Đào tạo nhân lực là thế mạnh của Thái Nguyên

Đây là một trong những vấn đề được Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, đại biểu Quốc hội khóa XII tỉnh Thái Nguyên nêu lên trong các cuộc tiếp xúc cử tri chuẩn bị cho Kỳ họp sắp tới

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã tiếp xúc cử tri là cán bộ chủ chốt của tỉnh Thái Nguyên và cử tri ở Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên.

Tại các buổi tiếp xúc, sau khi nghe đại diện đoàn đại biểu Quốc hội thông báo về nội dung và chương trình dự kiến của kỳ họp, cử tri đã nêu nhiều ý kiến về các vấn đề như cơ chế, chính sách để thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, hoạt động của thị trường tài chính, tín dụng và vốn; quản lý đất đai; chế độ, chính sách về khám chữa bệnh; chăm sóc các đối tượng chính sách; mong muốn Nhà nước đầu tư trang thiết bị cho y tế cơ sở, nâng cao đời sống của đội ngũ y bác sĩ...

Vấn đề hỗ trợ bồi thường, đền bù giải phóng mặt bằng với đất nông nghiệp và đất ở còn khác nhau dù vị trí và giá trị gần như nhau;  về xác định giá đất giữa ngành tài nguyên và môi trường với ngành tài chính…cũng được nêu ra tại buổi tiếp xúc.

Các đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã tiếp nhận những ý kiến và nguyện vọng của cử tri để chuyển tới Kỳ họp thứ VIII, đồng thời lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên cũng trả lời trực tiếp một số vấn đề được nêu trong cuộc tiếp xúc.

Nói chuyện với cử tri tỉnh Thái Nguyên, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đánh giá cao những nỗ lực và cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh giành được trong năm 2010 và cả nhiệm kỳ 5 năm 2005-2010. Hầu hết các chỉ tiêu quan trọng đều đạt và vượt. Thu ngân sách có thể đạt 2000 tỷ trong năm nay. Đó là điều rất quan trọng để tái đầu tư cho phát triển. Thái Nguyên được Trung ương chọn là một trong những địa phương tập trung xây dựng trường cao đẳng, đại học và trường dạy nghề bên cạnh hệ thống trường lớp sẵn có.

Đây là lợi thế rất quan trọng của Thái Nguyên để đi vào một trong những khâu đột phá là đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh và cả khu vực phục vụ cho yêu cầu phát triển, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới tại khu vực miền núi phía Bắc còn nhiều khó khăn trong những năm tới. Cấp ủy, chính quyền Thái Nguyên với trách nhiệm của mình phải xây dựng hệ thống các trường này một cách tốt nhất, chất lượng đào tạo cao nhất.

Đề cập việc Đảng ta đang lấy ý kiến rộng rãi của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân góp ý vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XI của Đảng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khẳng định đây là công việc rất quan trọng, phát huy trí tuệ của cả dân tộc góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới theo con đường xã hội chủ nghĩa, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Các văn kiện này cũng sẽ được đưa ra lấy ý kiến tại Kỳ họp thứ VIII của Quốc hội khóa XII. Vì vậy, theo Tổng Bí thư đây cũng là một kỳ họp Quốc hội có ý nghĩa mang tính lịch sử. Bởi những văn kiện trình Đại hội sắp tới là cực kỳ quan trọng.

Tổng Bí thư mong muốn cán bộ, đảng viên và nhân dân Thái Nguyên sẽ có những ý kiến chất lượng cao đóng góp vào các văn kiện trình Đại hội XI của Đảng. Trong đó đặc biệt chú ý các nội dung là xây dựng nguồn lực lao động chất lượng cao bởi đây là yếu tố quyết định; xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng và xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.