Tổng Bí thư nói chuyện với cộng đồng người Việt tại Campuchia

VOV.VN - Tổng Bí thư đánh giá cao những kết quả đạt được của Đại sứ quán, của bà con Việt kiều tại Campuchia trong thời gian qua.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia, chiều nay (21/7), trước khi rời thủ đô Phnom Penh đi thăm thành phố Sihuanoukville, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Vương quốc Campuchia.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu.
Báo cáo với Tổng Bí thư, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Thạch Dư cho biết, Campuchia là địa bàn có tầm chiến lược quan trọng. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng Đại sứ quán, các Tổng lãnh sự quán nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ do Đảng và Nhà nước giao.

Nhân kỷ niệm 50 năm, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm chào mừng sự kiện này với sự tham gia của các cấp Bộ, ngành của Campuchia và Đại sứ quán các nước trong khu vực. 

Đại sứ Thạch Dư hứa với Tổng Bí thư, cán bộ nhân viên Đại sứ quán tiếp tục đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, làm tốt công tác đối ngoại.

Tổng Bí thư tặng 100.000 USD cho cộng đồng người Việt tại Campuchia.
Báo cáo với Tổng Bí thư, ông Châu Văn Chi, Chủ tịch Tổng Hội người Campuchia gốc Việt Nam cho rằng, cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia hiện có hơn 150.000 người. Nhìn chung, bà con đoàn kết, giúp đỡ nhau làm ăn sinh sống. Bà con Việt kiều thường xuyên nhận được sự giúp đỡ của Đại sứ quán và các cơ quan hữu quan trong vấn đề pháp lý và nhiều vấn đề khác. 

Phát biểu tại buổi nói chuyện, Tổng Bí thư bày tỏ vui mừng được đến thăm Đại sứ quán, hoan nghênh và đánh giá cao những kết quả đạt được của Đại sứ quán, của bà con Việt kiều tại Campuchia trong thời gian qua.

Tổng Bí thư cảm ơn Đại sứ quán góp phần thành công vào chuyến thăm của Đoàn và cho biết, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam được phía các bạn Campuchia đón tiếp rất trọng thị, thân tình. Hai bên đi sâu trao đổi nhiều nội dung thực chất.

Tổng Bí thư nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt tại Campuchia
Tổng Bí thư khẳng định, mặc dù chưa kết thúc chuyến thăm, nhưng đến thời điểm này, chuyến thăm về cơ bản đã thành công tốt đẹp. 

Nhắc lại câu nói của Bác Hồ “giúp bạn là giúp mình”, Tổng Bí thư đề nghị các nhà kinh doanh qua nước bạn đầu tư mà cứ chạy theo lợi nhuận, cạnh tranh, làm những điều không trong sáng là không hay. Có những việc lãi ít hoặc không có lãi nhưng vì nghĩa vụ quốc tế nên phải làm. Nếu vì lợi ích kinh tế mà thông đồng với nhau thì sẽ ảnh hưởng đến quan hệ hai nước.

“Các cháu học sinh học cho giỏi, có điều kiện càng học tập cho tốt cũng phải giữ đến mối quan hệ bạn bè trong lớp. Đồng chí Đại sứ là Bí thư Đảng ủy ở đây, đảng bộ sinh hoạt chung, các cơ quan báo chí, thông tấn, bà con cộng đồng Việt Nam đều trực thuộc Đảng ủy ở đây, công tác Đảng các đồng chí phải làm cho tốt và đồng chí Bí thư phải chịu trách nhiệm” – Tổng Bí thư nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm các vị Đại Tăng thống Campuchia
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm các vị Đại Tăng thống Campuchia

VOV.VN - Các Đại Tăng thống cho rằng, chuyến thăm của Tổng Bí thư thể hiện quan hệ Việt Nam - Campuchia đang phát triển hết sức tốt đẹp.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm các vị Đại Tăng thống Campuchia

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm các vị Đại Tăng thống Campuchia

VOV.VN - Các Đại Tăng thống cho rằng, chuyến thăm của Tổng Bí thư thể hiện quan hệ Việt Nam - Campuchia đang phát triển hết sức tốt đẹp.

“50 năm đủ chứng minh quan hệ khăng khít Việt Nam - Campuchia“
“50 năm đủ chứng minh quan hệ khăng khít Việt Nam - Campuchia“

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, thực tiễn 50 năm qua đã chứng minh Việt Nam và Campuchia có quan hệ gắn bó khăng khít, không thể tách rời.

“50 năm đủ chứng minh quan hệ khăng khít Việt Nam - Campuchia“

“50 năm đủ chứng minh quan hệ khăng khít Việt Nam - Campuchia“

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, thực tiễn 50 năm qua đã chứng minh Việt Nam và Campuchia có quan hệ gắn bó khăng khít, không thể tách rời.

Hình ảnh: Ngày đầu tiên Tổng Bí thư thăm cấp Nhà nước Campuchia
Hình ảnh: Ngày đầu tiên Tổng Bí thư thăm cấp Nhà nước Campuchia

VOV.VN - Đây là chuyến thăm Campuchia đầu tiên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Hình ảnh: Ngày đầu tiên Tổng Bí thư thăm cấp Nhà nước Campuchia

Hình ảnh: Ngày đầu tiên Tổng Bí thư thăm cấp Nhà nước Campuchia

VOV.VN - Đây là chuyến thăm Campuchia đầu tiên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Rợp cờ hoa đón tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Campuchia
Rợp cờ hoa đón tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Campuchia

VOV.VN - Trong chuyến công tác của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Campuchia, nước bạn đã thể hiện sự tiếp đón trọng thị.

Rợp cờ hoa đón tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Campuchia

Rợp cờ hoa đón tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Campuchia

VOV.VN - Trong chuyến công tác của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Campuchia, nước bạn đã thể hiện sự tiếp đón trọng thị.

An ninh Việt Nam-Campuchia hợp tác triệt phá nhiều chuyên án
An ninh Việt Nam-Campuchia hợp tác triệt phá nhiều chuyên án

VOV.VN - Lực lượng an ninh hai nước đã thực hiện tốt công tác phối hợp, trao đổi thông tin để triệt phá nhiều chuyên án xuyên quốc gia. 

An ninh Việt Nam-Campuchia hợp tác triệt phá nhiều chuyên án

An ninh Việt Nam-Campuchia hợp tác triệt phá nhiều chuyên án

VOV.VN - Lực lượng an ninh hai nước đã thực hiện tốt công tác phối hợp, trao đổi thông tin để triệt phá nhiều chuyên án xuyên quốc gia.