Đấu tranh quyết liệt, chống tham nhũng
Trong quý I/2012, các cơ quan chức năng đã khởi tố 55 vụ án với 104 bị can về các tội danh tham nhũng
Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng trưng tập các chuyên gia trong các lĩnh vực liên quan nhằm giải quyết các vướng mắc sớm có kết luận rõ ràng, minh bạch các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, kéo dài. Đây là một trong những yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong phiên họp thứ 17 Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng diễn ra sáng 25/4, tại Hà Nội.
Theo Dự thảo báo cáo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng: Công tác phòng, chống tham nhũng trong quý I tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tập trung quyết liệt phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng. Thanh tra Chính phủ đã phát hiện sai phạm, thiếu sót về kinh tế lên tới hơn 32.700 tỷ đồng.
Thanh tra các tỉnh, thành phố cũng đã tiến hành 23 cuộc thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc triển khai, thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Trong quý I, các cơ quan chức năng đã khởi tố 55 vụ án với 104 bị can về các tội danh tham nhũng, tăng cả số vụ và số bị can; tiến hành truy tố 163 bị can về các tội danh tham nhũng và xét xử sơ thẩm 36 vụ án với 67 bị cáo. Trong số 27 vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp đến nay các cơ quan chức năng đã xét xử 7 vụ như Vinashin, vụ Trần Văn Khánh…
![]() |
|
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nội dung phòng, chống tham nhũng. |
Các thành viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống, tham nhũng cũng chỉ ra những hạn chế yếu kém cần tập trung khắc phục, nhất là một số địa phương đã xử lý nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng nhưng không có trường hợp nào xử lý trách nhiệm người đứng đầu vì để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị do mình quản lý, phụ trách; mới chỉ có 8 địa phương và một số ít bộ, ngành, đơn vị hoàn thành việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2011; tiến độ điều tra, truy tố, xét xử một số vụ án tham nhũng còn chậm, kéo dài, nguyên nhân vướng mắc chủ yếu vẫn là do bất cập trong công tác giám định tài chính, giám định chất lượng công trình…
Nhiều ý kiến đề nghị Ban chỉ đạo dành nhiều thời gian hơn chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp kéo dài; giữ nguyên mô hình tổ chức, hoạt động của Ban chỉ đạo như hiện nay gắn với bổ sung một số chức năng, nhiệm vụ và tăng thẩm quyền cho cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng…
Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nội dung phòng, chống tham nhũng theo tinh thần Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng. Mỗi chi bộ, mỗi đảng viên phải gương mẫu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, nâng cao tinh thần phê và tự phê bình. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy, lãnh đạo chính quyền trong cả phòng và chống tham nhũng.
Thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan chức năng tập trung phát hiện và đấu tranh quyết liệt chống tham nhũng. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát nhất là trong các lĩnh vực nhạy cảm như quản lý, thu hồi đất, xây dựng, hải quan, khoáng sản, ngân sách, tài chính, ngân hàng…
Thủ tướng yêu cầu ngay trong Quý II, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng thực hiện quyền hạn trưng tập các chuyên gia trong các lĩnh vực liên quan nhằm giải quyết các vướng mắc và có kết luận rõ ràng, minh bạch các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, không để kéo dài như vừa qua.
Thủ tướng cũng yêu cầu Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng kiểm tra các vụ việc người đứng đầu để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị do mình quản lý, phụ trách mà không bị xử lý trách nhiệm; tăng cường đôn đốc kiểm tra việc chấp hành kê khai tài sản và thu nhập; thực hiện nghiêm túc các quy định công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; tăng cường cơ chế giám sát của nhân dân, của các tổ chức, đoàn thể chính trị-xã hội đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực…/.
