOV.VN - Sáng 30/9, Đảng bộ tỉnh Yên Bái khai mạc Đại hội Đại biểu lần thứ 18, nhiệm kỳ 2015 – 2020 với sự tham dự của 315 đại biểu đại diện cho gần 50.000 đảng viên trong toàn đảng bộ.

Bà Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban dân vận Trung ương dự và chỉ đạo đại hội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội. 

Toàn cảnh đại hội

Báo cáo chính trị trình Đại hội nêu rõ nhiệm kỳ qua, Đảng bộ tỉnh đã vận dụng sáng tạo chủ trương của Trung ương Đảng, kịp thời điều chỉnh các mục tiêu trọng tâm, đề ra các nhóm cơ chế, chính sách, giải pháp để tăng cường sự lãnh đạo, điều hành vào các lĩnh vực then chốt. Đảng bộ đã  huy động mọi nguồn lực, sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, vượt qua khó khăn, đạt được kết quả quan trọng và khá toàn diện. 

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 11,33%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn năm 2015 đạt hơn 15.000 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt hơn 25triệu đồng. Trong 5 năm, Yên Bái đã thu hút được 145 dự án, với tổng số vốn đăng ký trên 13.000 tỷ đồng và 99 triệu USD. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa xã hội đáp ứng tốt nhu cầu của nhân dân. Quốc phòng an ninh được tăng cường, củng cố, ngày càng vững mạnh.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng đạt kết quả khá toàn diện gắn liền với việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", thực hiện Chỉ thị số 03  và Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay. Hàng năm, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh đạt 80,02%, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 87,63%. Công tác phát triển đảng viên đạt kết quả tốt, trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã kết nạp được trên 10 nghìn đảng viên.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết phát biểu tại đại hội

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, phát biểu tại Đại hội, bà Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban dân vận Trung ương biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái đạt được trong nhiệm kỳ qua. Bà Hà Thị Khiết yêu cầu Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái cần phát huy các lợi thế về vị trí địa lý, tài nguyên khoáng sản, đất lâm nghiệp… để xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển toàn diện và bền vững, trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

"Toàn Đảng bộ, toàn quân và nhân dân tỉnh Yên Bái cần phải nỗ lực phấn đấu không ngừng để Yên Bái phát triển nhanh và bền vững hơn. Tôi đề nghị Đại hội thảo luận sâu hơn, phân tích sâu hơn những nguyên nhân của hạn chế để có những giải pháp khắc phục ngay trong nhiệm kỳ tới, nhất là sau đại hội này", bà Hà Thị Khiết nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên