Đấu tranh phòng chống tham nhũng là nhiệm vụ cấp bách
Sau 5 năm, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí vẫn chưa đạt được những yêu cầu đề ra.
- Chủ tịch nước thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động
- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc tại Kiên Giang
Sáng 7/3, tại Hà Nội, Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí; tổng kết 5 năm thực hiện Luật phòng chống tham nhũng. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng; Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đồng chủ trì hội nghị.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, Khóa X, các cấp ủy, chính quyền đã tích cực chỉ đạo và đạt được những kết quả trên một số lĩnh vực. Lãng phí, tham nhũng từng bước được kiềm chế. Tuy nhiên, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí vẫn chưa đạt được những yêu cầu đề ra. Tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, suy thoái đạo đức, lối sống chưa được ngăn chặn, đẩy lùi gây bức xúc trong xã hội.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: Công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng là một nhiệm vụ cấp bách trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống nhà nước trong sạch, vững mạnh.
Cùng với những kết quả rõ nét trong việc xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử, hoàn thiện thể chế về phòng chống tham nhũng, công tác phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng cũng đạt được kết quả tích cực. Qua kiểm tra hơn 1 triệu đảng viên, các cấp ủy đảng đã phát hiện hơn 11.000 đảng viên vi phạm, thi hành kỷ luật gần 3.000 trường hợp; kiểm tra trên 181.000 tổ chức đảng, phát hiện trên 6.000 tổ chức đảng vi phạm. Tổng số đảng viên bị kỷ luật trên 76.000 trường hợp; 1.791 tổ chức đảng bị thi hành kỷ luật (tăng 44% so với nhiệm kỳ IX). Trong đó có những nơi xảy ra vi phạm nghiêm trọng của cả tập thể về quản lý, sử dụng đất như ở thị xã Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng; huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc…
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết: “Đối với 8 vụ án tham nhũng trọng điểm xảy ra từ năm 2006 trở về trước mà Ban chỉ đạo Trung ương lựa chọn để chỉ đạo ngay khi thành lập đều đã được đưa ra xét xử dứt điểm. Đối với 21 vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp khác đã xét xử 5 vụ, tòa án đang thụ lý 2 vụ Viện kiểm sát lý 3 vụ, đình chỉ tạm đình chỉ 4 vụ, đang điều tra 7 vụ. Đối với 20 vụ an giao cho văn phòng ban chỉ đạo Trung ương theo dõi, đôn đốc và xét xử 12 vụ, tòa án thụ lý 2 vụ, Viện kiểm sát 2 vụ, đình chỉ 2 vụ, đang điều tra 2 vụ”.
Đáng chú ý là số vụ tham nhũng được điều tra, truy tố, xét xử trong 5 năm qua tuy có xu hướng giảm, nhưng thực trạng tham nhũng vẫn diễn ra nghiêm trong, phức tạp. Các vụ việc, vụ án tham nhũng được phát hiện, xử lý chủ yếu ở cấp cơ sở; số vụ việc vụ án có quy mô lớn được phát hiện, xử lý còn ít. Tình trạng xử lý thiếu kiên quyết các vụ án tham nhũng vẫn còn tiếp diễn, nhiều vụ án kéo dài thời hạn điều tra, xử lý; nhiều vụ có xu hướng giảm về tội danh, tính nghiêm trọng của tội phạm; việc áp dụng hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo chiếm tỷ lệ còn cao.
Cũng tại Hội nghị, Tổng thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh đã báo cáo tóm tắt 5 năm thực hiện Luật phòng chống tham nhũng và sơ kết giai đoạn thứ nhất Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2020./.