Nguyễn Ái Quốc và lớp Huấn luyện chính trị cách mạng ở Quảng Châu

VOV.VN - Từ năm 1924, nhà yêu nước Nguyễn Ái Quốc đã mở 3 lớp huấn luyện chính trị cách mạng cho các thanh niên Việt Nam, với tổng số 75 người tại Quảng Châu.

Tháng 6 năm 1925, Nguyễn Ái Quốc đã tiến hành cải tổ Tâm Tâm Xã, thành lập Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội tại nhà số 13 và 1/13 đường Văn Minh, thành phố Quảng Châu. Đến đầu năm 1926, cũng tại đây, thành lập lớp Huấn luyện Chính trị Thanh niên Việt Nam. Ảnh bên ngoài ngôi nhà số 13 và 1/13 đường Văn Minh (Nay là 248 và 250 đường Văn Minh).
Số nhà 248 và 250 đường Văn Minh thành phố Quảng Châu ngày nay. Đến nay, Di tích này có lịch sử gần 100 năm và thuộc quản lý của Bảo tàng lịch sử Cách mạng tỉnh Quảng Đông.
Phòng trưng bày với những tư liệu còn lưu giữ tại Di tích về thời gian đồng chí Nguyễn Ái Quốc hoạt động cách mạng tại Quảng Đông-Trung Quốc và thành lập Tổ chức “Việt Nam thanh niên cách mạng Đồng chí Hội”.
Tại căn phòng này, năm 1926-1927, Nguyễn Ái Quốc đã trực tiếp mở 3 Lớp huấn luyện chính trị cách mạng cho lớp thanh niên ưu tú của Việt Nam với tổng số 75 người.
Phòng họp của “Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí Hội”. Ngoài giờ học là nơi đánh bóng bàn của học viên “lớp huấn luyện Chính trị Thanh niên Việt Nam”.
Ký túc xá của học viên- Lớp huấn luyện chính trị thanh niên Việt Nam đầu tiên có 10 học viên, khóa thứ hai đã lên tới 12 người. Lúc đông nhất có 15 người nghỉ tại đây. Đời sống của học viên rất gian khổ, ngủ giường tầng, mỗi người chỉ có chiếu cói, gối và một chăn chiên mỏng.
Phòng ngủ của Nguyễn Ái Quốc. Đương thời, Nguyễn Ái Quốc chủ yếu làm việc tại trụ sở của đồng chí Bô-rô-đin (là một người cộng sản Nga, trưởng đoàn cố vấn chính trị bên cạnh chính phủ Tôn Dật Tiên). Nhưng Người thường về lên lớp cho học viên “Lớp huấn luyện chính trị thanh niên Việt Nam”, đôi khi Người nghỉ tại đây. Tại đây, Người đã viết “Đường Kách mệnh".
Phòng in - Căn phòng này là phòng in những tập san của “Việt Nam thanh niên cách mạng Đồng chí Hội và “Lớp huấn luyện chính trị thanh niên Việt Nam”.
Bếp của “Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội” và “Lớp huấn luyện chính trị thanh niên Việt Nam”. Nếu gặp phải trời mưa thì phải che ô mới nấu được cơm.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao Nguyễn Ái Quốc chọn Trung Quốc để hoạt động cách mạng năm 1924?
Vì sao Nguyễn Ái Quốc chọn Trung Quốc để hoạt động cách mạng năm 1924?

VOV.VN - Có ba lý do khiến Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn năm 1924 sang Trung Quốc hoạt động cách mạng.

Vì sao Nguyễn Ái Quốc chọn Trung Quốc để hoạt động cách mạng năm 1924?

Vì sao Nguyễn Ái Quốc chọn Trung Quốc để hoạt động cách mạng năm 1924?

VOV.VN - Có ba lý do khiến Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn năm 1924 sang Trung Quốc hoạt động cách mạng.

Nhà báo Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh) qua góc nhìn của sử gia Pháp
Nhà báo Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh) qua góc nhìn của sử gia Pháp

VOV.VN - Báo Nhân đạo Pháp đăng bài viết của sử gia Pháp nói về hoạt động và tư tưởng của nhà báo cách mạng Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh).

Nhà báo Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh) qua góc nhìn của sử gia Pháp

Nhà báo Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh) qua góc nhìn của sử gia Pháp

VOV.VN - Báo Nhân đạo Pháp đăng bài viết của sử gia Pháp nói về hoạt động và tư tưởng của nhà báo cách mạng Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh).

Triển lãm ảnh “Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh với tình hữu nghị Việt-Nga”
Triển lãm ảnh “Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh với tình hữu nghị Việt-Nga”

VOV.VN - Triển lãm không chỉ cho các bạn bè Nga thấy những mốc son trong cuộc đời của Bác mà còn góp phần củng cố và phát triển quan hệ Việt-Nga.

Triển lãm ảnh “Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh với tình hữu nghị Việt-Nga”

Triển lãm ảnh “Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh với tình hữu nghị Việt-Nga”

VOV.VN - Triển lãm không chỉ cho các bạn bè Nga thấy những mốc son trong cuộc đời của Bác mà còn góp phần củng cố và phát triển quan hệ Việt-Nga.