Dập tắt đám cháy cuối cùng trong rừng quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa)

Đúng  12h  ngày 15/2, các lực lượng  phòng chống cháy rừng của tỉnh Lào Cai, tỉnh Lai Châu và bộ đội quân khu II  đã dập tắt điểm cháy cuối cùng trong rừng quốc gia Hoàng Liên ( Sa Pa ) - vườn di sản  ASEAN  Hoàng Liên – Sa Pa .

Thông tin trên đã được ông Bùi Quang Vinh , Uỷ viên Trung ương Đảng , Bí thư Tỉnh uỷ và ông Nguyễn Hữu Vạn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ , Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai công bố tại cuộc họp rút kinh nghiệm công tác chữa cháy rừng quốc gia Hoàng Liên – Sa Pa  với các ngành , các đơn vị chống cháy rừng và huyện Sa Pa vào đầu giờ chiều ngày 15/2 .

Hội nghị nhất trí  kết luận ban đầu của thường trực Tỉnh uỷ và UBND tỉnh Lào Cai: Do ảnh hưởng của thời tiết nắng hạn, khô hanh kéo dài, nhiệt độ tăng cao, khoảng 13h, ngày 8/2, tại khu vực rừng quốc gia Hoàng Liên -Sa Pa  đã xảy ra nhiều đám cháy trên diện rộng, ở nhiều khu vực khác nhau, điểm cháy được xác định bắt đầu từ khu rừng giáp ranh giữa thôn Séo Mí Tỷ (xã Tả Van) với thôn Ma Quái Hồ (Bản Hồ) và thôn Nậm Ngấn (xã Nậm Sài).

Ngay sau khi phát hiện đám cháy, Vườn Quốc gia Hoàng Liên – Sa Pa phối hợp với UBND huyện Sa Pa tổ chức huy động lực lượng theo phương châm 4 tại chỗ, đồng thời báo cáo Tỉnh uỷ - UBND tỉnh Lào Cai để kịp thời chỉ đạo ứng cứu. Đến ngày 12/2 đã cơ bản dập cháy được các điểm Ma Quái Hồ, Tả Trung Hồ, Séo Mí Tỷ, Dền Thàng.

Niềm vui chiến thắng giặc lửa.

Đến 9h  ngày 12/2 đã phát sinh thêm điểm cháy mới phía tây rừng quốc gia Hoàng Liên – Sa Pa tại khu vực giáp ranh giữa tỉnh Lai Châu và tỉnh Lào Cai. Với sự chỉ đạo quyết liệt, sự tăng cường lực lượng của các cơ quan trung ương và địa phương 2 tỉnh, đến trưa ngày 14/2, đã cơ bản dập xong những điểm cháy tại khu vực này. Đến 14h, ngày 14/2 tiếp tục xuất hiện đám cháy mới tại độ cao 2.400m thuộc vùng lõi rừng quốc gia Hoàng Liên – Sa Pa (chủ yếu là cây trúc, cỏ gianh). Đến 12h, ngày 15/2, các đám cháy cơ bản được khống chế và bàn giao cho Vườn Quốc gia Hoàng Liên – Sa Pa và UBND huyện Sa Pa quản lý, theo dõi, giám sát và thực hiện phương án phòng cháy chữa cháy rừng.

Qua thống kê, diện tích rừng đã cháy khoảng 1.700 ha ( gần 1.000 ha tại Bản Hồ, Tả Van; 700 ha giáp ranh giữa tỉnh Lào Cai và Lai Châu). Nguyên nhân phát sinh đám cháy chưa được xác định, hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ.

Vệ sinh môi trường sau vụ cháy trả lại cảnh quan cho Vườn Quốc gia Hoàng Liên.

UBND tỉnh Lào Cai đã giao cho Vườn Quốc gia Hoàng Liên và UBND huyện Sa Pa chỉ đạo các xã tiếp tục tăng cường giám sát, theo dõi, quản lý các điểm cháy cũ, kịp thời nắm tình hình để thực hiện tốt phương án phòng cháy, chữa cháy rừng. Xây dựng hệ thống thông tin, cảnh báo kịp thời không để xảy ra cháy lớn. Điều tra nguyên nhân cháy và nhanh chóng khắc phục hậu quả cháy rừng gây ra. Đề xuất với Trung ương thực hiện dự án xây dựng đường băng cản lửa đủ khả năng ngăn chặn triệt để việc cháy rừng lan vào khu vực Vườn Quốc gia Hoàng Liên – Sa Pa .

Những tàn lửa cuối cùng bị dập tắt.

UBND tỉnh đã đánh giá cụ thể những ưu điểm và tồn tại trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng tại rừng quốc gia Hoàng Liên - Sa Pa. Đó là, thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, đặc biệt huy động tổng lực các lực lượng trên địa bàn và sự tham gia cao nhất của nhân dân trên địa bàn. Sự chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, Quân khu II, các ban, ngành, đoàn thể, cấp uỷ, chính quyền các cấp, sự đồng thuận của nhân dân. Sự động viên kịp thời về vật chất, tinh thần của các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân.

Tuy nhiên, công tác chỉ đạo ban đầu khi xảy ra cháy còn lúng túng, sự phối hợp giữa các lực lượng chưa nhịp nhàng, thông tin một số điểm cháy chưa chính xác và kịp thời. Chưa kết hợp tốt giữa kỹ thuật chữa cháy và kinh nghiệm thực tế của đồng bào địa phương.

Bốn bài học kinh nghiệm rút ra từ cháy rừng quốc gia Hoàng Liên – Sa Pa , đó là: Phải tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân đặc biệt sử dụng lửa để canh tác; sử dụng sức mạnh tổng hợp toàn dân, trong đó lấy lực lượng vũ trang làm nòng cốt. Phát huy vai trò lãnh đạo và sự thống nhất cao của cấp uỷ, chính quyền các cấp; sự sáng tạo trong dập lửa cứu rừng và kinh nghiệm chữa cháy rừng của nhân dân địa phương. Nghiêm túc thực hiện phương châm bốn tại chỗ. Chủ động các phương tiện thông tin, dụng cụ dập lửa, hệ thống quan sát; phải có hệ thống đường băng cản lửa đủ rộng, đủ khả năng chữa cháy rừng.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác tham gia chữa cháy tại Vường Quốc gia Hoàng Liên.

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai đã kiến nghị với Trung ương 3 vấn đề về công tác phòng chống cháy rừng , đó là: Trung ương cần cấp kinh phí khắc phục hậu quả cháy rừng; xây dựng dự án bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, sắp xếp dân cư trong vùng lõi, hệ thống thông tin cảnh báo, hệ thống đường băng cản lửa, chòi quan sát, dụng cụ phòng cháy chữa cháy rừng, nâng cao năng lực chữa cháy rừng cho lực lượng kiểm lâm, lực lượng vũ trang. Nâng cao chất lượng rừng, bố trí hệ thống bảo vệ rừng, phòng chống cháy chữa cháy rừng và sắp xếp dân cư ở khu vực Vườn Quốc gia Hoàng Liên – Sa Pa để giảm thiểu nguy cơ cháy rừng.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã tặng Bằng khen cho 44 đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác tham gia chữa cháy rừng  quốc gia Hoàng Liên – Sa Pa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.