Tổng Bí thư tham dự lễ phát động Tết trồng cây tại tỉnh Hưng Yên

VOV.VN -TBT Nguyễn Phú Trọng tham dự lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ tại phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Sáng nay (19/2), tức mùng 4 Tết Mậu Tuất, trong không khí mừng Đảng, mừng Xuân mới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tham dự lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ tại phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Cùng đi với Tổng Bí thư có ông Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, cùng lãnh đạo một số Bộ, ban ngành, cơ quan Trung ương và địa phương.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham gia trồng cây tại tỉnh Hưng Yên

Ngày 28/11/1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động Tết trồng cây. Từ đó đến nay, Tết trồng cây trở thành một phong trào quần chúng sâu rộng, một nét đẹp trong truyền thống của Việt Nam. Phát biểu tại lễ phát động, đại diện lãnh đạo tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh, trong năm qua, phong trào trồng cây tại tỉnh Hưng Yên phát triển mạnh mẽ, mang lại hiệu quả thiết thực.

Toàn tỉnh đã trồng được trên 600.000 cây, trong đó đã chuyển đổi nhiều khu vườn tạp, đất nông nghiệp kém hiệu quả sang trồng cây có giá trị kinh tế cao, góp phần thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn. 

Phong trào trồng cây nhân dân cũng là dịp để tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện theo lời dạy của Người: Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân.

Sau lễ phát động, Tổng Bí thư cùng với các vị lãnh đạo Trung ương, địa phương và đông đảo quần chúng nhân dân đã tham gia trồng cây tại khuôn viên công viên của phường.

Tổng Bí thư cùng với các vị lãnh đạo Trung ương, địa phương và đông đảo quần chúng nhân dân tham gia trồng cây.
Trước đó, tại trụ sở Tỉnh ủy, nói chuyện với lãnh đạo chủ chốt tỉnh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng khi về Hưng Yên trong những ngày đầu xuân mới - một vùng đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống văn hoá, cách mạng, có nhiều đóng góp cho đất nước.

Thay mặt Trung ương, Tổng Bí thư biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên đạt đươc trong năm qua. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,45%; thu ngân sách đạt trên 12.000 tỷ đồng, là năm đầu tiên Hưng Yên tự chủ về tài chính; thu hút 255 dự án đầu tư, bằng tổng số dự án đầu tư của 3 năm trước đó cộng lại, trong đó có nhiều Tập đoàn lớn.

Đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, thu nhập bình quân trên đầu người đạt trên 50 triệu đồng…Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm với nhiều hình thức, cách làm mới, mang lại hiệu quả cao.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng quà cho công nhân.
Nhấn mạnh những kết quả đạt được của Hưng Yên đã góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước, Tổng Bí thư chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tận dụng lợi thế, vị trí gần Thủ đô, không chủ quan thỏa mãn, tiếp tục vươn lên mạnh mẽ hơn nữa trong năm 2018. Mượn ý bài thơ chúc Tết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư chúc tỉnh Hưng Yên năm qua đã thắng lợi vẻ vang, năm nay lại phải càng thắng to.

Đến thăm và nói chuyện thân mật với công nhân công ty may Hưng Long 2, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, Tổng Bí thư vui mừng được biết đời sống của công nhân không ngừng được cải thiện, đặc biệt công nhân đã đón cái Tết đầm ấm, khấm khá hơn các năm trước; khẳng định đó là thành quả xứng đáng sau một năm làm việc nỗ lực, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao của người lao động.

Nhân dịp này, thay mặt Trung ương, Tổng Bí thư biểu dương và cảm ơn giai cấp công nhân, người lao động của tỉnh Hưng Yên nói riêng và của cả nước nói chung đã nỗ lực phấn đấu, đóng góp vào thành tựu chung của đất nước trong năm qua.

Tổng Bí thư cũng chia sẽ với những khó khăn vất vả của công nhân, người lao động, trong đó có nhiều người phải làm việc cả trong ngày Tết, để đảm bảo tiến độ sản xuất của nhà máy.

Tổng Bí thư và đoàn công tác dâng hoa tượng đài TBT Nguyễn Văn Linh
Nhân dịp tham dự lễ phát động Tết trồng cây tại tỉnh Hưng Yên, Tổng Bí thư và Đoàn công tác đã dâng hoa trước tượng đài cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - người con ưu tú của quê hương Hưng Yên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội dự lễ phát động Tết trồng cây tại Hải Dương
Chủ tịch Quốc hội dự lễ phát động Tết trồng cây tại Hải Dương

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh phải xác định trồng cây xanh là việc làm quan trọng, cần thiết và cấp bách, gắn liền với quá trình phát triển đô thị.

Chủ tịch Quốc hội dự lễ phát động Tết trồng cây tại Hải Dương

Chủ tịch Quốc hội dự lễ phát động Tết trồng cây tại Hải Dương

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh phải xác định trồng cây xanh là việc làm quan trọng, cần thiết và cấp bách, gắn liền với quá trình phát triển đô thị.

Chủ tịch nước thăm, chúc Tết các đơn vị trong đêm Giao thừa
Chủ tịch nước thăm, chúc Tết các đơn vị trong đêm Giao thừa

VOV.VN - Chủ tịch nước Trần Đại Quang biểu dương tinh thần làm việc có trách nhiệm, nghiêm túc của các đơn vị trong đêm Giao thừa.

Chủ tịch nước thăm, chúc Tết các đơn vị trong đêm Giao thừa

Chủ tịch nước thăm, chúc Tết các đơn vị trong đêm Giao thừa

VOV.VN - Chủ tịch nước Trần Đại Quang biểu dương tinh thần làm việc có trách nhiệm, nghiêm túc của các đơn vị trong đêm Giao thừa.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc Tết Mậu Tuất 2018
Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc Tết Mậu Tuất 2018

VOV.VN - Năm mới, xuân về, mỗi người Việt Nam hãy phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết, sáng tạo, thi đua giành nhiều thắng lợi mới

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc Tết Mậu Tuất 2018

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc Tết Mậu Tuất 2018

VOV.VN - Năm mới, xuân về, mỗi người Việt Nam hãy phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết, sáng tạo, thi đua giành nhiều thắng lợi mới

Mậu thân 1968: Từ lời chúc Tết của Bác trên làn sóng phát thanh
Mậu thân 1968: Từ lời chúc Tết của Bác trên làn sóng phát thanh

VOV.VN -Lời thơ chúc Tết của Bác chính là hiệu lệnh, là nguồn cảm hứng bất tận để các anh bước chân vào chiến dịch.

Mậu thân 1968: Từ lời chúc Tết của Bác trên làn sóng phát thanh

Mậu thân 1968: Từ lời chúc Tết của Bác trên làn sóng phát thanh

VOV.VN -Lời thơ chúc Tết của Bác chính là hiệu lệnh, là nguồn cảm hứng bất tận để các anh bước chân vào chiến dịch.