Dấu ấn Bộ đội Cụ Hồ trong hành trình xóa nhà tạm ở biên giới Gia Lai
VOV.VN - Với sự tận tụy và tinh thần trách nhiệm, các đơn vị quân đội đã góp của, chung sức, tặng cho người dân biên giới Gia Lai những mái nhà kiên cố, đồng thời góp phần ổn định cuộc sống, nâng cao an sinh xã hội và tạo nền tảng để bà con yên tâm phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.
Tính đến nay, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã hoàn thành 100% kế hoạch đề ra, với hơn 8.100 căn nhà được khởi công xây dựng. Phần lớn trong số này đã được bàn giao cho người dân; chỉ còn một số ít dự kiến sẽ hoàn tất và bàn giao trong tháng 7/2025.
Thành quả này có được nhờ sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Đặc biệt, chương trình còn ghi dấu vai trò tích cực, đầy trách nhiệm của lực lượng quân đội đóng chân trên địa bàn, trong đó Binh đoàn 15 là một đơn vị tiêu biểu. Hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ thêm một lần nữa được khắc họa sinh động, góp phần thắt chặt tình cảm quân - dân nơi biên giới Tây Nguyên.

Giữa mùa mưa tháng 7/2025, gia đình anh Rơ Mah Huệ, ở làng Dêr Sơ, xã Ia Me, tỉnh Gia Lai, vui mừng đón nhận căn nhà mới do Công ty TNHH MTV Bình Dương (thuộc Binh đoàn 15) xây tặng. Căn nhà rộng khoảng 50m², được xây dựng vuông vắn, với những bức tường vững chãi, mái tôn chắc chắn, sàn nhà lát gạch men sạch sẽ. Căn nhà có một phòng ngủ, một phòng khách và khu bếp riêng ở bên ngoài.
Cùng với gia đình anh Rơ Mah Huệ, tại làng Dêr Sơ cũng có thêm 16 hộ dân khác được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm nay. Binh đoàn 15 đã hỗ trợ 100% kinh phí xây dựng cho 10 căn nhà tại địa bàn này.
Anh Rơ Mah Huệ chia sẻ niềm hạnh phúc: “Tôi đã có nhà đẹp, mát nên phải không lo nữa. Giờ chỉ lo đi làm, kiếm tiền nuôi con. Tôi rất cảm ơn các anh trong công ty. Chỉ mong làm công nhân cho tốt, cạo mủ cho giỏi, gắn bó lâu dài với công ty”.
Đại tá Lê Đức Toàn - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Bình Dương (Binh đoàn 15) cho biết, thực hiện chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, đến nay, đơn vị đã hoàn thành và bàn giao 68 căn nhà. Để bảo đảm tiến độ và chất lượng, công ty đã huy động hàng nghìn ngày công của cán bộ, công nhân viên và người lao động tại chỗ. Các hộ được hỗ trợ chủ yếu là công nhân đang làm việc tại các đội sản xuất, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhiều năm phải sống trong những ngôi nhà xuống cấp, tiềm ẩn rủi ro về an toàn.
Cùng với Công ty Bình Dương, trong năm 2025, Binh đoàn 15 đã dồn lực triển khai chương trình trên diện rộng. Tổng cộng có 357 căn nhà đã được xây mới và sửa chữa, bàn giao trước 14/7, với tổng kinh phí gần 17 tỷ đồng. Nhờ đó, hàng trăm hộ dân là công nhân nghèo, gia đình chính sách và đồng bào dân tộc thiểu số dọc tuyến biên giới Gia Lai đã có những mái ấm vững chãi. Giấc mơ an cư đã thành hiện thực, các hộ dân phấn khởi, tự tin vươn lên trong cuộc sống.
“Lực lượng nhân công, thợ xây tại địa bàn rất khan hiếm. Giá vật liệu tăng cao, có thời điểm, một số mặt hàng tăng tới 230% so với giá ban đầu. Để các căn nhà được xây dựng kiên cố, bảo đảm đưa vào sử dụng lâu dài, chúng tôi đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương làm việc với các đơn vị cung cấp vật liệu nhằm cân đối chi phí, bảo đảm chất lượng công trình đúng với chủ trương của Chính phủ”, Đại tá Lê Đức Toàn khẳng định quyết tâm của đơn vị trong quá trình thực hiện chương trình.

Cùng với Binh đoàn 15 (Bộ Quốc phòng), lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai cũng tích cực góp sức trong hành trình xóa nhà tạm, nhà dột nát ở biên giới. Chỉ sau đúng một tháng kể từ khi Bộ Quốc phòng phát động phong trào thi đua, đến ngày 15/4, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã hoàn thành và bàn giao 10 căn nhà kiên cố với tổng giá trị hơn 800 triệu đồng, kinh phí được huy động từ nguồn đóng góp một ngày lương của cán bộ, chiến sĩ và sự chung tay của các mạnh thường quân, tổ chức, cá nhân hảo tâm.
Không dừng lại ở đó, lực lượng biên phòng tiếp tục đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, góp hàng nghìn ngày công hỗ trợ xây dựng 258 căn nhà dọc hơn 20 km tuyến biên giới giáp Campuchia. Đại tá Trần Tiến Hải, Phó chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị xác định đây không phải việc làm theo phong trào mà là nhiệm vụ thường xuyên. Bởi giúp bà con xây nhà, không chỉ giúp họ có nơi ở kiên cố, yên tâm lao động sản xuất, mà còn góp phần tăng cường tình đoàn kết quân - dân, cùng nhau giữ gìn vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới.
“Trong những năm qua, chúng tôi rất chú trọng vấn đề giúp người dân xây dựng nhà cửa. Vì vậy chúng tôi kêu gọi các nhà hảo tâm, sự đóng góp của các cá nhân, tổ chức, cán bộ chiến sĩ. Bởi đây là trách nhiệm đối với bà con khu vực biên giới, tri ân tình cảm, sự quan tâm của bà con khu vực biên giới với lực lượng biên phòng”, Đại tá Trần Tiến Hải nói.
Với sự tận tụy và tinh thần trách nhiệm, các đơn vị quân đội đã góp của, chung sức, tặng cho người dân biên giới Gia Lai những mái nhà kiên cố, đồng thời góp phần ổn định cuộc sống, nâng cao an sinh xã hội và tạo nền tảng để bà con yên tâm phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.