TP.HCM có 2 tổ chức, 235 đảng viên bị kỷ luật

VOV.VN -TP.HCM đã kỷ luật 2 tổ chức đảng với hình thức khiển trách và kỷ luật 235 đảng viên, tăng 70 đảng viên so với cung kỳ năm trước.

Sáng 20/8, Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương do ông Phạm Minh Chính - Ủy  viên Bộ Chính trị - Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng ban tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về công tác xây dựng Đảng.

Đoàn công tác đã tập trung làm việc về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống  chính trị, tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ gắn với phát triển kinh tế -xã hội quốc phòng, an ninh và kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI của thành phố.  

Ông Phạm Minh Chính tại buổi làm việc

Đoàn cũng đánh giá cao công tác xây dựng đảng của thành phố đã nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên…

Bên cạnh công tác xây dựng Đảng, từ đầu năm đến nay, Ban thường vụ Thành ủy TP.HCM đã chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.  

Qua đó, thành phố đã kỷ luật 2 tổ chức đảng với hình thức khiển trách và kỷ luật 235 đảng viên, tăng 70 đảng viên so với cung kỳ năm trước.

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM cũng nêu một số hạn chế trong công tác xây dựng Đảng như: Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở Đảng chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, công tác quy hoạch các bộ chưa đạt yêu cầu, việc luân chuyển cán bộ còn ít. 

Tại buổi làm việc, ông Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố đổi mới hoạt động, nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức Đảng ở cơ sở, xây dựng chi bộ đảng ở cơ sở ngày càng vững mạnh, chăm lo cho đội ngũ cán bộ cơ sở và gắn bó với dân, cán bộ đảng viên phải gương mẫu đi đầu.

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM cũng kiến nghị với Ban Tổ chức Trung ương xem xét cho kết nạp đảng là những chủ doanh nghiệp tư nhân quy mô vừa và nhỏ ở tất cả các loại hình sản xuất, lĩnh vực kinh doanh.

Thành phố đề nghị Trung ương làm rõ cơ sở lý luận về vấn đề đảng viên làm kinh tế tư nhân. 

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị: “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Một là tiếp tục quan tâm đảng ủy khối doanh nghiệp để tăng cường vai trò lãnh đạo Đảng đối với các doanh nghiệp được tái cơ cầu lại và cổ phần hóa”.

Tại đây, Ban Tổ chức Trung ương ký kết với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Tổ chức Trung ương với Ban thường vụ TP.HCM giai đoạn 2016-2020./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Cán bộ, đảng viên thoái hóa là ai, phải chỉ ra cho dân biết"
"Cán bộ, đảng viên thoái hóa là ai, phải chỉ ra cho dân biết"

VOV.VN - Theo PGS Nguyễn Trọng Phúc, cần phải nêu rõ địa chỉ, chỉ rõ cán bộ, đảng viên nào thoái hóa, biến chất thì mới xử lý được.

"Cán bộ, đảng viên thoái hóa là ai, phải chỉ ra cho dân biết"

"Cán bộ, đảng viên thoái hóa là ai, phải chỉ ra cho dân biết"

VOV.VN - Theo PGS Nguyễn Trọng Phúc, cần phải nêu rõ địa chỉ, chỉ rõ cán bộ, đảng viên nào thoái hóa, biến chất thì mới xử lý được.

TPHCM kỷ luật 2 tổ chức Đảng và 235 đảng viên vi phạm
TPHCM kỷ luật 2 tổ chức Đảng và 235 đảng viên vi phạm

VOV.VN - 6 tháng đầu năm, Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh đã thi hành kỷ luật 2 tổ chức Đảng bằng hình thức khiển trách và kỷ luật 235 đảng viên.

TPHCM kỷ luật 2 tổ chức Đảng và 235 đảng viên vi phạm

TPHCM kỷ luật 2 tổ chức Đảng và 235 đảng viên vi phạm

VOV.VN - 6 tháng đầu năm, Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh đã thi hành kỷ luật 2 tổ chức Đảng bằng hình thức khiển trách và kỷ luật 235 đảng viên.

“Ông Trịnh Xuân Thanh không còn xứng đáng là đảng viên“
“Ông Trịnh Xuân Thanh không còn xứng đáng là đảng viên“

VOV.VN -Nhiều ý kiến người dân đề nghị khai trừ ông Trịnh Xuân Thanh ra khỏi Đảng, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân liên quan đến sai phạm của ông Thanh

“Ông Trịnh Xuân Thanh không còn xứng đáng là đảng viên“

“Ông Trịnh Xuân Thanh không còn xứng đáng là đảng viên“

VOV.VN -Nhiều ý kiến người dân đề nghị khai trừ ông Trịnh Xuân Thanh ra khỏi Đảng, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân liên quan đến sai phạm của ông Thanh

Nhiều cán bộ, đảng viên sửa lại tuổi vì tham quyền cố vị
Nhiều cán bộ, đảng viên sửa lại tuổi vì tham quyền cố vị

VOV.VN - Theo PGS.TS Lê Quốc Lý, có nhiều người lợi dụng vị trí của mình để đề nghị sửa lại tuổi vì “tham quyền cố vị”.

Nhiều cán bộ, đảng viên sửa lại tuổi vì tham quyền cố vị

Nhiều cán bộ, đảng viên sửa lại tuổi vì tham quyền cố vị

VOV.VN - Theo PGS.TS Lê Quốc Lý, có nhiều người lợi dụng vị trí của mình để đề nghị sửa lại tuổi vì “tham quyền cố vị”.

Đà Nẵng kỷ luật 150 đảng viên và 2 tổ chức Đảng vi phạm
Đà Nẵng kỷ luật 150 đảng viên và 2 tổ chức Đảng vi phạm

VOV.VN - Năm 2015 và 5 tháng đầu năm 2016, Đảng bộ thành phố Đà Nẵng đã thi hành kỷ luật hơn 150 Đảng viên và 2 tổ chức Đảng vi phạm.

Đà Nẵng kỷ luật 150 đảng viên và 2 tổ chức Đảng vi phạm

Đà Nẵng kỷ luật 150 đảng viên và 2 tổ chức Đảng vi phạm

VOV.VN - Năm 2015 và 5 tháng đầu năm 2016, Đảng bộ thành phố Đà Nẵng đã thi hành kỷ luật hơn 150 Đảng viên và 2 tổ chức Đảng vi phạm.

Thông báo kết luận của Ban Bí thư về việc xác định tuổi của đảng viên
Thông báo kết luận của Ban Bí thư về việc xác định tuổi của đảng viên

VOV.VN - Hôm nay (17/8), Ban Bí thư đã ban hành Thông báo số 13 – TB/TW kết luận về việc xác định tuổi của đảng viên.

Thông báo kết luận của Ban Bí thư về việc xác định tuổi của đảng viên

Thông báo kết luận của Ban Bí thư về việc xác định tuổi của đảng viên

VOV.VN - Hôm nay (17/8), Ban Bí thư đã ban hành Thông báo số 13 – TB/TW kết luận về việc xác định tuổi của đảng viên.