Vanuatu có Thủ tướng thứ ba trong vòng 1 tháng

VOV.VN - Quốc hội Vanuatu vừa bầu Thủ tướng mới của nước này, cũng là Thủ tướng thứ ba của Vanuatu trong vòng 1 tháng qua.

Chiều 6/10, tại Thủ đô Port Vila của Vanuatu, Quốc hội nước này với sự có mặt của 27 thành viên phe đối lập trong tổng số 52 ghế của Quốc hội đã bầu ông Charlot Salwai làm Thủ tướng mới của Vanuatu.

Sự việc diễn ra sau khi Quốc hội nước này bỏ phiếu bất tín nhiệm; tiến hành bãi nhiệm chức vụ Thủ tướng của ông Sato Kilman cũng trong ngày 6/10. Đây là động thái phản đối việc ông Sato Kilman thay vì tham dự Khóa họp của Đại hội đồng Liên Hợp quốc vào tháng 9/2023, nhưng đã ở lại Vanuatu để kêu gọi bỏ phiếu bất tín nhiệm và dẫn đến việc Quốc hội Vanuatu bãi nhiễm chức Thủ tướng của ông Ishmael Kalsakau.

Tuy nhiên, cả 2 cuộc bỏ phiếu bãi nhiệm Thủ tướng cũ và bầu Thủ tướng mới tại Quốc hội Vanuatu chỉ có mặt 27 thành viên của phe đối lập, do các Nghị sỹ là thành viên trong chính phủ tiền nhiệm của ông Sato Kilman, cùng nhiều Nghị sỹ ủng hộ ông Sato Kilman tẩy chay và không tham dự phiên họp ngày 6/10.

Cùng ngày, ông Charlot Salwai đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng thứ ba của Vanuatu trong vòng 1 tháng qua và là Thủ tướng thứ tư của nước này trong vòng 3 năm qua.

Việc Vanuatu thay đổi nhiều Thủ tướng trong một thời gian ngắn đã phản ánh sự bất ổn trên chính trường nước này. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do trong Quốc hội Vanuatu tồn tại nhiều ý kiến phản đối việc chính phủ ký Hiệp ước an ninh với Australia vào tháng 12/2022. Các ý kiến lo ngại Hiệp ước này sẽ làm ảnh hưởng quan hệ của Vanuatu với Trung Quốc, làm suy yếu nền độc lập, chủ quyền cũng như vị thế của Vanuatu với tư cách là 1 quốc gia không liên kết.

Bên cạnh đó, việc nền kinh tế Vanuatu phục hồi chậm chạp sau thảm họa thiên nhiên vào hồi đầu năm 2023, cũng như việc mong muốn tăng lương tối thiểu của người dân đang bị cản trở, khiến cho người dân rất thất vọng. Hiện nay, Vanuatu cũng đang chứng kiến tranh giành ảnh hưởng của các nước lớn nên chính trường nước này cũng bị các bên lôi kéo.

Trước thực tế này, trong bài phát biểu nhậm chức, Thủ tướng mới của Vanuatu đã xin lỗi người dân về cuộc khủng hoảng chính trị đang diễn ra. Tuy vậy, việc này dường như chưa tháo gỡ được những bế tắc trên chính trường Vanuatu. Các Nghị sỹ nước này hiện vẫn đang tranh luận về sự hợp hiến của việc bỏ phiếu bất tín nhiệm, bãi miễn chức Thủ tướng của ông Sato Kilman do cuộc họp không có đủ 52 thành viên của Quốc hội. Vì vậy, có thể thấy trong những ngày tới, chính trường Vanuatu sẽ vẫn tiếp tục dậy sóng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia ký thỏa thuận an ninh với Vanuatu
Australia ký thỏa thuận an ninh với Vanuatu

VOV.VN - Ngày 13/12, Australia đã ký thỏa thuận an ninh với Vanuatu. Thỏa thuận cho thấy việc Australia quay trở lại gắn kết hơn với Thái Bình Dương đang được các nước trong khu vực ủng hộ và đón nhận.

Australia ký thỏa thuận an ninh với Vanuatu

Australia ký thỏa thuận an ninh với Vanuatu

VOV.VN - Ngày 13/12, Australia đã ký thỏa thuận an ninh với Vanuatu. Thỏa thuận cho thấy việc Australia quay trở lại gắn kết hơn với Thái Bình Dương đang được các nước trong khu vực ủng hộ và đón nhận.

Người Việt tại Vanuatu vui mừng đón năm mới Nhâm Dần
Người Việt tại Vanuatu vui mừng đón năm mới Nhâm Dần

VOV.VN - Buổi lễ diễn ra trang trọng, ấm cúng, thắm đượm hương vị Tết cổ truyền Việt Nam với nhiều tiết mục văn nghệ và các món ăn truyền thống của người Việt.

Người Việt tại Vanuatu vui mừng đón năm mới Nhâm Dần

Người Việt tại Vanuatu vui mừng đón năm mới Nhâm Dần

VOV.VN - Buổi lễ diễn ra trang trọng, ấm cúng, thắm đượm hương vị Tết cổ truyền Việt Nam với nhiều tiết mục văn nghệ và các món ăn truyền thống của người Việt.

Australia thành lập trung tâm an ninh khu vực tại Vanuatu
Australia thành lập trung tâm an ninh khu vực tại Vanuatu

VOV.VN - Chính phủ Australia và quốc đảo Thái Bình Dương Vanuatu vừa đạt được thỏa thuận quan trọng về việc xây dựng một trung tâm an ninh tại Vanuatu.

Australia thành lập trung tâm an ninh khu vực tại Vanuatu

Australia thành lập trung tâm an ninh khu vực tại Vanuatu

VOV.VN - Chính phủ Australia và quốc đảo Thái Bình Dương Vanuatu vừa đạt được thỏa thuận quan trọng về việc xây dựng một trung tâm an ninh tại Vanuatu.

Động đất mạnh 5,1 độ tại Vanuatu
Động đất mạnh 5,1 độ tại Vanuatu

VOV.VN - Tối 13/7, một trận động đất mạnh 5,1 độ đã xảy ra gần thủ đô Port-Vila của Vanuatu.

Động đất mạnh 5,1 độ tại Vanuatu

Động đất mạnh 5,1 độ tại Vanuatu

VOV.VN - Tối 13/7, một trận động đất mạnh 5,1 độ đã xảy ra gần thủ đô Port-Vila của Vanuatu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng Vanuatu
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng Vanuatu

VOV.VN -Thủ tướng Charlot Salwai khẳng định Vanuatu ủng hộ Việt Nam ứng cử vào vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc 2020-2021.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng Vanuatu

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng Vanuatu

VOV.VN -Thủ tướng Charlot Salwai khẳng định Vanuatu ủng hộ Việt Nam ứng cử vào vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc 2020-2021.