Anh sẵn sàng có “hành động” đáp trả các cuộc tấn công ở Biển Đỏ

VOV.VN - Ngày 1/1, Bộ trưởng Quốc phòng Anh, Grant Shapps cho biết nước này sẵn sàng có “hành động” đáp trả trước những vụ tấn công gần đây của lực lượng Houthi ở Yemen nhằm vào Israel, cũng như các tàu thương mại đi qua Biển Đỏ. 

Trong bài viết có tiêu đề “ Chúng ta phải bảo vệ Biển Đỏ ”, được đăng trên tờ nhật báo Daily Telegraph hôm 1/1, Bộ trưởng Grant Shapps nhấn mạnh, Vương quốc Anh sẽ không ngần ngại thực hiện các biện pháp bổ sung chống lại các mối đe dọa đối với quyền tự do hàng hải ở Biển Đỏ.

Đồng thời, ông nhắc lại rằng tàu khu trục Anh HMS Diamond đã bắn hạ một máy bay không người lái tấn công nhắm vào các tàu vận tải thương mại khi đang tiến hành các hoạt động ngăn chặn những cuộc tấn công vào tàu chở hàng ở Biển Đỏ hồi tháng 12/2023. Ông Shapps cũng cho biết thêm các cuộc tấn công của phiến quân Houthi tạo thành một thử thách cho cộng đồng quốc tế.

Hôm 31/12, Ngoại trưởng Anh David Cameron đã có cuộc thảo luận với Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian về các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Biển Đỏ, đang đe dọa đến tính mạng những người vô tội và nền kinh tế toàn cầu. Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông David Cameron cho biết tình hình ở Biển Đỏ cực kỳ nghiêm trọng khi các cuộc tấn công của lực lượng Houthi là không thể chấp nhận được và gây bất ổn. Vương quốc Anh kêu gọi lực lượng Houthi chấm dứt các cuộc tấn công bất hợp pháp.

Đồng thời Ngoại trưởng Anh nhấn mạnh nước này đang hợp tác với các đồng minh và đối tác để bảo vệ quyền tự do hàng hải: "Chúng tôi đã có những cuộc thảo luận tích cực về những mối nguy hiểm ở Biển Đỏ, về các mối đe dọa đối với tàu thuyền. Điều vô cùng cần thiết là quyền tự do đi lại của tàu bè, hàng hóa, dầu mỏ, thương mại thế giới trên các hành lang hàng hải đó phải được duy trì".

Trước đó cùng ngày, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (USCENTCOM) thông báo, các máy bay trực thăng của Hải quân Mỹ đã đánh chìm 3 trong số 4 tàu nhỏ của lực lượng Houthi sau khi nhận được yêu cầu trợ giúp từ 1 tàu chở hàng của hãng Maersk Hàng Châu treo cờ Singapore. Maersk sau đó xác nhận toàn bộ thủy thủ đoàn trên tàu đều an toàn và tàu đã tiếp tục hành trình về phía Bắc đến cảng Suez.

Kể từ khi thực hiện lời đe dọa tấn công các tàu thương mại có liên quan đến lợi ích của Israel, phiến quân Houthi đã tiến hành 23 cuộc tấn công nhằm vào các tàu thương mại tham gia giao thông hàng hải ở Biển Đỏ. Biển Đỏ nối với Địa Trung Hải qua kênh đào Suez, hình thành nên tuyến vận tải biển ngắn nhất kết nối châu Âu và châu Á. Theo số liệu thống kê, có khoảng 15% lưu lượng vận tải biển của thế giới đi qua kênh đào này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tàu chiến Iran tiến vào Biển Đỏ
Tàu chiến Iran tiến vào Biển Đỏ

VOV.VN - Tàu chiến Iran hoạt động ở vùng mở nhằm đảm bảo an ninh Biển Đỏ, đảm bảo các tuyến đường vận chuyển, chống cướp biển và thực hiện các nhiệm vụ khác.

Tàu chiến Iran tiến vào Biển Đỏ

Tàu chiến Iran tiến vào Biển Đỏ

VOV.VN - Tàu chiến Iran hoạt động ở vùng mở nhằm đảm bảo an ninh Biển Đỏ, đảm bảo các tuyến đường vận chuyển, chống cướp biển và thực hiện các nhiệm vụ khác.

Anh và Iran thảo luận về căng thẳng trên Biển Đỏ
Anh và Iran thảo luận về căng thẳng trên Biển Đỏ

VOV.VN - Hôm qua (31/12), Ngoại trưởng Iran Abdollahian và người đồng cấp Anh David Cameron đã có cuộc điện đàm về tình hình căng thẳng gia tăng ở Biển Đỏ cũng như cuộc xung đột Israel - Hamas tại dải Gaza.

Anh và Iran thảo luận về căng thẳng trên Biển Đỏ

Anh và Iran thảo luận về căng thẳng trên Biển Đỏ

VOV.VN - Hôm qua (31/12), Ngoại trưởng Iran Abdollahian và người đồng cấp Anh David Cameron đã có cuộc điện đàm về tình hình căng thẳng gia tăng ở Biển Đỏ cũng như cuộc xung đột Israel - Hamas tại dải Gaza.

Hải quân Mỹ đánh chìm ba tàu của Houthis ở Biển Đỏ
Hải quân Mỹ đánh chìm ba tàu của Houthis ở Biển Đỏ

VOV.VN - Hải quân Mỹ ngày 31/12 đã đánh chìm ba tàu nhỏ của lực lượng Houthi sau khi các tàu này tìm cách tấn công một tàu thương mại ở Biển Đỏ.  

Hải quân Mỹ đánh chìm ba tàu của Houthis ở Biển Đỏ

Hải quân Mỹ đánh chìm ba tàu của Houthis ở Biển Đỏ

VOV.VN - Hải quân Mỹ ngày 31/12 đã đánh chìm ba tàu nhỏ của lực lượng Houthi sau khi các tàu này tìm cách tấn công một tàu thương mại ở Biển Đỏ.  

Ấn Độ không tham gia bất kỳ sáng kiến an ninh nào ở khu vực Biển Đỏ
Ấn Độ không tham gia bất kỳ sáng kiến an ninh nào ở khu vực Biển Đỏ

VOV.VN - Ấn Độ không tham gia bất kỳ sáng kiến ​​hay hoạt động đa phương nào trong hoặc xung quanh khu vực Biển Đỏ. Đây là tuyên bố được Bộ Ngoại giao Ấn Độ đưa ra hôm 29/12.

Ấn Độ không tham gia bất kỳ sáng kiến an ninh nào ở khu vực Biển Đỏ

Ấn Độ không tham gia bất kỳ sáng kiến an ninh nào ở khu vực Biển Đỏ

VOV.VN - Ấn Độ không tham gia bất kỳ sáng kiến ​​hay hoạt động đa phương nào trong hoặc xung quanh khu vực Biển Đỏ. Đây là tuyên bố được Bộ Ngoại giao Ấn Độ đưa ra hôm 29/12.

Chiến sự Trung Đông: Nhóm Al Houthi tiếp tục tấn công tàu hàng trên Biển Đỏ
Chiến sự Trung Đông: Nhóm Al Houthi tiếp tục tấn công tàu hàng trên Biển Đỏ

VOV.VN - Bộ tư lệnh Trung tâm của quân đội Mỹ tại khu vực Trung Đông (CENTCOM) ngày 29/12 cho biết, chiến hạm của lực lượng này đã vô hiệu hóa một cuộc tấn công tàu hàng tại khu vực Biển Đỏ do lực lượng Hồi giáo Al Houthi ở Yemen thực hiện.

Chiến sự Trung Đông: Nhóm Al Houthi tiếp tục tấn công tàu hàng trên Biển Đỏ

Chiến sự Trung Đông: Nhóm Al Houthi tiếp tục tấn công tàu hàng trên Biển Đỏ

VOV.VN - Bộ tư lệnh Trung tâm của quân đội Mỹ tại khu vực Trung Đông (CENTCOM) ngày 29/12 cho biết, chiến hạm của lực lượng này đã vô hiệu hóa một cuộc tấn công tàu hàng tại khu vực Biển Đỏ do lực lượng Hồi giáo Al Houthi ở Yemen thực hiện.

Tàu chiến Mỹ đối phó với các cuộc tấn công của Houthi ở Biển Đỏ như thế nào?
Tàu chiến Mỹ đối phó với các cuộc tấn công của Houthi ở Biển Đỏ như thế nào?

VOV.VN - Các tàu chiến của Mỹ ở Biển Đỏ đang phải đối phó với số lượng vũ khí ngày càng tăng mà lực lượng Houthi ở Yemen sử dụng trong nhiều tuần qua. Trong vụ việc mới nhất hôm 26/12, tàu khu trục Mỹ đã bắn hạ 12 UAV và 5 tên lửa.

Tàu chiến Mỹ đối phó với các cuộc tấn công của Houthi ở Biển Đỏ như thế nào?

Tàu chiến Mỹ đối phó với các cuộc tấn công của Houthi ở Biển Đỏ như thế nào?

VOV.VN - Các tàu chiến của Mỹ ở Biển Đỏ đang phải đối phó với số lượng vũ khí ngày càng tăng mà lực lượng Houthi ở Yemen sử dụng trong nhiều tuần qua. Trong vụ việc mới nhất hôm 26/12, tàu khu trục Mỹ đã bắn hạ 12 UAV và 5 tên lửa.