Phát động cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam“

VOV.VN - Ban Tuyên giáo T.Ư phát động cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam” trên mạng xã hội VCNET.

Chiều 22/8, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam” trên mạng xã hội VCNET. Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tham dự buổi lễ.

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, tham dự buổi lễ.

Cuộc thi nhằm góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, nhất là thế hệ trẻ về lịch sử vẻ vang 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh; tuyên truyền đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn xã hội, qua đó góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa”.

Theo đó, đối tượng dự thi là những người đang có tài khoản VCNET và người đăng ký tài khoản mới VCNET. Cuộc thi trắc nghiệm được tiến hành hàng tuần, bắt đầu tuần thi thứ nhất từ 26/8 và kết thúc tuần thi cuối vào ngày 30/12/2019.

Kết quả thi trắc nghiệm hàng tuần sẽ công bố cập nhật trên trang mạng xã hội VCNET và các phương tiện truyền thông, với 4 giải thưởng mỗi tuần.

Nguyễn Thanh Long - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban Tổ chức Cuộc thi, phát biểu tại Lễ phát động. 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thanh Long, Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi cho biết, trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, một bộ phận cán bộ, đảng viên, thế hệ trẻ có biểu hiện giảm sút ý chí, niềm tin, phai nhạt lý tưởng cách mạng, không quan tâm đến lợi ích tập thể cộng đồng.

Vì vậy, việc tổ chức cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam” nhằm thực hiện sứ mệnh của mạng xã hội VCNET là “Tuyên giáo đi trước, đi cùng”, thông tin phổ biến chính xác kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

“Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị tiểu ban nội dung cần chuẩn bị bộ câu hỏi trắc nghiệm đảm bảo bao quát toàn diện lịch sử 90 năm vẻ vang của Đảng, việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, bao quát những thành tựu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”, ông Nguyễn Thanh Long nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội thảo lý luận giữa hai Đảng cộng sản Việt Nam và Trung Quốc
Hội thảo lý luận giữa hai Đảng cộng sản Việt Nam và Trung Quốc

VOV.VN - Nhân dịp này, ông Võ Văn Thưởng đề nghị Trung Quốc tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên biển.

Hội thảo lý luận giữa hai Đảng cộng sản Việt Nam và Trung Quốc

Hội thảo lý luận giữa hai Đảng cộng sản Việt Nam và Trung Quốc

VOV.VN - Nhân dịp này, ông Võ Văn Thưởng đề nghị Trung Quốc tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên biển.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn Đảng Cộng sản Cuba
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn Đảng Cộng sản Cuba

VOV.VN - Tổng Bí thư  Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Việt Nam sẵn sàng chia sẻ với Cuba mọi kinh nghiệm của sự nghiệp Đổi mới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn Đảng Cộng sản Cuba

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn Đảng Cộng sản Cuba

VOV.VN - Tổng Bí thư  Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Việt Nam sẵn sàng chia sẻ với Cuba mọi kinh nghiệm của sự nghiệp Đổi mới.

Tăng cường hợp tác giữa hai Đảng Cộng sản Việt Nam và LB Nga
Tăng cường hợp tác giữa hai Đảng Cộng sản Việt Nam và LB Nga

VOV.VN - Thời gian gần đây, quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Liên Bang Nga ngày càng trở nên chặt chẽ, gắn bó.

Tăng cường hợp tác giữa hai Đảng Cộng sản Việt Nam và LB Nga

Tăng cường hợp tác giữa hai Đảng Cộng sản Việt Nam và LB Nga

VOV.VN - Thời gian gần đây, quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Liên Bang Nga ngày càng trở nên chặt chẽ, gắn bó.