Đẩy mạnh dạy nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên
Sáng 5/4 tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì buổi làm việc giữa Thường trực Chính phủ với Ban bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Ban Bí thư TW Đoàn đẩy mạnh các hoạt động dạy nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên, nhất là thanh niên ở khu vực nông thôn.
Thường trực Chính phủ đã nghe Ban bí thư TW Đoàn báo cáo kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, các hoạt động của đoàn tham gia phát triển kinh tế xã hội trong năm 2008. Nổi bật trong năm qua, phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” đã phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Các cấp bộ đoàn đã tu sửa và xây mới hơn 4.900 căn nhà tình nghĩa; củng cố và duy trì hoạt động gần 7.300 câu lạc bộ, đội và nhóm giữ gìn trật tự an toàn giao thông; trên 196.000 lượt đoàn viên, thanh niên đã tham gia hiến máu nhân đạo...
Dự án “Truyền thông nâng cao nhận thức của thanh niên và xã hội về học nghề, lập nghiệp” được triển khai trên làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam và một số phương tiện truyền thông khác đã đem lại hiệu quả với sức lan toả lớn, nhất là đối với thanh niên ở nông thôn…
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, trong bối cảnh năm 2008 gặp nhiều khó khăn, Đoàn Thanh niên đã năng động, sáng tạo gây dựng nhiều phong trào thiết thực và hiệu quả, đóng góp lớn vào thành tựu chung của đất nước trong năm qua và Quý I đầu năm nay, khẳng định ngày càng rõ hơn vai trò xung kích của lực lượng thanh niên.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng chỉ rõ: Công tác giáo dục của đoàn vẫn chưa tác động rộng rãi đến đông đảo thanh thiếu nhi; công tác nắm tình hình tư tưởng và định hướng dự luận xã hội trong thanh niên chưa kịp thời; chậm đổi mới chất lượng hoạt động, nội dung và phương thức sinh hoạt của chi đoàn, đặc biệt là các phong trào thanh niên ở nông thôn.
Thủ tướng yêu cầu Ban Bí thư TW Đoàn bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trong năm nay để tính toán, gây dựng và nhân rộng các phong trào, hoạt động thiết thực, góp phần cùng cả nước ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì sản xuất kinh doanh và bảo đảm an sinh xã hội. Trước hết là làm tốt công tác giáo dục tư tưởng, lý tưởng, đạo đức và lối sống trong tầng lớp thanh thiếu niên, phát huy vai trò các tờ báo của Đoàn nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ động và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, nâng cao dân trí và năng lực của thanh niên cũng như đẩy mạnh cuộc vận động “ Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”…; tập trung xây dựng tổ chức đoàn trong sạch, vững mạnh, nhất là ở khu vực nông thôn; quan tâm hơn nữa đến thanh niên, học sinh và sinh viên đang lao động, học tập tại nước ngoài.
Thủ tướng đề nghị Ban Bí thư TW Đoàn nghiên cứu, đề xuất thể chế, cơ chế, chính sách nhằm phát huy và tạo điều kiện để thanh niên phát triển trên tất cả các lĩnh vực; phối hợp chặt chẽ với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát và đề xuất cơ chế, chính sách trong lĩnh vực đào tạo nghề với mục tiêu phấn đấu đến năm 2010, 50% lao động ở nước ta đã qua đào tạo, gắn với chính sách, giải pháp để hướng nghiệp cho thanh niên. Cán bộ Đoàn các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, phòng chống tội phạm; xung kích đưa khoa học công nghệ vào sản xuất, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp; tham gia tích cực vào chương trình đưa Internet đến các trường học và cung cấp điện thoại đến 10 triệu hộ nông dân.
Cũng tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, các Phó Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo một số bộ ngành trung ương đã cho ý kiến, định hướng giải quyết một số kiến nghị của Ban Bí thư TW Đoàn./.