UBND TP HCM hiện có 1 báo, 4 tạp chí trực thuộc 

VOV.VN - Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong trao Quyết định thành lập cơ quan báo chí thuộc UBND TP gồm Báo Pháp luật TP, Tạp chí Giáo dục TP, Tạp chí Du lịch TP, Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn, Tạp chí Kinh tế Sài Gòn.

Sáng nay (29/4), UBND TP HCM tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập và bổ nhiệm lãnh đạo cơ quan báo chí thuộc UBND TP. 

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong trao Quyết định thành lập cơ quan báo chí thuộc UBND TP gồm Báo Pháp luật TP, Tạp chí Giáo dục TP, Tạp chí Du lịch TP, Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn, Tạp chí Kinh tế Sài Gòn. Đây là 5 cơ quan báo chí đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động. Trước đó, sau khi sắp xếp từ 27 cơ quan báo chí, TPHCM còn lại 19 cơ quan, trong đó có 6 cơ quan báo chí chuyển cơ quan chủ quản về UBND TPHCM.  

Đồng thời, Chủ tịch UBND TP HCM cũng trao Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cơ quan báo chí thuộc UBND TP theo quy định. Theo đó, ông Mai Ngọc Phước giữ chức vụ Tổng biên tập Báo Pháp luật TP HCM; ông Trần Minh Hùng giữ chức vụ Tổng biên tập Tạp chí Kinh tế Sài Gòn; ông Nguyễn Thanh Tú giữ chức vụ Tổng biên tập Tạp chí Giáo dục TP HCM; bà Lương Thị Bích Ngọc giữ chức vụ Tổng biên tập Tạp chí Du lịch TP HCM; ông Trần Hoàng giữ chức vụ Tổng biên tập Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thành Phong cho biết: TP HCM là địa phương có hoạt động báo chí sôi nổi nhất cả nước khi đội ngũ nhà báo chiếm tới 10% và số lượng cơ quan báo chí chiếm 25% cả nước với đầy đủ 4 loại hình báo chí (báo in, truyền hình, phát thanh, báo điện tử). Chủ tịch UBND TP HCM đề nghị trong thời gian tới, các cơ quan báo chí cần đảm bảo bám sát tôn chỉ, mục đích, chủ động đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, ngày càng chuyên nghiệp hơn.

Mặt khác, trong bối cảnh mạng xã hội và internet ngày càng lớn mạnh, từng cơ quan báo chí cần đẩy nhanh các ứng dụng công nghệ phục vụ cho công tác thông tin, tuyên truyền, vì sự phát triển bắt buộc phải đi song hành cùng với tinh thần đổi mới sáng tạo, sức mạnh trí tuệ và làm chủ công nghệ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quy hoạch báo chí: Cần giám sát chặt chẽ, tránh “bình mới rượu cũ”
Quy hoạch báo chí: Cần giám sát chặt chẽ, tránh “bình mới rượu cũ”

VOV.VN - Kỷ niệm 95 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam cũng là thời điểm nước ta đang tái cơ cấu báo chí hay nói cách khác là quy hoạch báo chí.

Quy hoạch báo chí: Cần giám sát chặt chẽ, tránh “bình mới rượu cũ”

Quy hoạch báo chí: Cần giám sát chặt chẽ, tránh “bình mới rượu cũ”

VOV.VN - Kỷ niệm 95 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam cũng là thời điểm nước ta đang tái cơ cấu báo chí hay nói cách khác là quy hoạch báo chí.

Quy hoạch giúp báo chí phát triển chính quy, bài bản hơn
Quy hoạch giúp báo chí phát triển chính quy, bài bản hơn

VOV.VN - Quy hoạch báo chí không phải để báo chí kém đi, lực lượng nhà báo yếu đi mà để báo chí phát triển một cách chính quy, bài bản hơn.

Quy hoạch giúp báo chí phát triển chính quy, bài bản hơn

Quy hoạch giúp báo chí phát triển chính quy, bài bản hơn

VOV.VN - Quy hoạch báo chí không phải để báo chí kém đi, lực lượng nhà báo yếu đi mà để báo chí phát triển một cách chính quy, bài bản hơn.

Đề nghị 2 báo dừng hoạt động xuất bản để thực hiện quy hoạch báo chí
Đề nghị 2 báo dừng hoạt động xuất bản để thực hiện quy hoạch báo chí

Bộ TT-TT đề nghị cơ quan chủ quản chỉ đạo báo Nhân đạo và Đời sống, Thời báo Kinh tế Việt Nam dừng xuất bản báo để thực hiện quy hoạch báo chí

Đề nghị 2 báo dừng hoạt động xuất bản để thực hiện quy hoạch báo chí

Đề nghị 2 báo dừng hoạt động xuất bản để thực hiện quy hoạch báo chí

Bộ TT-TT đề nghị cơ quan chủ quản chỉ đạo báo Nhân đạo và Đời sống, Thời báo Kinh tế Việt Nam dừng xuất bản báo để thực hiện quy hoạch báo chí