Đào tạo đội ngũ cán bộ pháp luật hết sức quan trọng
Đến năm 2020, sẽ xây dựng trường Đại học Luật Hà Nội và Đại học Luật TPHCM thành trường trọng điểm về đào tạo cán bộ pháp luật.
Chiều 30/1, Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương đã nghe báo cáo tình hình hoạt động và thực hiện Nghị quyết 49 về chiến lược cải cách tư pháp của 2 trường Đại học Luật Hà Nội và Đại học luật TP HCM. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách Trung ương chủ trì hội nghị.
Phát biểu tại khai mạc hội nghị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, tầm quan trọng của Nghị quyết 49 năm 2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, trong đó nêu ra các mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, định hướng xây dựng và hoàn thiện pháp luật. Đặc biệt là nêu rõ các giải pháp nhằm đảm bảo số lượng và chất lượng nguồn nhân lực cán bộ, công chức làm công tác pháp luật, đổi mới công tác quản lý nhà nước đối với đào tạo cá bộ luật, xây dựng trường Đại học Luật Hà Nội và trường Đại học Luật TP HCM thành các trường trọng điểm về đào tạo cán bộ luật.
Thay mặt lãnh đạo các trường, hiệu trưởng trường Đại học Luật Hà Nội Phan Chí Hiếu và hiệu trưởng Trưởng Đại học Luật TP HCM Mai Hồng Quỳnh báo cáo một số kết quả về hoạt động nâng cao chất lượng đạo tào, quy mô và phương hướng nhiệm vụ xây dựng 2 trường trở thành trường trọng điểm về đào tạo cán bộ luật. Theo đó, hiện nay, hai trường đã không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và mở rộng giao lưu hợp tác với các nước.
Hàng năm, trường Đại học Luật Hà Nội đào tạo gần 18.000 sinh viên các hệ; Đại học Luật TP HCM là gần 2.300 sinh viên. Số lượng và chất lượng các sinh viên ra trường đã và đang đóng vai trò quan trọng trong thực tiễn hoạt động của nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đóng góp lớn cho công cuộc cải cách tư pháp của nước ta.
Sau khi lắng nghe báo cáo của 2 trường và các ý kiến đóng góp của các thành viên Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, Chủ tịch nước đánh giá cao thành tựu của 2 trường trong việc đào tạo cán bộ tư pháp và làm công tác pháp luật. Chủ tịch nước lưu ý, mục tiêu mà Nghị quyết 49 về chiến lược cải cách tư pháp đặt ra chỉ còn 9 năm, do đó để tiến tới xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa, việc đào tạo đội ngũ cán bộ pháp luật là hết sức quan trọng.
Chủ tịch nước cho rằng, mục tiêu đặt ra là trong nhiệm kỳ khóa XI phải đáp ứng đủ số lượng và chất lượng nhưng đối với 2 trường Đại học luật Hà Nội và Đại học Luật TPHCM. Bên cạnh chú trọng về đào tạo kiến thức chuyên môn nghề nghiệp phải đặc biệt chú ý đào tạo nhân cách con người, đào tạo lập trường quan điểm để đội ngũ cán bộ không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn phải vững vàng về lập trường tư tưởng. Có như vậy mới giành thắng lợi trong công cuộc hội nhập hiện nay.
Chủ tịch nước cũng chỉ ra những tồn tại trong công tác đào tạo của 2 trường. Đó là số lượng và chất lượng đào tạo còn chưa đáp ứng được nhu cầu của đất nước. Do đó, để khắc phục những tồn tại 2 trường Đại học Luật cần tập nâng cao chất lượng đào tạo, mở rộng hợp tác quốc tế, kiện toàn đội ngũ giáo viên cơ hữu và thỉnh giảng, hoàn thiện cơ sở vật chất. Đặc biệt, các trường cần phối hợp với các Bộ, ngành sớm hoàn thiện trình để án về xây dựng trường Đại học Luật Hà Nội và Đại học Luật TPHCM thành trường trọng điểm về đào tạo cán bộ pháp luật để đáp ứng nhiệm vụ trong giai đoạn mới./.