Tiếp xúc cử tri quận Ba Đình

Tổng Bí thư: Lấy phiếu tín nhiệm là để cảnh tỉnh

(VOV) - Tổng Bí thư cho biết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 phải diễn ra liên tục, như 'đánh răng rửa mặt' hàng ngày.

Chiều nay (28/6), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đại biểu Quốc hội khóa XIII và các thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1 đã tiếp xúc cử tri quận Ba Đình báo cáo kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội.

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri hoan nghênh những kết quả của kỳ họp thứ 5 với nhiều nội dung quan trọng như đánh giá về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế- xã hội; thông qua 9 dự án luật và 2 Nghị quyết. Nhiều cử tri cũng đánh giá cao việc Quốc hội đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Cử tri cũng kiến nghị nhiều vấn đề liên quan tới vấn đề tổ chức, quản lý đô thị; thực hiện dự án Luật Thủ đô; công tác giáo dục- đào tạo, y tế còn có những bất cập; việc quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm chưa tốt; đề nghị Quốc hội nâng cao vai trò giám sát với hoạt động của các cơ quan chính quyền kịp thời ngăn ngừa những yếu kém hoặc những quy định không phù hợp.

Phát biểu với cử tri, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao và cảm ơn, tiếp thu những ý kiến tâm huyết gửi tới Quốc hội, thể hiện tinh thần trách nhiệm với vấn đề chung của đất nước và Thủ đô. Tổng Bí thư nêu rõ: Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII tiếp tục thực hiện một bước nữa về dân chủ trong Quốc hội. Rất nhiều phiên làm việc đã được phát thanh và truyền hình trực tiếp công khai để cử tri và nhân dân theo dõi. Điều rất mừng là những nội dung của Quốc hội thảo luận cũng được nhiều người dân bàn bạc, có cảm giác như  toàn dân cùng bàn việc nước.

Trao đổi với cử tri về việc lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp vừa rồi, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trong đồng ý với nhiều ý kiến cho rằng kết quả bỏ phiếu phản ánh chân thực tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và các hoạt động tư pháp của đất nước. Đây là việc triển khai nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11). Chúng ta sẽ vừa làm, vừa rút kinh nghiệm. Theo Nghị quyết Trung ương 4 thì sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm. Lấy phiếu tín nhiệm là thăm dò tín nhiệm để xem người được lấy phiếu đã làm việc và hoàn thành nhiệm vụ chưa? Đã được lòng dân chưa, được lòng cử tri chưa? Nếu phiếu chưa được cao hoặc thấp sẽ  là lời cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, ngăn chặn. Nếu 2 năm liền lấy phiếu tín nhiệm đều không được quá bán, thì mới làm quy trình đưa ra để bỏ phiếu tín nhiệm. Lúc đó là bỏ phiếu bất tín nhiệm hay không bất tín nhiệm. Việc lấy phiếu tín nhiệm sẽ được tiến hành ở cả trong Đảng, từ Tổng Bí thư trở xuống.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nhất trí với ý kiến của cử tri về việc cần tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng. Những kết quả trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng bước đầu tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của từng đảng viên, từng cán bộ. Sắp tới Bộ Chính trị tổ chức các đoàn đi kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ở  31 Đảng bộ tỉnh, thành phố và cho chủ trương biện pháp làm tiếp. Xây dựng đảng là công việc phải làm thường xuyên, liên tục, lâu dài nhưng phải đặt trong tổng thể để bảo đảm đất nước phải ổn định, chính trị vững vàng, đối ngoại phát triển, quốc phòng an ninh phải vững mạnh.

Tổng Bí thư cũng trao đổi ý kiến với cử tri về vấn đề như tổ chức Hội đồng nhân dân cấp quận, huyện, phường; việc sửa đổi Hiến pháp; việc tiếp thu và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri… Với việc cử tri nêu có những ý kiến khác nhau về cùng 1 vấn đề, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng đó là điều bình thường do cách nhìn nhận và nắm bắt thông tin khác nhau. Điều quan trọng là người lãnh đạo “cầm trịch” phải biết lắng nghe, chắt lọc để từ đó đưa ra quyết định chính xác nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội quán triệt việc lấy phiếu tín nhiệm
Chủ tịch Quốc hội quán triệt việc lấy phiếu tín nhiệm

(VOV) - Thư của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị Hội đồng nhân dân các cấp về việc lấy phiếu tín nhiệm.

Chủ tịch Quốc hội quán triệt việc lấy phiếu tín nhiệm

Chủ tịch Quốc hội quán triệt việc lấy phiếu tín nhiệm

(VOV) - Thư của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị Hội đồng nhân dân các cấp về việc lấy phiếu tín nhiệm.

'Lấy phiếu tín nhiệm để nghiêm túc nhìn lại mình'
'Lấy phiếu tín nhiệm để nghiêm túc nhìn lại mình'

(VOV) -“Còn nhiều vấn đề cần phải nhìn nhận, đánh giá lại, những gì còn yếu kém thì phải chỉnh sửa, cố gắng hơn nữa”.

'Lấy phiếu tín nhiệm để nghiêm túc nhìn lại mình'

'Lấy phiếu tín nhiệm để nghiêm túc nhìn lại mình'

(VOV) -“Còn nhiều vấn đề cần phải nhìn nhận, đánh giá lại, những gì còn yếu kém thì phải chỉnh sửa, cố gắng hơn nữa”.

Đại biểu Quốc hội nói về kết quả lấy phiếu tín nhiệm
Đại biểu Quốc hội nói về kết quả lấy phiếu tín nhiệm

(VOV) -Các đại biểu đánh giá kết quả bỏ phiếu khách quan và nêu một số nhận xét, rút kinh nghiệm cho các lần bỏ phiếu tiếp theo.

Đại biểu Quốc hội nói về kết quả lấy phiếu tín nhiệm

Đại biểu Quốc hội nói về kết quả lấy phiếu tín nhiệm

(VOV) -Các đại biểu đánh giá kết quả bỏ phiếu khách quan và nêu một số nhận xét, rút kinh nghiệm cho các lần bỏ phiếu tiếp theo.

Hà Nội sẽ lấy phiếu tín nhiệm 18 chức danh
Hà Nội sẽ lấy phiếu tín nhiệm 18 chức danh

(VOV) - Kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố dự kiến khai mạc vào ngày 1/7 với nhiều nội dung quan trọng.

Hà Nội sẽ lấy phiếu tín nhiệm 18 chức danh

Hà Nội sẽ lấy phiếu tín nhiệm 18 chức danh

(VOV) - Kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố dự kiến khai mạc vào ngày 1/7 với nhiều nội dung quan trọng.

Dư luận Thái Lan đánh giá cao chuyến thăm của Tổng Bí thư
Dư luận Thái Lan đánh giá cao chuyến thăm của Tổng Bí thư

(VOV) -Chuyến thăm Thái Lan của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã góp phần thúc đẩy, tăng cường hợp tác giữa hai nước trên mọi lĩnh vực.

Dư luận Thái Lan đánh giá cao chuyến thăm của Tổng Bí thư

Dư luận Thái Lan đánh giá cao chuyến thăm của Tổng Bí thư

(VOV) -Chuyến thăm Thái Lan của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã góp phần thúc đẩy, tăng cường hợp tác giữa hai nước trên mọi lĩnh vực.

Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 47 chức danh
Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 47 chức danh

(VOV) - Kết quả theo thứ tự tín nhiệm cao, tín nhiệm, tín nhiệm thấp.

Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 47 chức danh

Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 47 chức danh

(VOV) - Kết quả theo thứ tự tín nhiệm cao, tín nhiệm, tín nhiệm thấp.